HLV Đinh Hồng Vinh: “Tôi rời Hoàng Anh Gia Lai vì muốn tìm thử thách mới”

Hơn 10 năm bắn bó với công tác đào tạo trẻ và đạt được những thành công nhất định, HLV Đinh Hồng Vinh đã quyết định rời đội bóng phố Núi để đến bến đỗ mới. Vị HLV trẻ này đã nhận lời dẫn dắt XSKT.CT để thử sức ở đấu trường V.League khốc liệt hơn sau khi đã tích lũy kiến thức và kinh nghiệm huấn luyện.
HLV Đinh Hồng Vinh: “Tôi rời Hoàng Anh Gia Lai vì muốn tìm thử thách mới”
“TÔI KHÔNG THẤY BỠ NGỠ…”
- PV: Có thâm niên trong công tác huấn luyện nhưng chủ yếu chỉ làm ở đào tạo trẻ, chưa cầm quân ở môi trường khốc liệt như V.League, ông có thấy công việc mới của mình là quá sức?

- HLV Đinh Hồng Vinh: Đây là câu hỏi mà nhiều người, thậm chí cả lãnh đạo CLB XSKT.CT cũng đã đưa ra với tôi. Tôi có 10 năm làm việc ở môi trường chuyên nghiệp của HAGL cũng có nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng đã làm việc với nhiều HLV tên tuổi trong vai trò trợ lý ở các đội tuyển Việt Nam nên cũng tích lũy được nhiều kiến thức, nhiều bài học bổ ích trong công tác huấn luyện. Tôi cho rằng, việc dẫn dắt một đội chơi ở V.League không khiến tôi bỡ ngỡ hay cảm thấy áp lực. 

- Nhưng rõ ràng, việc cầm quân ở một đội bóng V.League chắc chắn sẽ nặng nề và đòi hỏi yêu cầu cao hơn so với làm việc ở một đội trẻ, hạng Nhất hay trợ lý ở các đội tuyển?
- Đó là điều mà tôi đã có thể hình dung ngay trước khi chưa được XSKT.CT mời chào. Tôi đã có sự chuẩn bị tư tưởng cũng kiến thức chuyên môn. Chắc chắn, sự khác biệt trong việc xây dựng một đội ở V.League là rất lớn, đòi hỏi cái nhìn tổng quan và bao quát hơn về chuyên môn cũng như công tác quản lý cao hơn so với trợ lý các đội tuyển hay thậm chí là làm HLV trưởng đội hạng Nhất như khi tôi dẫn dắt đội Phú Yên. 

- Lãnh đạo CLB HAGL có ý kiến như thế nào khi ông quyết định rời đội bóng phố Núi?
- Trong hơn 10 năm ở HAGL, lãnh đạo đội đã tạo điều kiện rất tốt cho tôi trong công tác huấn luyện. May mắn nữa là các đội do tôi dẫn dắt đều có được các thứ hạng cao ở các giải đấu trong nước. Từ đội U11 cho đến đội U21, các lứa tuổi đều có thành tích nhất định. Lãnh đạo HAGL cũng lấy làm tiếc khi tôi xin chấp dứt hợp đồng để đến làm việc ở XSKT.CT, nhưng họ cũng ủng hộ tôi khi là một HLV trưởng thành từ HAGL được một đội ở V.League chào đón.


“TÔI MUỐN XSKT.CT ĐÁ ĐẸP!”
- Cảm nhận của ông sau 1 tuần bắt tay vào công việc xây dựng lực lượng và chuẩn bị chuyên môn cho XSKT.CT hướng đến V.League 2018 là gì?
- Mọi thứ ban đầu diễn ra tương đối thuận lợi khi tôi nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo CLB. Tôi đã xúc tiến công việc chuẩn bị với lãnh đạo đội bóng ngay sau khi V.League 2017 kết thúc chỉ mới 2 tuần. Sau gần 10 ngày làm việc trực tiếp với các cầu thủ, tôi rất vui với không khí tập luyện hưng phấn, quyết tâm cao của tất cả các thành viên muốn xây dựng một XSKT.CT mới mẻ, cống hiến và với mục tiêu thu hút khán giả đến sân nhiều hơn.

