HLV Hoàng Văn Phúc: 'Nếu không muốn tụt hậu thì luôn phải học hỏi'

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:55 ngày 25-12-2017
Vừa hoàn tất lớp HLV chuyên nghiệp do AFC tổ chức, HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ cùng chúng tôi về cảm nhận của ông qua khoá học này. Đồng thời cũng tiết lộ những kế hoạch chuẩn bị cho nhà vô địch Quảng Nam ở mùa giải mới…
HLV Hoàng Văn Phúc: 'Nếu không muốn tụt hậu thì luôn phải học hỏi'

“ĐIỂM YẾU LỚN NHẤT CỦA HLV VIỆT NAM LÀ NGOẠI NGỮ”

- Phóng viên: Khoá học cuối cùng của lớp HLV chuyên nghiệp AFC vừa kết thúc tại Hà Nội, tham gia khoá học này ông cảm thấy bản thân rút ra được gì?
- HLV Hoàng Văn Phúc: Ở mỗi lớp học dành cho các HLV, chúng tôi đều rút ra được cho bản thân rất nhiều bài học bổ ích. Lớp HLV chuyên nghiệp do AFC tổ chức tại Việt Nam với 4 khoá đào tạo bắt đầu từ năm 2015 đến nay, thực tế còn khó và đòi hỏi cao hơn rất nhiều ở các học viên. Nói thật, dù là những HLV lâu năm, nhưng chúng tôi vẫn học được rất nhiều kiến thức mới từ lớp học này. Bên cạnh đó, các giảng viên đã cung cấp và cập nhập thêm cho chúng tôi nhiều bài tập về việc sự chuẩn bị thể lực, kỹ chiến thuật. Đặc biệt, giúp các học viên có thể tự đề ra những chiến thuật cho riêng mình tuỳ vào thực tế chứ không rập khuôn theo một khuôn mẫu nào cả.

- Là một trong những học viên cao tuổi của lớp HLV này, ông có gặp khó khăn gì không?
- Khó khăn nhiều chứ. Như bạn cũng biết, do lớn tuổi nên bản thân tôi và các anh như Phan Thanh Hùng… cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với các đồng nghiệp trẻ, nhất là trong việc áp dụng kỹ thuật công nghệ. Nhưng cũng nhờ đó mà biết bản thân còn những hạn chế gì để cố gắng tìm tòi học hỏi. Nói thật, kiến thức là vô bờ nên không muốn tụt hậu thì bản thân phải nỗ lực học hỏi không ngừng.

HLV Hoàng Văn Phúc và Lê Huỳnh Đức cám ơn các giảng viên

- Theo ông, HLV Việt Nam còn hạn chế gì ở lớp HLV chuyên nghiệp này?
- Ngoại ngữ, đó chính là hạn chế lớn nhất của các HLV Việt Nam khi theo học các lớp HLV chuyên nghiệp như thế này. Thật sự, nếu không nhờ VFF mang lớp HLV chuyên nghiệp AFC về Việt Nam và không có sự hỗ trợ của phiên dịch, có lẽ không nhiều HLV ở ta có thể theo học các lớp HLV này nếu tổ chức ở nước ngoài. Vì thế, hy vọng các em trẻ sau này cố gắng trau dồi ngoại ngữ, vì đây vẫn là hạn chế rất lớn của những người làm bóng đá Việt Nam.

“TIẾC KHI VÔ ĐỊCH, NHƯNG KHÔNG THỂ DỰ AFC CHAMPIONS LEAGUE”

- Mới đây, Quảng Nam đã phải nhường suất dự AFC Champions league cho FLC Thanh Hoá. Là HLV của đương kim vô địch V.League 2017, cảm giác của ông thế nào?
- Thật sự tôi cảm thấy rất buồn và tiếc, khi sự nỗ lực đến tột cùng của thầy trò chúng tôi suốt cả mùa giải 2017 nhưng do không thể đáp ứng đủ một số yêu cầu của AFC, nên phải nhường suất dự AFC Champions League cho FLC Thanh Hoá. Qua việc này, đã đến lúc Quảng Nam và cả những CLB khác ở V.League cần nghiêm túc xem lại hệ thống đào tạo trẻ, cũng như các điều kiện cơ sở vật chất để có thể bước chân ra sân chơi quốc tế.

- Ông đã lên kế hoạch chuẩn bị cho Quảng Nam ở mùa giải 2018?
- Hiện đội Quảng Nam vẫn đang nghỉ đến ngày 2/1 tới sẽ tập trung trở lại. Thời gian đầu, chúng tôi sẽ tập trung rèn thể lực cho các cầu thủ rồi vào Bình Dương tham dự BTV Cup từ ngày 25/1 đến 4/2. Sau đó tiếp tục chuẩn bị cho trận Siêu cúp gặp SLNA sự kiến diễn ra chiều 9/2. Nói nghe ngắn gọn như thế, nhưng thực tế sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Quảng Nam gần như giữ nguyên bộ khung ở mùa giải mới. Ảnh: Sông Hàn

- Lực lượng của Quảng Nam ở mùa này liệu có nhiều thay đổi không, thưa ông?
- Ở mùa tới, chúng tôi gần như giữ nguyên bộ khung của V.League 2017, trừ tiền vệ trái Hồ Văn Thuận đã chia tay sau mùa giải. Sắp tới, tôi dự kiến bổ sung thêm ngoại binh Wander Luiz (mùa trước đá ở Long An) làm quân bài chiến thuật. Bên cạnh đó, vừa ký hợp đồng với Trịnh Văn Hà và hiện đang đàm phán với một vài nội binh khác. 

