HLV Hoàng Văn Phúc: “Tôi chưa may khi dẫn dắt các đội tuyển!”

Tối qua, ĐT Việt Nam có trận đấu cuối ở vòng loại Asian Cup 2015 với Hong Kong. Ngay sau trận đấu, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc về 1 năm ông nắm các đội tuyển của Việt Nam.
HLV Hoàng Văn Phúc: “Tôi chưa may khi dẫn dắt các đội tuyển!”
LÀM HLV ĐỘI TUYỂN PHẢI CHẤP NHẬN ÁP LỰC!

PV: Sau 1 năm giữ vai trò HLV các đội tuyển của bóng đá Việt Nam, ông rút ra được những gì cho bản thân?
- HLV Hoàng Văn Phúc: Từng nắm nhiều đội bóng trẻ và cả CLB V-League là HN.ACB, nhưng năm qua là thời điểm rất khó khăn với tôi. Kinh nghiệm tôi rút ra khi chuẩn bị cho một giải đấu là lực lượng cần dày hơn, bởi mỗi vị trí có hai cầu thủ chưa chắc đã đủ. Nói điều này, có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi ngụy biện, nhưng những gì ĐT Việt Nam  và U23 Việt Nam  gặp phải trong năm qua đã thể hiện điều ấy. Chỉ cần một trụ cột gặp chấn thương là đội hình có thể gãy đổ ngay. Ngoài ra, dù có một HLV giỏi, một lực lượng tốt, nhưng may mắn cũng là một phần không thể thiếu trong bóng đá. Riêng tôi cảm thấy mình chưa có được sự may mắn.

Tôi thấy tóc ông bạc nhiều sau 1 năm làm HLV trưởng các đội tuyển, có lẽ áp lực đến với ông không ít?
- HLV vốn là một trong những nghề nhiều áp lực, nhưng lên nắm các đội tuyển, áp lực càng khủng khiếp hơn. Điều đó đến từ sự kỳ vọng của NHM lẫn giới truyền thông, và cả từ bản thân khi phải cố gắng chứng tỏ với các đồng nghiệp cùng những người đã tin tưởng mình.

Vậy lý do nào khiến ông nhận lời làm HLV đội tuyển trong lúc nhiều người không đủ dũng cảm để đối đầu với thách thức?
- Làm HLV trưởng đội tuyển là điều ai cũng mong ước, bởi đó là vinh dự không dễ gì có được. Nhưng vì áp lực nên chẳng phải ai cũng dám ngồi vào vị trí ấy. Bản thân tôi ban đầu đã từ chối khi Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng mời, nhưng sau đó nhờ sự động viên của gia đình và các đồng nghiệp nên tôi đã nhận lời.


Lên nắm đội tuyển, đồng nghĩa công việc của ông có nhiều xáo trộn và thay đổi, vậy khi ấy ông có âu lo nếu không thành công?
- Có chứ, tôi đã đắn đo nhiều lắm, bởi khi ký hợp đồng với VFF để nắm đội tuyển đồng nghĩa với việc phải chia tay và thanh lý hợp đồng với CLB Hà Nội. Tuy nhiên, khi nhận lời lên nắm đội tuyển tôi đã xác định sẽ phải đối diện áp lực, phải cố gắng làm cho tốt nhiệm vụ được giao. Còn nếu không thành công, tôi sẽ ra đi, và đó là điều rất bình thường của một HLV chuyên nghiệp.

HLV NỘI KHÔNG KÉM SO VỚI THẦY NGOẠI!

Bên cạnh áp lực, tôi nghĩ ông vẫn có những niềm vui lúc ở cương vị HLV trưởng các đội tuyển. Kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất?
- Nói chung vẫn có rất nhiều niềm vui và kỷ niệm, nhưng điều tôi nhớ nhất là hình ảnh các học trò chạy lên khán đài chia sẻ niềm vui với tôi sau trận thắng SV Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu 11m tại bán kết BTV Cup 2013. Nỗi buồn lớn nhất có lẽ là thành tích của ĐT Việt Nam chưa được như ý muốn ở vòng loại Asian Cup 2015, và U23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng SEA Games 27.

Có cảm giác, HLV nội chưa thực sự tạo được niềm tin ở các đội tuyển. Ngay các cầu thủ cũng không thực sự tin tưởng vào HLV, theo ông đâu là lý do?
- Tôi nghĩ, trình độ của các HLV trong nước không quá kém so với các HLV ngoại, bởi HLV của ta cũng được kinh qua rất nhiều lớp huấn luyện quốc tế, lẫn những kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Thế nhưng, họ có được trọng dụng và tin tưởng hay không lại là việc khác. Vấn đề này có rất nhiều lý do, khách quan có, chủ quan cũng có. 

Với góc nhìn của ông, HLV nội hay ngoại huấn luyện sẽ tốt hơn cho các đội tuyển Việt Nam?
- Cho tôi xin không trả lời câu này, bởi cũng là người làm công tác huấn luyện nên tôi không muốn bày tỏ quan điểm.

Cám ơn ông về cuộc trò chuyện!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x