- Nhưng chắc là XSKT.CT cần phải thay đổi mạnh mẽ về nhân sự cũng như tăng chất lượng cầu thủ thì mới hy vọng cải thiện được thành tích và đặc biệt là kéo khán giả đến sân?
- XSKT.CT đã thanh lý 8 cầu thủ sau V.League 2017 và sẽ bổ sung chừng ấy người. Ưu tiên của BHL là sử dụng cầu thủ trẻ nên lãnh đạo đội đã quyết định mượn 8 cầu thủ trẻ của PVF và HAGL. Mục tiêu của XSKT.CT mùa tới mà trụ hạng thành công. Nếu có cơ hội thì lọt vào Top 10. Vấn đề cốt lõi là cải thiện lối chơi để làm sao để khán giả tin yêu và đến sân theo dõi nhiều hơn so với những mùa bóng vừa qua. 

- Khán giả của XSKT.CT hy vọng ông mang đến lối chơi đẹp mắt như của HAGL, nơi ông từng tham gia công tác huấn luyện. Vậy triết lý chiến thuật của ông như thế nào?
- Suốt thời gian làm công tác đào tạo từ trước đến nay, tôi luôn chủ trương sử dụng lối đá nhỏ, nhuyễn, ban bật và di chuyển hợp lý để làm sao đồng bộ cả trong công lẫn thủ. Đến với XSKT.CT, tôi cũng mang theo triết lý và sẽ hướng đội sử dụng lối chơi ấy. Tất nhiên, muốn xây dựng lối đá đẹp phải có con người phù hợp và đủ năng lực chuyên môn.

- Xin cảm ơn ông và chúc ông thành công! 

Những thành tích huấn luyện của ông Đinh Hồng Vinh 
Nhà cầm quân trẻ tuổi này từng giúp HAGL giành liên tiếp 2 chức vô địch ở các giải trẻ. Đó là U13 HAGL vào năm 2017 và U15 HAGL vào năm 2016. Trước đó, ông đã từng đưa U17 HAGL vào chung kết U17 QG. HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã đào tạo nên nhiều cầu thủ tiếng tăm cho đội bóng phố Núi trong thời gian qua như Hồng  Duy, Minh Vương, Việt Hưng, Thanh Bình, Ngọc Quang, A Hoàng…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Possebon & giấc mơ cho tuyển thủ Việt Possebon & giấc mơ cho tuyển thủ Việt

    Thông tin Rodrigo Pereira Possebon, cầu thủ từng khoác MU, sẽ đến thi đấu ở V.League đang khiến nhiều người hứng thú. Chẳng gì thì chúng ta cũng được thấy một cầu thủ từng là đồng đội với Ronaldo thi đấu trên các thảm cỏ của V.League.

  • HLV Nguyễn Văn Sỹ gấp rút ổn định lực lượng cho Nam Định HLV Nguyễn Văn Sỹ gấp rút ổn định lực lượng cho Nam Định

    Nỗi lo lớn nhất của HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ là thành lập Công ty CPBĐCN Nam Định đã được hoàn tất các thủ tục trong tuần qua. Việc có công ty đại diện về mặt pháp lý đã giúp HLV trưởng của đội bóng Nam Định tự tin mời gọi các cầu thủ về thử việc, chứ không e dè như trước.

  • Sài Gòn FC hủy chuyến tập huấn để đón tân Chủ tịch Sài Gòn FC hủy chuyến tập huấn để đón tân Chủ tịch

    Theo kế hoạch, ngày mai (8/1), Sài Gòn FC sẽ di chuyển lên Đà Lạt tập huấn 1 tuần để rèn thể lực. Tuy nhiên, chuyến tập huấn này đã bị hủy vào giờ chót, vì trong tuần này đội sẽ chính thức đón tân chủ tịch CLB.

  • B.Bình Dương tái ký hợp đồng với Xuân Luân B.Bình Dương tái ký hợp đồng với Xuân Luân

    Quyết định chia tay sau khi V.League 2017 kết thúc, nhưng mới đây B.BD và Xuân Luân đã tái ký hợp đồng để tiếp tục song hành cùng nhau ở mùa giải 2018.

  • Thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại Hải Phòng sau gần 4 tháng vắng mặt Thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại Hải Phòng sau gần 4 tháng vắng mặt

    Gần 4 tháng kể từ sau vụ va chạm ngoài sân cỏ với cựu trợ lý Lê Sỹ Mạnh, thủ thành Đặng Văn Lâm đã trở về Hải Phòng tập luyện chuẩn bị cho V.League 2018.

