HLV Iraq đặc biệt lưu ý đến hàng tiền vệ ĐT Việt Nam

Thiên Minh
12:50 ngày 07-10-2015
HLV trưởng Yahya Alwan của ĐT Iraq cho biết ông đặc biệt lưu tâm tới hàng tiền vệ sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và sức mạnh của ĐT Việt Nam.
HLV Iraq đặc biệt lưu ý đến hàng tiền vệ ĐT Việt Nam

Góp mặt trong cuộc họp báo trước trận đấu với Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Iraq có sự hiện diện của HLV trưởng Yahya Alwan và đặc biệt là hậu vệ trái mệnh danh là “Gareth Bale châu Á” đang đầu quân cho CLB Udinese – Ali Adnan Kadhim.

VIDEO: HLV ĐT Iraq khen hàng tiền vệ ĐT Việt Nam kỹ thuật và tốc độ



Theo thuyền trưởng của Iraq, mục tiêu của đội bóng Trung Đông trong chuyến làm khách tới sân Mỹ Đình là tìm kiếm được 3 điểm. Tuy nhiên cũng như chia sẻ của đội trưởng Younis Mahmoud cách đây vài ngày, HLV Yahya Alwan cho rằng không dễ để có thể giành được một chiến thắng trước Việt Nam.

“Theo tôi tìm hiểu thì bóng đá Việt Nam đã phát triển rất nhiều. Hiện tại, các bạn đã mạnh hơn so với thời điểm thi đấu Asian Cup 2007. Tôi đặc biệt lưu tâm đến hàng tiền vệ Việt Nam. Các cầu thủ ở tuyến này sở hữu lối chơi nhanh và có thể lực. Tôi nghĩ cũng như Thái Lan, Việt Nam là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á”, HLV Yahya Alwan thận trọng về yếu tố chuyên môn.

Ở 2 trận đấu gần nhất, Iraq đã thủ hòa 2-2 trước Thái Lan và thua 0-3 trong trận giao hữu với Jordan. Lý giải về 2 kết quả không như ý, chiến lược gia 61 tuổi của Iraq cho rằng: “Sức nóng từ hàng chục ngàn người hâm mộ trên sân Thái Lan cộng thêm điều kiện thời tiết nóng, độ ẩm cao là nguyên nhân dẫn đến trận hòa của chúng tôi. Iraq cũng đã bỏ phí rất nhiều cơ hội. Ngoài ra, quả đá phạt đền của Thái Lan cũng là bước ngoặt của trận đấu. Còn ở trận thua Jordan, tôi cho rằng đơn thuần đó chỉ là giao hữu. Ở trận đấu đó tôi cũng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ với mục đích thử nghiệm”. 

Hậu vệ Ali Adnan hào hứng với biệt danh "Gareth Bale châu Á" - Ảnh: Đức Cường 

Đồng quan điểm với ông thầy của mình, hậu vệ trái Ali Adnan cho biết: “Đội tuyển Iraq đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. ĐT Việt Nam đúng là đã mạnh hơn so với trong quá khứ. Nhưng tôi tin phong độ của các cầu thủ Iraq hiện giờ cũng đang rất cao”. 

Nói về tình hình lực lượng ở hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam, HLV Miura đã và đang phải đón nhận những tin không thực sự vui. Ông đã không thể có được sự phục vụ của tiền vệ Vũ Minh Tuấn vì chấn thương, tiếp đó lần lượt Phi Sơn, Huy Toàn và gần nhất là Thành Lương cùng Hồ Ngọc Thắng cũng phải tập riêng vì điều kiện sức khỏe. Bên cạnh đó tiền vệ Trọng Hoàng cũng đã phải nhận 1 thẻ vàng ở trận gặp Thái Lan, đồng nghĩa nếu nhận thêm một thẻ phạt nữa, anh sẽ phải nhận án treo giò ở trận gặp Thái Lan sau đây 6 ngày.

Rất may với lực lượng lên tới 28 cầu thủ, HLV Miura vẫn có thể sử dụng nhiều phương án khác thay thế. “Nếu như thường lệ thì tôi chỉ tập trung 23 cầu thủ. Song vì ĐT Việt Nam thi đấu 2 trận với Iraq và Thái Lan cùng trận giao hữu sau đó bị hủy gặp Philippines nên tôi tập trung 28 cầu thủ. Con số này là đủ để chúng ta chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới”, HLV Miura lạc quan cho biết. 

Vào lúc 19h00 tối mai tại sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với Iraq ở trận thứ 3 của cả 2 đội ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

 Ali Adnan hứng thú với biệt danh Gareth Bale châu Á 

Khi được hỏi về biệt danh “Gareth Bale châu Á”, cầu thủ hiện đang đầu quân cho CLB Udinese hưng phấn chia sẻ: “Rất vui khi tôi được mọi người đặt cho biệt danh này. Nó giúp tôi có động lực thi đấu. Hơn nữa đây sẽ là một lời giới thiệu cho bóng đá Iraq đến đấu trường quốc tế. Rằng tôi, Ali Adnan là Gareth Bale châu Á. Và tôi đến từ Iraq”. 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x