HLV Guillaume Graechen & Công Phượng: Khó đi thầy dắt con đi…

Đam San
11:30 ngày 16-12-2016
U21 HAGL đến với giải U21 Quốc tế để bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng đội bóng của HLV Guillaume Graechen còn một nhiệm vụ khác, đấy là đánh thức “hoàng tử” Công Phượng sau những ngày tháng mờ nhân ảnh.
HLV Guillaume Graechen & Công Phượng: Khó đi thầy dắt con đi…

Lịch thi đấu U21 Quốc tế 2016

Công Phượng chỉ có một con đường

Công Phượng sẽ về nước để khoác áo HA.GL ở mùa 2017. Đây là quyết định vô cùng đúng đắn của lãnh đạo đội bóng phố Núi. Thật ra, nếu để Công Phượng tiếp tục chơi bóng thêm 1 năm tại Nhật Bản cũng là phương án không tồi. Nguyên do, Phượng đã dần bắt nhịp với cuộc sống ở xứ phù tang trong bóng đá lẫn sinh hoạt. 

Phía Mito Hollyhock đã ngỏ ý muốn giữ chân Công Phượng thêm 1 năm nhưng HA.GL từ chối. Dưới góc nhìn của mình, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói thẳng: “Công Phượng vật vờ trong khoảng thời gian vừa qua ở ĐT Việt Nam là do không được thi đấu. Thật khó để trách Hữu Thắng vì ở CLB không được thi đấu thì sao mà cậu ta có cảm giác bóng tốt”.

“Cá nhân tôi không phản đối chuyện Phượng đi phát tờ rơi nhưng rõ ràng, nếu cậu ấy là một cầu thủ có giá trị thì chẳng bao giờ họ phải đưa cậu ấy ra đường làm chuyện này. Sự lựa chọn duy nhất và đúng đắn nhất của Công Phượng là hãy quay về Việt Nam để chơi bóng và tìm lại chính mình. Còn cứ dặt dẹo như thế, có thể Phượng sẽ tự hủy hoại tài năng của mình”.

Góc nhìn của ông Vinh đã được rất nhiều người đồng ý. Đại đa số đều cho rằng, muốn gì thì muốn, Công Phượng phải được ra sân. Điều đó chỉ có được khi anh khoác áo HA.GL và nơi đây sẽ luôn ưu ái đất diễn cho tiền đạo này.

Công Phượng sẽ tỏa sáng tại giả U21 Quốc tế 2015?


Sứ mệnh trên vai Guillaume Graechen

Ở học viện HA.GL- Arsenal JMG, Công Phượng là một trong những cầu thủ mà HLV Guillaume Graechen dành sự quan tâm đặc biệt nhất. Trong khóa I, Công Phượng là một trong những học viên sớm hoàn thành các bài tập vượt cấp. Phượng cũng sớm chứng tỏ mình sẽ là ngôi sao tương lai của HA.GL và của bóng đá Việt Nam với những tố chất hiếm có.

Sự thật, HA.GL đã chọn Công Phượng chứ không phải Xuân Trường, Tuấn Anh hay bất kỳ cầu thủ nào làm đại diện hình ảnh trong mọi hoạt động truyền thông quảng cáo. Có thể hiểu được vì Công Phượng không chỉ có chuyên môn mà anh còn có câu chuyện cổ tích cậu bé chăn trâu cắt cỏ, chẳng đồng môn nào của anh có được. 

Chính cái ánh hào quang nhấp nhoáng đã hại chính Phượng, bởi anh luôn là trung tâm của sự chú ý từ mái tóc, quần áo, cho đến những cử chỉ rất “quê” của anh. HLV Guillaume Graechen là người hiểu cậu học trò của mình hơn ai hết. Cũng dễ hiểu, ngần ấy năm cùng ăn, cùng ở và cùng tập, thầy “Giôm” đã xem Công Phượng như đứa con của mình. Trước những cú vấp của cậu học trò, Guillaume là người suy tư nhiều nhất. Bởi lẽ, Phượng là một trong những niềm hy vọng của ông và cả học viện.

Thế nên có đôi khi, người ta thấy thầy “Giôm” bảo vệ Phượng đến.. mù quáng. Tuy nhiên, chính sự mù quáng hay sự bao bọc cho sự ích kỷ trên sân cũng là “bàn đạp” để Công Phượng tạo ra những khoảnh khắc của thiên tài.

Một năm trôi qua, Công Phượng mất hút. Anh trở thành một cầu thủ quá đỗi bình thường. Điều đáng sợ hơn cả, Phượng dần mất đi những kỹ năng chơi bóng hay sự tự tin trên đôi chân “ma thuật” của mình. Nhưng có thể hy vọng, giải U21 Quốc tế báo Thanh niên – Cúp Clearmen 2016 diễn ra từ ngày 18 – 27/12 tại sân Thống Nhất (TP.HCM) sẽ là cơ hội để Công Phượng tìm lại chính mình. Dĩ nhiên, người ta tin, rồi đây thầy “Giôm” sẽ lại nuông chiều Công Phượng. Nghĩa là sẽ tiếp tục tạo những đặc cách để Phượng có thể tham lam, ích kỷ.

HLV Guillaume Graechen có quốc tịch Pháp nhưng giờ ông đã là một người Việt Nam đúng nghĩa. Có thể đặt niềm tin vào Graechen bởi nhà cầm quân này cũng hiểu rằng, giúp Công Phượng trở lại là một hạnh phúc và thành công của chính ông.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x