HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "ĐT nữ Việt Nam vẫn cần thêm thời gian"

Duy Thường
13:28 ngày 12-05-2015
Không bỏ sót trận đấu nào của ĐT nữ Việt Nam ở AFF Cup 2015, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chia sẻ với chúng tôi những ý kiến rất thẳng thắn xung quanh giải đấu vừa kết thúc trên sân Thống Nhất.
HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "ĐT nữ Việt Nam vẫn cần thêm thời gian"
P/V: Theo HLV Kim Chi, bản đồ bóng đá nữ Đông Nam Á nên được vẽ lại thế nào sau AFF Cup 2015?
- HLV Đoàn Thị Kim Chi: Thực tế, bóng đá nữ của khu vực vẫn không có nhiều thay đổi. Các đội Indonesia, Malaysia, Philippines và Lào dù có những tiến bộ, nhưng thực tế họ vẫn còn kém xa so với Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Đây vẫn là 3 đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, Thái Lan qua giải lần này đã cho thấy những tiến bộ đáng kinh ngạc và vượt hẳn các đối thủ còn lại trong khu vực về mọi mặt, từ kỹ chiến thuật, bản lĩnh thi đấu, cho đến thể lực. Điều ấy được họ thể hiện rất rõ ở các trận bán kết và chung kết của giải.

Chị nhận xét thế nào về ĐT nữ Việt Nam tại AFF Cup 2015?
- Ở giải đấu này, ĐT nữ Việt Nam được dẫn dắt bởi tân HLV Norimatsu Takashi. Thường thì khi có HLV mới, các cầu thủ chơi hưng phấn hơn và lần này, các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, tôi có cảm giác là ĐT nữ Việt Nam đá bằng tinh thần nhiều hơn là kỹ chiến thuật.


Chị có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
- Ở AFF Cup vừa qua, đội chủ nhà đá theo sơ đồ 4-4-2 với nhiều đường chuyền dài và tạt cánh. Lối đá này có vẻ chưa được các cầu thủ kịp thích nghi, vì lâu nay đội quen đá phối hợp nhỏ. Đó là chưa kể việc thay người ở một số thời điểm chưa được hợp lý, đặc biệt là ở trận bán kết gặp Thái Lan và tranh hạng Ba với U20 Australia. Ngoài ra, tôi cũng hơi ngạc nhiên khi buổi chiều thi đấu, nhưng buổi sáng cùng ngày ĐT nữ Việt Nam vẫn phải ra sân tập luyện như bình thường! Với góc nhìn của tôi, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cầu thủ, vì họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi hồi phục cho trận đấu sắp diễn ra. Tuy nhiên, mỗi HLV có những triết lý huấn luyện riêng, nên tôi nghĩ các nữ tuyển thủ cần có thời gian để quen với sự huấn luyện của HLV Takashi. Ngược lại, vị HLV người Nhật Bản cũng cần thời gian mới có thể đặt dấu ấn của mình ở ĐT nữ Việt Nam.

Vậy nữ tuyển thủ nào của Việt Nam để lại ấn tượng đặc biệt với chị tại giải?
- Thực tế vẫn chưa có gương mặt nào thật sự gây ấn tượng với tôi ở giải đấu vừa qua, trừ 2 quả phạt góc thành bàn của Tuyết Dung trong trận gặp Malaysia. Nếu đánh giá tổng quan về các nữ tuyển thủ của chúng ta tại giải thì đa số chỉ ở mức tròn vai, bởi hàng công còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, trong lúc hàng thủ lại để thua những bàn khá đáng tiếc.


Nhưng vẫn có những tín hiệu lạc quan của bóng đá nữ Việt Nam tại giải chứ, thưa chị?
- Tin hiệu lạc quan thì luôn luôn có, và như tôi đã nói, đấy chính là tinh thần thi đấu của các nữ tuyển thủ trẻ. Nhưng nếu ra sân thi đấu mà chỉ bằng tinh thần thì chưa đủ. Bóng đá nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa và các gương mặt trẻ cần thêm nhiều thời gian thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm để cứng cáp hơn trong tương lai.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

DẤU ẤN AFF CUP 2015 

Tuyết Dung lập 2 “siêu phẩm”


Tại AFF Cup 2015, 2 bàn thắng trực tiếp của Tuyết Dung từ 2 quả phạt góc ở hai điểm khác nhau và bằng 2 chân khác nhau trong trận thắng Malaysia 7-0 của ĐT nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn đặc biệt tại giải. Không chỉ người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước thích thú, các trang báo của quốc tế cũng nói nhiều về 2 bàn thắng đặc biệt này của Quả bóng vàng Việt Nam 2014, xem đấy như là một trong những kỷ lục trong lịch sử của giải AFF Cup nữ.

HLV Takashi vẫn cho rằng, ĐT Việt Nam thiếu may mắn!


Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam là vô địch AFF Cup 2015, nhưng chung cuộc đội chỉ đứng thứ 4, nên HLV trưởng Norimatsu Takashi cho biết ông không hài lòng về kết quả này. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật Bản không có gì phàn nàn về các học trò và cho rằng họ đã cố gắng hết sức. Ông khẳng định: “Thực tế là chúng ta không hề thua kém Thái Lan và U20 Australia về cơ hội lẫn thể lực, nhưng do thiếu may mắn nên kết quả không được như ý!”.

24/7, ĐT nữ Việt Nam tập trung trở lại


Sau AFF Cup 2015, các nữ tuyển thủ đã được trả về CLB để chuẩn bị cho lượt về giải VĐQG nữ 2015 diễn ra từ ngày 6 đến 27/6 (thay vì từ 21/6 đến 12/7 như lịch ban đầu). ĐT nữ Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại từ 24/7 đến 22/9 để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Brazil 2016. Các trận đấu vòng loại của bảng đấu có ĐT nữ Việt Nam sẽ do VFF đăng cai trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội từ 12 đến 22/9. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x