HLV Gareth Southgate: Không gia hạn, nhưng đáng được tăng lương

VỊNH SAN
10:12 ngày 12-09-2018
Những gì mà Gareth Southgate nhận được từ công việc dẫn dắt đội tuyển Anh là khá bèo bọt. Tất cả đều thống nhất rằng, chiến lược gia từng đưa Tam sư vào bán kết World Cup cần được đãi ngộ tốt hơn. Tuy nhiên, các bên liên quan đều không có gì phải vội trong việc gia hạn hợp đồng.
HLV Gareth Southgate: Không gia hạn, nhưng đáng được tăng lương

Southgate xứng đáng được đối xử tốt hơn

Rất nhiều năm người ta thường than phiền về chất lượng của các HLV người Anh, nhất là khi vẫn chưa một ai vô địch Premier League dù 25 năm đã trôi qua. Nhưng Gareth Southgate đã khiến xứ sở sương mù phải tự hào, khi đưa Tam sư đến bán kết World Cup, thành tích cao nhất kể từ năm 1980. Đó là lý do mà chiến lược gia 48 tuổi tự tin rằng, ngay cả khi có thua Thụy Sỹ và tạo nên chuỗi 4 thất bại liên tiếp, không ai có thể phán xét ông, người từng đưa nước Anh vào cuộc phiêu lưu kỳ vỹ tại World Cup 2018.

Vì vậy, thật không công bằng khi cho đến nay, Southgate vẫn nhận mức lương bèo bọt 1,5 triệu bảng mỗi năm. Trong vòng 17 năm qua, không HLV nào của Tam sư có thu nhập thấp đến vậy. Ngay cả Sven Goran-Eriksson vào năm 2001 cũng kiếm được 4,5 triệu bảng/năm, trong khi thật kỳ lạ, sau gần 2 thập kỷ với sự biến động về giá cả, Southgate lại nhận được ít hơn. Và tại World Cup 2018, Southgate cũng chỉ đứng thứ 10 về tiền lương, thua cả Jorge Sampaoli (1,5) cùng Stanislav Cherchesov (2,2).

Sau thành công trên đất Nga, LĐBĐ Anh (FA) đã có kế hoạch ký hợp đồng mới, đồng nghĩa với việc tăng lương Southgate lên 5 triệu bảng/năm, biến ông thành người hưởng lương cao thứ 2 lịch sử Tam sư, chỉ sau Fabio Capello (6). Thế nhưng đến nay, tức là gần 2 tháng trôi qua, cuộc đàm phán gia hạn vẫn chưa diễn ra. Giám đốc điều hành Martin Glenn một mực nói rằng lễ ký kết sẽ sớm được thực hiện trong khi bản thân Southgate lại lấp lửng, với tuyên bố “đây không phải thời điểm thích hợp để nói về bản hợp đồng mới”.


Đã đến lúc phải tăng lương 

Hợp đồng cũ của Southgate vẫn còn thời hạn đến năm 2020, bao gồm điều khoản tự động gia hạn đến năm 2022 trong trường hợp giúp Anh vượt qua vòng loại EURO 2020. Vì vậy FA hoàn toàn không có gì phải vội. 

Họ lại càng có lý do để trì hoãn cuộc đàm phán gia hạn khi Tam sư, mặc dù là đệ tứ anh hào thế giới, nhưng lại đang có mạch trận kém thuyết phục kể từ sau thất bại trước Croatia ở bán kết World Cup. Nếu đội tuyển không sớm có sự cải thiện, thành công hồi mùa Hè sẽ sớm trở thành ký ức xa xôi. 

Về phần Southgate, ông cũng cần cân nhắc về tương lai. Đến năm 2020, ông đã 50 tuổi và có 9 năm gắn bó với công tác phát triển bóng đá Anh (kể từ lúc được bổ nhiệm vị trí Giám đốc phát triển tài năng năm 2011 đến năm 2013 chuyển sang dẫn dắt đội U21 Anh). Có lẽ Southgate sẽ tìm kiếm một công việc khác tại Ngoại hạng Anh chẳng hạn, vốn ít áp lực và lương bổng cũng hơn ở đội tuyển Anh.

Khi cả hai phía không có nhu cầu cấp bách phải gia hạn hợp đồng, họ không nhất thiết phải làm điều đó. Tuy nhiên, như tham vấn của tờ Telegraph, FA vẫn nên thực hiện một thỏa thuận khác dành cho Southgate với mức lương cao hơn. Đó là sự công nhận sự cống hiến cũng như giá trị của HLV 48 tuổi, người hùng của xứ sương mù.  

Southgate đang bị đối xử bất công
Trong 6 HLV gần nhất của Tam sư, Southgate có thu nhập thấp nhất với 1,5 triệu bảng/năm, kém xa Capello, đồng thời thua cả McClaren và Roy Hodgson. Ngay cả Sam Allardyce cũng kiếm được mức lương 3 triệu bảng/năm, gấp đôi Southgate.


