HLV Hoàng Văn Phúc: “Quảng Nam muốn vô địch thì phải… từ từ!”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
12:53 ngày 21-03-2017
Đội bóng Quảng Nam đang có sự khởi đầu rất ấn tượng ở V.League 2017, sau 10 vòng đấu họ có 9 trận bất bại và đang cùng 19 điểm với đội đầu bảng FLC Thanh Hoá, nhưng xếp nhì do thua hiệu số.
HLV Hoàng Văn Phúc: “Quảng Nam muốn vô địch thì phải… từ từ!”
Kể từ khi có mặt ở V.League đến nay, đây là mùa giải đầu tiên đội bóng xứ Quảng có sự khởi đầu được xem là như mơ. Đâu là lý do của màn khởi đầu ấn tượng ấy? HLV trưởng Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Năm nay chúng tôi có sự khởi đầu tốt như thế nhờ lực lượng ổn định. Mùa giải này, chúng tôi không bổ sung nhiều về lực lượng khi các cầu thủ nội hầu hết đã có 3 mùa giải chơi bóng cùng nhau, sự gắn kết vì thế cũng tốt hơn. Bên cạnh đó, năm nay Quảng Nam cũng có sự bổ sung ổn hơn ở hàng phòng ngự với sự góp mặt của Văn Phong và Văn Học ở hai cánh, còn Thiago chơi khá ổn ở vị trí trung vệ”.

10 vòng đấu vừa qua, Quảng Nam được mệnh danh “vua sân nhà” khi bất bại ở tất cả trận đấu trên sân Tam Kỳ từ đầu mùa đến nay. Về điều này, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Danh xưng vua sân nhà nghe to tát quá. Thực tế chúng tôi đá 5 trận trên sân nhà, nhưng chỉ có 2 trận thắng nên đây chưa phải là kết quả tốt, bởi muốn có thành tích cao hơn thì phải tận dụng được những lợi thế trên sân nhà. Tiếc là chúng tôi vẫn chưa tận dụng được ưu thế ấy”.

CLB Quảng Nam (áo trắng) đang có sự khởi đầu rất tốt ở V.League 2017. Ảnh: Quốc An

Dẫu có sự khởi đầu rất tốt ở đầu mùa giải vì sự ổn định lực lượng, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn âu lo vì cho rằng lực lượng của đội bóng xứ Quảng vẫn mỏng và thiếu chiều sâu, chỉ cần một vài vị trí chấn thương hoặc không thể thi đấu là có thể ảnh hưởng đến lối chơi của đội.

“So với các đối thủ Hà Nội hoặc FLC Thanh Hóa, lượng lượng của chúng tôi vẫn mỏng lắm và đấy chính là nỗi lo của tôi trong cuộc đua đường dài. Nói thật là tôi cũng muốn có vài sự bổ sung ở giai đoạn 2, nhưng việc tìm được người vừa ý ở giữa giai đoạn không dễ, vì các CLB ít chịu nhả quân. Phải đến hết mùa giải mới có thể tìm được người như ý, do lúc ấy các cầu thủ đã chấm dứt hợp đồng nên việc thương thảo cũng dễ hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ.

Khi được hỏi liệu Quảng Nam có mạnh dạn đua tranh vô địch khi đang nằm trong nhóm dẫn đầu, vị HLV trưởng của bóng đá xứ Quảng đã khá thận trọng khi cho biết: “Như tôi đã nói ở trên, Quảng Nam dù đang có kết quả thuận lợi, nhưng lực lượng tương đối mỏng, trong lúc cuộc đua còn dài, vì vậy tôi chỉ tính từng trận một. Thực sự ai mà chẳng mơ đưa đội nhà vô địch, nhưng muốn vô địch thì phải từ từ, không vội được”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x