premier league 2017/18

HLV Juergen Klopp: “Đừng mơ cạnh tranh với Man City”

Vịnh San
11:25 ngày 07-02-2018
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail, Juergen Klopp đã có những trải lòng về cuộc sống, về Liverpool và sự thật rằng Man City quá xứng đáng để vô địch. Nhưng cũng vì không có một đội như Man City ở World Cup, nên theo Klopp, ĐT Anh có cơ hội tiến xa, thậm chí là vô địch tại giải đấu trên đất Nga mùa Hè tới.
HLV Juergen Klopp: “Đừng mơ cạnh tranh với Man City”

Đừng cố cạnh tranh với Man City!

Trừ một vài khoảnh khắc cau có, như khi các học trò bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn hoặc nhận thất bại cay đắng, còn lại nụ cười luôn thường trực trên môi Juergen Klopp. Vì sao ư? Theo HLV 50 tuổi thì “buồn phiền là một sự lãng phí thời gian”. “Khi bạn đau khổ sẽ giống như có một vết thương hở. Dù không thích nhưng nó luôn tồn tại. Vì vậy, hãy thôi nghĩ về chúng và tiếp tục sống”, ông chia sẻ, “trên quan điểm của tôi, cần phải giữ cho mình luôn hạnh phúc”. 

Klopp cũng nói rằng: “Tại sao lại không hạnh phúc khi tôi đang có mọi thứ, một gia đình hoàn hảo, nơi ở tốt và quan trọng nhất là được thực hiện công việc yêu thích trong một CLB tuyệt vời?”. Tại Liverpool, chiến lược gia người Đức không có bất cứ điều gì phải lo lắng. Thậm chí, một áp lực nhỏ cũng không. “Các chủ sở hữu chưa bao giờ nói, anh phải vô địch hoặc ra đường. Áp lực là cái gì đó được thêu dệt bởi những người ngoài cuộc”, ông cho biết, “Ở đây, chúng tôi có thời gian và sẽ tận dụng nó một cách hữu ích, tập trung làm việc cùng nhau để hướng tới thành công”.

Chính vì thế, Klopp không có vấn đề gì khi chỉ được mua sắm nhỏ giọt, thay vì tiến hành “đại tu” đội hình với khoản kinh phí dồi dào như nhiều đội bóng khác. Ông nói: “Tập đoàn Fenway Sports là chủ sở hữu rất tuyệt và chủ tịch Mike Gordon luôn ủng hộ CLB nhiệt thành, nhưng họ không thể chi tiêu theo cách mà Man City đang làm. Tôi hiểu điều đó và cố gắng phát huy nguồn lực sẵn có”.

Klopp đánh giá rất cao tiềm lực của Man City
Klopp đánh giá rất cao tiềm lực của Man City

“Cũng không có gì phải ghen tỵ với Man City. Hãy hình dung, chúng ta là triệu phú và người hàng xóm là một tỷ phú. Bạn không hài lòng và chuyển đến một nơi không có ai giàu hơn mình? Xin lỗi, tôi không thế. Man City tương tự người hàng xóm tỷ phú kia, không ai có thể cạnh tranh với họ về tiền, song cũng không việc gì phải ghen tỵ”. 

Nhân đây, Klopp cũng cho rằng cuộc đua đã kết thúc và các liverpudlian, những người đã 28 năm không được nhìn thấy ngôi vô địch, sẽ phải tiếp tục chờ. “Cần chấp nhận sự thật là Man City xứng đáng với ngôi đầu bởi họ đang chơi thứ bóng đá tuyệt diệu. Chúng ta không thể thay đổi điều gì và Liverpool sẽ nhìn vào để phấn đấu, rồi đánh bại họ, mà không cần đến may mắn, như vừa làm tháng trước”. 

ĐT Anh có thể vô địch nếu loại bỏ sự sợ hãi

Tạm quên đi câu chuyện ở Premier League, Klopp chuyển sang nói về World Cup 2018 sắp tới. Theo góc nhìn của ông, phía trước ĐT Anh là một tương lai xán lạn. 

Lý do là, ông nói: “Harry Kane là một trong những tiền đạo hoàn hảo nhất thế giới. Lukaku cũng hay, nhưng tại Premier League, Kane đứng đầu cùng với Firmino. Vì vậy, ĐT Anh có mọi thứ cần thiết để vô địch, từ dàn cầu thủ chất lượng đến những tài năng trẻ. Thêm nữa, tại World Cup không có đội bóng kiểu Man City để đánh bại tất cả”. 

ĐT Anh sở hữu chân sút đẳng cấp hàng đầu là Harry Kane
ĐT Anh sở hữu chân sút đẳng cấp hàng đầu là Harry Kane

Mới chỉ đến Anh 27 tháng trước, song HLV người Đức cũng kịp nhận ra điểm yếu cố hữu của Tam sư chính là vấn đề tâm lý. “Có một nỗi sợ hãi níu chân ĐT Anh, ví dụ như khi họ đứng trên chấm phạt đền. Các cầu thủ Đức luôn rất thoải mái với tình huống này, song với người Anh, sự lo lắng như một con sâu hình thành và lớn dần lên trong tâm trí họ”, ông nói.

Tâm lý này có thể bắt nguồn từ giáo dục. Klopp nhận xét: “Ở Anh, nếu theo nghiệp cầu thủ, những đứa trẻ chỉ biết tới bóng đá và bỏ qua giáo dục trường học. Tại Đức thì khác, có sự cân bằng giữa học hành và tập luyện. Điều này rất quan trọng, giúp tạo nên nền tảng tốt để có được sự tự tin, cũng như biết cách để đối phó với áp lực trong cuộc sống cầu thủ nhiều cạm bẫy sau này”.

Muốn loại bỏ sự sợ hãi vào bây giờ, Klopp cho rằng ĐT Anh cần sớm tạo dựng tinh thần chiến thắng. Làm thế nào để có được nó. Rất đơn giản, HLV 50 tuổi cho biết: “Hãy tự tin vào bản thân, đoàn kết, tạo dựng tính tập thể và dám ước mơ. Mọi lịch sử thành công đều bắt đầu bằng những giấc mơ”. 

"Có một nỗi sợ hãi níu chân ĐT Anh, ví dụ như khi họ đứng trên chấm phạt đền. Với người Anh, sự lo lắng như một con sâu hình thành và lớn dần lên trong tâm trí họ" - Juergen Klopp

 Liverpool tiêu tiền ít nhất trong Big Six 
Trong 27 tháng dẫn dắt Liverpool, Klopp đã tiêu 231 triệu bảng để mang về 10 cầu thủ. Nhưng để gây quỹ, cũng phải bán đi 17 người, thu về 226 triệu. Như vậy, The Kop là đội tiêu ít nhất Big Six trong khoảng thời gian nói trên. Số tiền thực chi 5 triệu của họ bằng 1/74 của Man City, 1/50 của M.U và so với Tottenham, chỉ bằng 1/4.    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x