- Đang làm nhà vô địch, mục tiêu của Quảng Nam chắc tiếp tục bảo vệ danh hiệu này ở V.League 2018?
- Thực sự tôi cũng muốn lắm, nhưng chắc chắn là không dễ (cười). Như bạn cũng biết, khi đã là nhà vô địch, bạn sẽ phải chịu rất nhiều sức ép và luôn là tâm điểm của các đối thủ dẫn đến sẽ rất khó thi đấu. Để nói về mục tiêu ở thời điểm này có lẽ hơi sớm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Đến mơ cũng thấy đang học
HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, những khoá học của lớp HLV chuyên nghiệp AFC luôn diễn ra với cường độ cao chẳng kém vì cuộc đua… vô địch. Các học viên luôn phải “đánh vật” với các bài tập từ sáng đến tối, nên không hề có thời gian để bù khú cùng nhau. “Thậm chí, nhiều hôm ngủ mà tôi và một số đồng nghiệp vẫn mơ thấy mình đang làm bài tập”, HLV Hoàng Văn Phúc bật cười tiết lộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thể thao Việt Nam được giao chỉ tiêu giành 3 HCV Asiad 2018 Thể thao Việt Nam được giao chỉ tiêu giành 3 HCV Asiad 2018

    Tại hội nghị Triển khai công tác năm 2018, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã giao chỉ tiêu cho đoàn TTVN giành từ ít nhất 3 HCV tại Asiad 2018.

  • FLC Thanh Hóa sẽ thanh lọc lực lượng FLC Thanh Hóa sẽ thanh lọc lực lượng

    Bên cạnh việc chiêu mộ hàng loạt tân binh, FLC.TH sẽ tiến hành thanh lọc lực lượng trong thời gian tới nhằm hoàn thiện đội hình tham dự mùa giải 2018.

  • Khó có 'bom tấn' trên TTCN V.League Khó có 'bom tấn' trên TTCN V.League

    Các đội bóng đã bắt đầu công bố những bản hợp đồng đầu tiên trong kế hoạch nhân sự cho V.League 2018, nhưng chưa có “hợp đồng bom tấn” nào. Xem ra, các tuyển trạch viên khó lòng có thể tuyển được những ngôi sao trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

  • HLV Park Hang-seo & niềm tin vào sơ đồ 3-4-3 HLV Park Hang-seo & niềm tin vào sơ đồ 3-4-3

    HLV Park Hang-seo đang đem đến những nét mới trong cách chơi của U23 Việt Nam khi thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 để hướng tới VCK U23 châu Á. Và nhà cầm quân người Hàn Quốc tin tưởng đây là chiến thuật hợp lý, phù hợp với bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

  • Hà Nội FC & cuộc cách mạng thứ hai Hà Nội FC & cuộc cách mạng thứ hai

    Sau cuộc cách mạng về nội binh với hàng loạt cầu thủ trẻ thay thế lớp cựu binh, Hà Nội FC đang chuẩn bị tìm kiếm dàn ngoại binh mới.

  • HAGL tham dự BTV Cup 2017 HAGL tham dự BTV Cup 2017

    CLB HAGL xác nhận là sẽ tham dự giải bóng đá truyền hình Bình Dương - BTV Cup 2017. Cho đến bây giờ, BTC vẫn chưa công bố danh sách khách mời cũng như thời gian diễn ra BTV Cup 2017. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, HAGL sẽ góp mặt.

  • Hải Phòng giữ nguyên bộ khung cho mùa 2018 Hải Phòng giữ nguyên bộ khung cho mùa 2018

    CLB Hải Phòng đã bắt đầu hội quân từ ngày 24/12, và sáng nay sẽ có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây có lẽ là một trong những CLB tập luyện sớm nhất nhằm chuẩn bị cho mùa bóng 2018.

  • U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Palestine U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Palestine

    Chấn thương của các trụ cột U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đang hồi phục khá tốt. Các bác sỹ của đội cũng hồ hởi cho biết, hậu vệ A Hoàng và thủ môn Minh Long có thể ra sân tập bình thường trong ít ngày tới.

  • U23 Việt Nam: Giảm khối lượng cho đợt tăng tốc U23 Việt Nam: Giảm khối lượng cho đợt tăng tốc

    Hôm qua (24/12), lần đầu tiên của đợt tập trung, này U23 Việt Nam được nghỉ tới 2 ngày. HLV Park Hang-seo muốn các học trò có thời gian nghỉ ngơi sau hành trình tập thể lực và rèn chiến thuật trong suốt hơn 1 tháng qua.

  • Hậu vệ Xuân Thành: ‘Tôi về FLC.TH không phải để... dưỡng già’ Hậu vệ Xuân Thành: ‘Tôi về FLC.TH không phải để... dưỡng già’

    5 năm về trước khi Nguyễn Xuân Thành đang “bơ vơ” thì FLC.TH đã dang rộng vòng đôi tay đón anh về. Và bây giờ Thành “xì-po” sẽ trở lại mảnh đất đã giúp anh thăng hoa trong sự nghiệp.

  • Tân binh U23 Việt Nam - Phan Văn Đức: Người đến sau, về muộn Tân binh U23 Việt Nam - Phan Văn Đức: Người đến sau, về muộn

    Sau trận chung kết U21 Quốc tế 2017 trên sân Cần Thơ, Phan Văn Đức mới dám khoe với chúng tôi chuyện anh được gọi lên U23 Việt Nam. Tiền vệ của SLNA thì thầm bên tai: “Lần này tôi lên sau nhưng quyết về muộn”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x