3 - Tại Premier League mùa này, chỉ có 3 HLV nhận lương thấp hơn Southgate, trong khi người có lương tốt nhất là Pep Guardiola (15,3 triệu bảng/năm) cao gấp 10 lần HLV đội tuyển Anh. Hodgson, người từng bị FA sa thải cũng kiếm được 2,5 triệu bảng/năm ở Crystal Palace.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Đã tới lúc Mourinho phải tập trung vào chuyên môn Đã tới lúc Mourinho phải tập trung vào chuyên môn

    Jose Mourinho đang thua hết trận này tới trận khác trong cuộc chiến chính trị ở Old Trafford. Không lật được người trên (Ed Woodward), mà cũng chẳng “đì” được kẻ dưới (Pogba, Martial). Liệu ông có nên tiếp tục lao vào những chiếc cối xay gió như thế, hay trở lại với vai trò mà ông nắm rõ nhất - làm HLV?

  • Người Liverpool đe dọa vị trí của Walker Người Liverpool đe dọa vị trí của Walker

    Kyle Walker có thể sẽ phải hối hận vì đã công khai tuyên bố anh không thích chơi ở vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ của đội tuyển Anh hồi World Cup 2018. Tuyên bố đó buộc HLV Gareth Southgate phải suy nghĩ và tìm ra những phương án mới. Vấn đề là, ở vị trí cánh phải mà Walker ưa thích, Southgate đang có những lựa chọn cũng rất ổn.

  • Shaw có thể nghỉ trận gặp Watford Shaw có thể nghỉ trận gặp Watford

    Theo thông tin từ Sky Sports thì khả năng lớn hậu vệ cánh trái Luke Shaw sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận gặp Watford cuối tuần này.

  • Màn khởi động của nhóm Big Six: Chỉ Mourinho giữa muôn trùng vây Màn khởi động của nhóm Big Six: Chỉ Mourinho giữa muôn trùng vây

    Sau 4 vòng đầu, có thể chia các HLV trong Big Six vào 3 nhóm. Mourinho một mình ở nhóm 1, là HLV đang chịu nhiều sức ép nhất. Nhóm 2 có Sarri và Emery, 2 HLV mới đến và bước đầu tạo ra những thay đổi tích cực. Và nhóm cuối là Guardiola, Klopp và Pochettino, 3 tên tuổi đang hoàn thiện đội bóng của họ trên nền tảng từ mùa trước.

  • Mặt trái của sự nổi tiếng Mặt trái của sự nổi tiếng

    Ở tầm châu Âu và thế giới, HLV Pep Guardiola đạt được những gì đáng kể?

  • Willian muốn gắn bó thêm 5 năm với Chelsea Willian muốn gắn bó thêm 5 năm với Chelsea

    Willian đã phủ nhận tin đồn anh muốn rời Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè 2018. Cầu thủ người Brazil bày tỏ mong muốn được gia hạn hợp đồng với The Blues.

  • M.U đón tin vui khi Shaw tự lái xe tới CLB M.U đón tin vui khi Shaw tự lái xe tới CLB

    Luke Shaw đã gặp chấn thương đầu khá nghiêm trọng khi phục vụ cho ĐT Anh. Thế nhưng, người hâm mộ M.U có thể thở phào nhẹ nhõm khi hậu vệ trái này đã tự lái được xe.

  • Quang Hải háo hức trước viễn cảnh được chạm tay vào cúp Ngoại hạng Anh Quang Hải háo hức trước viễn cảnh được chạm tay vào cúp Ngoại hạng Anh

    Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ đại diện cho đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 tham gia giao lưu với người hâm mộ tại sự kiện “Đón Cúp Ngoại Hạng Anh và Cúp Liên Đoàn Anh – Niềm tin chiến thắng”, tổ chức tại Trụ sở chính Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, số 77 Trần Hưng Đạo vào chiều 15/09/2018 tới đây.

  • 8 tân binh chất lượng chưa có cơ hội thể hiện tại Ngoại hạng Anh 8 tân binh chất lượng chưa có cơ hội thể hiện tại Ngoại hạng Anh

    Bernd Leno, Andre Gomes, Fabinho là ba trong số những tân binh chất lượng tại Ngoại hạng Anh nhưng chưa có cơ hội được ra sân thể hiện tài năng.

  • 'Pogba hiểu rõ M.U sẽ chọn anh, không phải Mourinho' 'Pogba hiểu rõ M.U sẽ chọn anh, không phải Mourinho'

    Nhà báo thể thao nổi tiếng Gabriele Marcotti chia sẻ, tiền vệ Paul Pogba biết rõ anh ta nằm ở "cửa trên" so với ông thầy Jose Mourinho.

  • M.U đăng tuyển chuyên gia chuyển nhượng M.U đăng tuyển chuyên gia chuyển nhượng

    Truyền thông Anh đưa tin, CLB Man United đã đăng thông tin tuyển dụng một một tuyển trạch viên chuyên săn lùng cầu thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x