HLV Hữu Thắng nói gì về quyết định từ chức?

“Tôi là người chịu trách nhiệm về thất bại này và mong người hâm mộ, giới truyền thông đừng trách các học trò của tôi”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói như thế trong cuộc họp báo sau trận thua U22 Thái Lan.
HLV Hữu Thắng nói gì về quyết định từ chức?
Ông Thắng lý giải: “Sau trận hòa 0-0 với U22 Indonesia, U22 Việt Nam đã phải chịu rất nhiều sức ép từ dư luận. Dù chúng tôi đã làm mọi cách nhưng các cầu thủ vẫn bị tâm lý. Tôi chịu trách nhiệm trước thất bại này và cả toàn giải đấu. Tôi xin lỗi người hâm mộ cả nước vì đã không đáp lại được niềm tin.

Nhà cầm quân người Nghệ An cũng tuyên bố: “Tôi xin từ chức để LĐBĐ Việt Nam tìm được chuyên gia, HLV phù hợp hơn với đội bóng. Riêng các giải đấu mà đội đang tham gia tôi sẽ có những sự góp ý để người kế nhiệm làm tốt hơn”.

Công phượng buồn bã rời sân. Ảnh: Minh Tuấn

HLV Hữu Thắng được LĐBĐ Việt Nam mời lên nắm giữ chức HLV ĐTQG vào tháng 3 năm 2016 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Thế nhưng, nhà cầm quân này không để lại nhiều ấn.

Tại AFF Suzuki Cup 2016, ĐT Việt Nam đã bị Indonesia loại khỏi bán kết. Dù giúp U22 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2018 nhưng con đường đi cũng rất chật vật.

Việc U22 Việt Nam bị loại ngay ở vòng bảng với lứa cầu thủ tài năng được xem là giọt nước tràn ly để Hữu Thắng phải nói lời chia tay với ĐTQG.

HLV Hữu Thắng: Tôi xin từ chức sau thất bại này

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x