HLV Hữu Thắng mong có trợ lý nước ngoài như ông Miura

Trí Công Trí Công
14:08 ngày 05-05-2016
HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông đang rất chờ đợi về sự xuất hiện của trợ lý thể lực nước ngoài nhằm cải thiện vấn đề thể lực và giảm thiểu tỷ lệ chấn thương đối với các tuyển thủ Việt Nam.
HLV Hữu Thắng mong có trợ lý nước ngoài như ông Miura
Sáng 5/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin trước khi các đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung chuẩn bị cho những giải đấu giao hữu sắp tới. Tham dự cuộc trao đổi với giới truyền thông có ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch VFF, ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF và ông Nguyễn Hữu Thắng - HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam. 

Nội dung trọng tâm của cuộc trao đổi thông tin báo chí tập trung xoay quanh đến đội tuyển quốc gia. Theo đó vào ngày 23/5 tới đây, tức là một ngày sau khi vòng 11 V.League 2016 khép lại, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ở khách sạn La Thành (Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Syria vào cuối tháng 5 cũng như giải Quốc tế 2016 tại Myanmar, từ ngày 3/6 đến 6/6. 

Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng định hình, xây dựng lối chơi bóng ngắn cho đội tuyển Việt Nam cũng như hướng đến mục tiêu số 1 mang tên AFF Suzuki Cup 2016.  

HLV Hữu Thắng hiện làm việc với các cộng sự nội ở ĐT Việt Nam - Ảnh: Đức Cường
HLV Hữu Thắng hiện làm việc với các cộng sự nội ở ĐT Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Liên quan đến vấn đề tuyển chọn nhân sự ở V.League cho đội tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: "Ngoài việc theo dõi trực tiếp các trận đấu thì tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của những chuyên gia như anh Mai Đức Chung, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Sỹ Hiển cũng như các HLV trưởng các CLB tại giải V.League và hạng Nhất. Điều đó đã hỗ trợ và cung cấp thông tin quý giá cho tôi có được danh sách những cầu thủ tốt nhất, phù hợp nhất cho đợt tập trung sắp tới. Trước thời điểm tập trung đội tuyển 1 tuần, tôi sẽ tiến hành công bố danh sách đội tuyển Việt Nam".  

Bên cạnh việc tuyển chọn các cầu thủ có chất lượng cho đội tuyển quốc gia, một vấn đề nhân sự khác cũng được giới truyền thông rất quan tâm chính là có hay không sự xuất hiện của một trợ lý thể lực nước ngoài, giống như ông Kubo Shinichi - "cánh tay phải" của cựu HLV trưởng Toshiya Miura trước kia. 

Dù ở lần tập trung đầu tiên dưới triều đại của mình, HLV Hữu Thắng không qúa đau đầu về vấn đề chấn thương ở đội tuyển Việt Nam tuy nhiên sự xuất hiện của một trợ lý thể lực, một chuyên gia nước ngoài hiển nhiên sẽ cải thiện rất nhiều sức bền, thể lực và giảm thiểu tối đa chấn thương cho các học trò.  

Ông Kubo Shinichi là trợ lý thể lực dưới thời HLV Miura
Ông Kubo Shinichi là trợ lý thể lực dưới thời HLV Miura

"VFF đang tích cực tìm kiếm HLV thể lực cho các đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ là VFF đang lựa chọn một HLV nước ngoài sở hữu một hồ sơ tốt thật sự. Tôi rất mong về điều đó", HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khấp khởi cho biết. Về phía đại diện lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng cho biết VFF đang tích cực tìm kiếm, lựa chọn những gương mặt có chất lượng và sẽ sớm công bố trong thời gian sớm nhất.  

 HLV Hữu Thắng lo cho Công Phượng, để ngỏ việc triệu tập cầu thủ nhập tịch

Trước khi công bố danh sách tập trung cho đội tuyển Việt Nam lần này, HLV Hữu Thắng bày tỏ sự lo âu về việc không được ra sân thi đấu của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh. 

"Đối với cầu thủ thì việc ra sân là điều hết sức quan trọng. Không ra sân đồng nghĩa thể lực sẽ xuống, tinh thần bất ổn định. Tôi lo lắng cho họ khi không được ra sân chơi bóng, khả năng cạnh tranh với các cầu thủ chính thức ở nước ngoài tại các CLB đó cũng gặp nhiều khó khăn. Hy vọng rằng chúng ta tìm ra giải pháp nào đấy để Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được thi đấu".  

"Còn 3 vòng đấu nữa đội tuyển mới tập trung. Chúng tôi sẽ theo dõi các gương mặt để lựa chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển, phục vụ cho lối chơi mà đội bóng đã và đang xây dựng như hai trận đấu gặp Đài Loan (TQ) và Iraq trước đó. Có thể là những cầu thủ nội mà cũng có thể là những cầu thủ nhập tịch nữa", HLV Hữu Thắng cho biết. 

Trả lời về vấn đề lựa chọn cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG, Phó chủ tịch thường trực VFF, Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Suốt từ năm 2005 đến nay, chúng ta đã có nhiều cuộc họp, đưa ra nhiều giải pháp với mục tiêu chính là khi tham gia đấu trường quốc tế, đội tuyển Việt Nam thể hiện được bản sắc đội tuyển. 

Trong quá trình ấy, các huấn luyện viên, các chuyên gia cũng xem xét, đánh giá để tất cả các cầu thủ một khi đã được gọi lên tuyển thì phải có sự khát khao nhất, mãnh liệt nhất bên cạnh phong độ và chuyên môn tôt. Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ cân nhắc, xem xét để HLV trưởng ĐTQG có thể chọn lựa những gương mặt khát khao cống hiến cho ĐTQG". 

 Lịch thi đấu cup Quốc tế Myanmar 2016 

15h30 ngày 3/6: Việt Nam vs Hong Kong (TQ) 
18h15 ngày 3/6: Myanmar vs Singapore 
15h30 ngày 6/6: Tranh hạng 3/4 
18h15 ngày 6/6: Chung kết 

* Các trận đấu đều diễn ra tại Trung tâm Đào tạo trẻ Yangon  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x