HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Việt Nam tiến bộ nhưng chưa ngang tầm đội mạnh châu lục’

Trí Công Trí Công
20:00 ngày 13-09-2018
Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, bóng đá trẻ Việt Nam đang có nhiều sự tiến bộ nhưng thẳng thắn mà nói, trình độ của chúng ta chưa thể ngang tầm với các đội mạnh châu lục.
HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Việt Nam tiến bộ nhưng chưa ngang tầm đội mạnh châu lục’

‘Thất bại không quan trọng. Quan trọng là thấy gì sau thất bại’

- PV: Thưa HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một chuyến tập huấn ở Qatar trước khi bước vào VCK U19 châu Á giữa tháng 10. Xuyên suốt hành trình chuẩn bị cho đến hiện tại, ông đánh giá thế nào? 
HLV Hoàng Anh Tuấn: Công tác chuẩn bị cho đội bóng đúng như kế hoạch mà Ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi vừa về vài hôm sau chuyến tập huấn ở Nhật và sẽ tiếp tục sang Qatar rèn luyện. Tình hình đội bóng hiện tại là tốt. Dẫu vậy tôi vẫn chưa có lực lượng tốt nhất vì một số cầu thủ đang bận thi đấu ở giải hạng Nhất như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú, Lê Văn Xuân và Trần Văn Công. 

- Cách đây hơn 1 tháng, U19 Việt Nam một lần nữa bị loại ngay ở vòng bảng VCK U19 Đông Nam Á. Điều này có khiến ông lo lắng về mục tiêu chinh phục tấm vé U20 World Cup tại giải châu Á sắp tới?
Đội bóng đã gặp những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải Đông Nam Á ở Indonesia. Nhiều cầu thủ phải ở nhà và ôn thi tốt nghiệp. Điều đó khiến đội không có thời gian để cải thiện, nâng cao trình độ. Thậm chí có em chỉ lên tập trung đội tuyển trước khi giải đấu diễn ra vỏn vẹn 2 ngày. Thêm vào đó, kết quả đã không như kỳ vọng của tôi. Dù thực tế ở trên sân, U19 Việt Nam chơi tốt hơn đối phương nhưng có những thời điểm hoặc trận đấu cần giải quyết, cần thắng lợi thì chúng ta không làm được. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: Chưa đá thì còn 100% cơ hội 

- Ông có lo lắng rằng những thất bại liên tiếp ở hai giải Đông Nam Á sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ ở giải U19 châu Á? 
Thất bại không quan trọng bằng việc mình thấy gì ở thất bại đó. Từ những thất bại đó chúng ta có thể thấy mình cần phải hoàn thiện điều gì ở chất lượng, chuyên môn, thể lực, tinh thần thi đấu. Để có thể đạt được mục tiêu đi sâu ở giải châu lục thì chúng ta phải làm việc nhiều hơn nữa. 

- Ông đánh giá U19 Việt Nam có bao nhiêu phần trăm cơ hội vượt qua vòng bảng, khi chúng ta phải gặp Hàn Quốc, Jordan, Australia? 
Chưa đá thì còn 100%.

‘Yếu hơn người ta, hãy nhìn từ dưới lên mà đá’ 

- Ông đánh giá thế nào về thực lực của bóng đá Việt Nam hiện tại so với các đối thủ trong khu vực? 
Mấy năm qua, bóng đá trẻ Việt Nam phát triển rất tốt, đặc biệt là ở VCK U23 châu Á và ASIAD vừa qua. Nhưng xét bình diện chung, Việt Nam đang tiến bộ chứ chưa thể ngang tầm với các đội mạnh khác. Sẽ cần phải làm việc vất vả thì mới mong có kết quả tốt, từ cả khu vực Đông Nam Á cho đến châu lục. 

- Ông có nhắc đến thành công của U23 Việt Nam ở giải trẻ châu Á. Liệu thành công của đàn anh có phải là áp lực cho đàn em? 
Ngược lại, các anh sẽ bị áp lực chứ không phải các em. Thành tích của đàn anh là cái đích để đàn em hướng đến. Thí dụ các em có vô địch châu Á đi chăng nữa thì vẫn chỉ là cấp độ trẻ. Thành tích của ĐTQG mới là quan trọng. Còn với lứa cầu thủ này, tôi chẳng thấy áp lực nào cả. Mỗi một thời điểm sẽ sản sinh ra lứa cầu thủ khác nhau. 2014 có Công Phượng Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh… Sau đó có Trọng Đại, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải,... Mỗi lứa cầu thủ có đặc điểm khác, lối chơi khác. Và tất cả đều giúp ích cho ĐTQG. 

Lứa cầu thủ này cũng vậy. Chúng ta không có cầu thủ đặc biệt như Công Phượng, tinh quái như Quang Hải nhưng có dàn cầu thủ chơi vì tập thể nhiều hơn. Đó cũng là điều cần thiết, đặc biệt trong bóng đá hiện đại. Mình gọi là thợ, nó rất cần thiết đối với một đội bóng. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Bóng đá hiện đại cần nhiều thợ'

- Liệu rằng lứa cầu thủ này sẽ lại tạo nên kỳ tích, với tấm vé dự VCK U20 World Cup? 
Mọi chuyến tập huấn, giải đấu ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Qatar… đều nằm trong tính toán phục vụ cho VCK U19 châu Á. Kế hoạch của chúng tôi được sự ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất từ LĐBĐ Việt Nam. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được thành tích như mong đợi.

Ở giải đấu tới, chúng ta không nói đội này mạnh, đội này không mạnh. Chúng ta phải đứng đúng tâm thế là mình yếu hơn người ta và nhìn lên. Chơi bằng tâm thế đó, chơi bằng sự tôn trọng dành cho đối thủ. 

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x