  • Thầy ruột Phi Sơn làm phó tướng ở Sài Gòn FC Thầy ruột Phi Sơn làm phó tướng ở Sài Gòn FC

    Để chuẩn bị cho mùa giải 2018, Sài Gòn FC đã quyết định tăng cường chất xám trong thành phần BHL. Cụ thể, HLV Nguyễn Thành Công, người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ được bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Đức Thắng tại đội bóng miền Nam.

  • Hải Phòng không mượn được Phan Thanh Hậu của HAGL Hải Phòng không mượn được Phan Thanh Hậu của HAGL

    Vừa qua có thông tin đội bóng phố Núi sẽ cho cầu thủ trẻ Phan Thanh Hậu về khoác áo CLB Hải Phòng ở mùa giải 2018, nhưng giờ chót phi vụ này đã bất thành.

  • Than.QN: Khi thủ lĩnh ra đi… Than.QN: Khi thủ lĩnh ra đi…

    Không chỉ là thủ lĩnh tinh thần, Vũ Minh Tuấn còn là cầu thủ tạo đột biến nhất trên hàng công của Than Quảng Ninh. Thế nên, việc tiền vệ này ra đi đặt ra bài toán không dễ tìm lời giải đối với HLV Phan Thanh Hùng.

  • Huy Hoàng & ngày trở lại của một biểu tượng Huy Hoàng & ngày trở lại của một biểu tượng

    Nguyễn Huy Hoàng một thời từng được xem là biểu tượng của đội SLNA. Anh nhận được nhiều tình cảm yêu mến của NHM xứ Nghệ. Thế nên, khi nghe tin cựu trung vệ đội trưởng được bổ nhiệm vào thành phần BHL của đội bóng con cưng ở mùa giải 2018, rất nhiều người đã vui mừng cho sự trở lại của Huy Hoàng sau những biến cố cuộc đời…

  • Ngoại binh CLB TP.HCM: Chất lượng có xứng với tiếng tăm? Ngoại binh CLB TP.HCM: Chất lượng có xứng với tiếng tăm?

    Tuy chỉ có hai người được có mặt trên sân, nhưng sự thành bại của các đội phụ thuộc rất lớn vào các ngoại binh.

  • HLV Toshiya Miura (CLB TP.HCM): 'Tôi sẵn sàng đối đầu thử thách' HLV Toshiya Miura (CLB TP.HCM): 'Tôi sẵn sàng đối đầu thử thách'

    HLV Miura đã ra mắt giới truyền thông Việt Nam vào sáng nay (5/1) và nhận nhiệm vụ sẽ đưa CLB TP.HCM lọt vào tốp đầu của V.League 2018. Đấy sẽ là áp lực không nhỏ với ông thầy người Nhật.

  • Giám đốc Barca gặp mặt bố ngôi sao được định giá 60 triệu euro Giám đốc Barca gặp cha của Olmo

    GĐTT Deco của Barca gặp cha của Dani Olmo và cũng là người đại diện của tiền vệ thuộc biên chế Leipzig, nhằm xúc tiến nhanh thương vụ.

  • Jude Bellingham xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng 2024 Trao ngay Quả Bóng Vàng 2024 cho Bellingham

    Nếu Real Madrid vô địch Champions League 2024, tiền vệ Jude Bellingham xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng năm nay. Bởi khi đó, có lẽ không gì có thể ngăn được “Cậu bé vàng” người Anh lột xác trở thành Quả Bóng Vàng.

  • Man City cùn như thế, không thua mới lạ! Man City 'cùn' như thế, không thua mới lạ!

    Man City sẽ còn day dứt rất lâu về thất bại này khi đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước Real Madrid trong phần lớn trận đấu. Nhưng một lần nữa, việc không thể kết liễu đối thủ khiến thầy trò Pep Guardiola nhận bài học đắt giá.

  • Nhận định bóng đá Verona vs Udinese, 01h45 ngày 21/04: Thắng bại bất phân trong cơn mưa phạt góc 01h45 ngày 21/4: Verona vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận Verona vs Udinese diễn ra vào lúc 01h45 ngày 21/4 ở vòng 33 Serie A 2023/24. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x