HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "Tôi thấy mình rất may mắn"

Chủ nhà TP.HCM vừa vô địch giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015 một cách rất ấn tượng. Đây là chức vô địch thứ hai trong năm nay của đội nữ TP.HCM (trước đó là chức vô địch giải VĐQG nữ 2015) với dấu ấn rất lớn của “nữ tướng” Đoàn Thị Kim Chi ở lần đầu sắm vai HLV trưởng.
HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "Tôi thấy mình rất may mắn"
“BÓNG ĐÁ NỮ VẪN CÒN ÍT CÁC GIẢI ĐẤU CỌ XÁT”

Phóng viên: Có vẻ như 2015 là năm rất thành công của bóng đá nữ TP.HCM nói chung và bản thân chị nói riêng dù đây là lần đầu chị giữ vai trò HLV trưởng?
- HLV Đoàn Thị Kim Chi: Với 2 chức vô địch đoạt được trong năm 2015 thì đương nhiên đây là năm rất vui với bóng đá nữ TP.HCM. Tuy nhiên, giải bóng đá nữ quốc tế vừa qua chỉ mang tính giao hữu, còn giải VĐQG mới chính là mục tiêu cao nhất. Sau 5 năm, TP.HCM mới quay lại với ngôi vô địch của bóng đá nữ, nên chúng tôi rất hạnh phúc. Nhiều người nói tôi cầm quân mát tay, nhưng tôi nghĩ tất cả những thành quả đạt được đầu tiên phải là sự nỗ lực của cả một tập thể, tiếp theo đấy là sự may mắn.

May mắn là một phần không thể thiếu của bóng đá và chị có nghĩ mình là người may mắn?
- Có, tôi nghĩ mình là người rất may mắn! Sự may mắn đầu tiên là được lãnh đạo ngành thể thao và LĐBĐ thành phố tin tưởng, ủng hộ tôi khi đề bạt lên vị trí HLV trưởng. Kế đến, tôi may mắn khi được các chị Mỹ Oanh, Kim Hồng, Hiền Trang hỗ trợ rất nhiều trong công việc huấn luyện. Nói thế, bởi lần đầu tiên làm HLV trưởng đội TP.HCM, tôi rất lo lắng, thậm chí đôi lúc còn hoang mang vì chưa biết nên bắt đầu công việc như thế nào, may mà có các chị nhiều kinh nghiệm giúp đỡ. Cuối cùng, tôi có các cầu thủ trẻ rất nhiệt huyết và sát cánh cùng tôi chinh phục những đỉnh cao của bóng đá nữ.


Chị nhìn nhận thế nào về bóng đá nữ TP.HCM trong giai đoạn hiện nay?
- Bóng đá nữ TP.HCM đang trong giai đoạn trẻ hóa, nên thực lực không hẳn mạnh hơn Hà Nội hay Hà Nam, nhưng may mắn là các em có nhiều sự cọ xát ở các giải đấu trẻ, nên thi đấu tự tin và có những bước tiến lớn. Điều ấy khiến chúng tôi an tâm hơn khi tung các em vào sân ở giải VĐQG vừa qua.

Vậy còn những vấn đề gì khiến chị vẫn chưa an tâm?
- Gần đây bóng đá nữ đã có nhiều giải đấu cọ xát hơn trước, nhưng thực tế các giải đấu dành cho nữ vẫn chưa nhiều nên rất khó nâng tầm thể lực, kinh nghiệm, tư duy chiến thuật và cả tâm lý thi đấu. Đây là những điều khiến tôi ưu tư cho các cầu thủ trẻ của TP.HCM và cả bóng đá nữ Việt Nam.

“CON GÁI CÓ NGOẠI HÌNH, CHẮC SẼ KHÔNG THEO BÓNG ĐÁ”

Tôi thấy thể hình của bóng đá nữ Việt Nam ngày càng nhỏ, giải bóng đá nữ quốc tế vừa diễn ra, các cầu thủ chủ nhà TP.HCM thuộc dạng thấp bé nhẹ cân nhất. Tại sao thế?
- Điều này có lẽ bắt đầu từ khâu tuyển chọn, nhưng nói thật thời gian gần đây tuyển năng khiếu bóng đá nữ cực kỳ khó khăn. Hầu hết phụ huynh chẳng ai muốn cho con chơi môn bóng đá vốn vất vả, lại dễ chấn thương. Ngay cả bản thân tôi, nếu trước đó không từng là VĐV điền kinh, có lẽ cũng chẳng đủ can đảm để chuyển sang chơi bóng đá nữ. Vả lại, con gái nếu có ngoại hình tốt, có lẽ chẳng ai chịu theo môn bóng đá.

Chị nhận xét gì về các cầu thủ nữ hiện nay, nếu so với thế hệ của chị hoặc trước đó?
- Các cầu thủ nữ hiện nay được đầu tư nhiều hơn, thể lực của các em giờ cũng tốt hơn, nhưng nói thật là sự đam mê lại không bằng những thế hệ đi trước. Các em dễ nản lòng, dẫn đến không bám trụ lâu với bóng đá nữ. Bên cạnh đấy, trong các đội bóng nữ giờ rất khó tìm được một “nhạc trưởng”, hoặc những ngôi sao đúng nghĩa.


Là thành viên BHL đội tuyển Việt Nam, chị nhìn nhận thế nào về bóng đá nữ của chúng ta ở khu vực Đông Nam Á?
- Việt Nam vẫn là nước có phong trào bóng đá nữ phát triển mạnh ở Đông Nam Á, nhưng phải nhìn nhận một thực tế là chúng ta đang dần tụt hậu so với Thái Lan. Đừng nghĩ vừa qua chúng ta thắng Thái Lan 2-0 ở vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 rồi cho rằng chúng ta mạnh hơn họ, chiến thắng ấy phần nhiều là may mắn. Nếu so về trình độ và đẳng cấp, Thái Lan hiện đang vượt chúng ta.

Hiện BTC Quả bóng vàng Việt Nam đang tiến hành đề cử những giải thưởng của năm 2015, nếu được đề cử 5 gương mặt nữ cho giải thưởng QBV và 3 gương mặt trẻ cho giải cầu thủ trẻ xuất sắc. Chị sẽ chọn ai?
- Nếu xét từ giải đấu trong nước lẫn sự cống hiến ở các ĐTQG, tôi sẽ đề cử Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như (TP.HCM), Minh Nguyệt (Hà Nội), Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam) ở cuộc cạnh tranh giải thưởng QBV. Riêng 3 cầu thủ Hoài Lương, (TP.HCM), Thùy Trang và Biện Thị Hằng (Hà Nội) sẽ tranh giải cầu thủ trẻ xuất sắc.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.

Đoàn Thị Kim Chi - Người của kỷ lục
Ngày sinh: 19/4/1979
Nơi sinh: Bến Tre.
Năm 1997, bắt đầu tham gia bóng đá 
Năm 1999, được gọi vào ĐT nữ Việt Nam
Thành tích: 4 lần đoạt HCV SEA Games (2001, 2003, 2005, 2009)
4 lần đoạt danh hiệu QBV Việt Nam, 1 lần giành QBB.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x