HLV Julen Lopetegui: “Tôi cảm thấy căng thẳng vì World Cup”

Nhân dịp năm mới, HLV Julen Lopetegui đã dành cho nhật báo thể thao AS một cuộc trả lời phỏng vấn. HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha đặc biệt có nhiều chia sẻ liên quan đến kế hoạch và tham vọng của La Roja trong năm 2018.
HLV Julen Lopetegui: “Tôi cảm thấy căng thẳng vì World Cup”
PV: Chào ông. Kỳ nghỉ Giáng sinh của ông thế nào?
- HLV Julen Lopetegui: Thì cũng như bao người khác thôi. Tôi đã trải qua một lễ Giáng sinh vui vẻ với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với người cha 87 tuổi của tôi.

Và đó là quãng thời gian để tạm quên bóng đá?
- Có lẽ vậy. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi và thả lỏng, để nạp năng lượng cho một năm mới với nhiều thách thức ở phía trước.

Còn 6 tháng nữa là đến World Cup 2018 rồi. Ông đã cảm nhận thấy hơi thở của VCK chưa?
- Có chứ. Đó là khi tôi tham dự lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 diễn ra ở Nga cách đây không lâu. Đó là thời khắc tôi cảm thấy rất hồi hộp và căng thẳng. Có lẽ tâm trạng của tôi khi cùng ĐT Tây Ban Nha bước vào giải đấu ở mùa Hè tới cũng chỉ đến vậy.

Có đúng là tại World Cup 2018, ĐT Tây Ban Nha sẽ đóng quân ở Krasnodar hay không?
- Tôi rất thích bầu không khí ở đó. Nơi ấy rất phù hợp để các cầu thủ của tôi tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu diễn ra tại World Cup 2018. 

Nhưng đó không phải là thành phố được lựa chọn để tổ chức các trận đấu tại World Cup 2018 cơ mà?
- Tôi hiểu điều đó. Chúng tôi đã cân nhắc kỹ. Khoảng cách từ Krasnodar đến địa điểm mà chúng tôi thi đấu không phải là vấn đề. Cơ sở hạ tầng và điều kiện sân bãi cũng như các trang thiết bị ở Krasnodar là rất tốt.

Chắc là những trận giao hữu trong tháng 3 tới sẽ có ý nghĩa quyết định với La Roja? 
- Chúng tôi sẽ có trận giao hữu với Đức vào tháng 3 tới. Còn trận gặp Argentina thì chưa chốt. Đó đều là những trận đấu cần thiết để chúng tôi hoàn thiện thêm và đặc biệt là để tôi có thể tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho World Cup 2018.


Ông đánh giá như thế nào về 3 đối thủ của Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2018?
- Iran, Morocco và đặc biệt là Bồ Đào Nha đều là những đội bóng mà chúng tôi hiểu rất rõ. Tất nhiên, Bồ Đào Nha được mọi người đánh giá cao. Nhưng tôi cho rằng, Iran và Morocco cũng là 2 đội bóng xuất sắc nhất ở châu lục của họ.

Nhưng Bồ Đào Nha vẫn là đối thủ đáng ngại nhất đối với La Roja phải không?
- Bồ Đào Nha là đương kim vô địch châu Âu. Họ có những cầu thủ xuất chúng mà điển hình là Cristiano Ronaldo. Tôi cho rằng, bóng đá Bồ Đào Nha đang có một thế hệ vàng. Các HLV người Bồ Đào Nha cũng rất đẳng cấp.

Ông có thể nói thêm một chút về Ronaldo hay không? Liệu giải đấu trên đất Nga có phải là kỳ World Cup cuối cùng của cậu ta?
- Ronaldo hiển nhiên là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cậu ấy có khát vọng, có tài năng xuất chúng. Cậu ấy đã đi vào lịch sử với những bàn thắng đẳng cấp, trong nhiều chiến thắng có ý nghĩa quan trọng.

Đã 1 năm rưỡi trôi qua kể từ khi ông tiếp quản băng ghế HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha. Cảm nhận về cuộc sống của ông trên cương vị mới như thế nào?
- Thì mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Tôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm hơn, đội lúc còn cảm thấy bị áp lực. Nhưng tất cả những điều đó là một phần của công việc và theo tôi là cứ để nó thật tự nhiên.

Ông có lo ngại về vấn đề của trung vệ Pique cũng như mối quan hệ của cậu ấy với Sergio Ramos?
- Việc Pique công khai ủng hộ xứ Catalunya độc lập là quyết định của cậu ấy. Tôi không quan tâm. Quan trọng là cậu ấy luôn thi đấu hết mình mỗi khi khoác áo ĐT Tây Ban Nha và đã có những đóng góp không nhỏ. Tôi cho rằng, Ramos cũng có cách nghĩ giống tôi.

Ông có lo ngại vấn đề chính trị sẽ làm ảnh hưởng đến La Roja?
- Tôi không có thời gian để quan tâm đến điều đó. Anh chỉ cần biết rằng, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức dù có bất kỳ vấn đề nào xảy ra ở bên ngoài sân cỏ.

Câu hỏi cuối cùng nhé. Giống như bất kỳ một người yêu bóng đá nào, ông nhớ đến điều gì nhất trong lịch sử các kỳ World Cup?
- Đó là trận chung kết World Cup ‘74 giữa chủ nhà Đức và Hà Lan. Tôi không bao giờ quên được những khoảnh khắc Beckenbauer và Mueller so kè với Johan Cruyff.

Xin cảm ơn và chúc ông thành công trong năm 2018!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Mariano Diaz mơ dự World Cup 2018 cùng Tây Ban Nha Mariano Diaz mơ dự World Cup 2018 cùng Tây Ban Nha

    Mariano Diaz sẽ chỉ là một cái tên được ít người biết đến, nếu mùa Hè vừa qua anh không gia nhập Lyon với giá 8 triệu euro trong vai trò thay thế Alexandre Lacazette. Tiền đạo 24 tuổi này đã lập tức ghi dấu ấn và nhờ đó, anh được nuôi giấc mơ dự World Cup 2018 cùng ĐT Tây Ban Nha…

  • Ramos san bằng kỷ lục của Hierro Ramos san bằng kỷ lục của Hierro

    Với HLV Julen Lopetegui, trận giao hữu với Nga là cơ hội để ông đưa ra những thử nghiệm, đặc biệt là trên hàng công. Thế nhưng trong một ngày kỳ lạ, trận đấu ở Saint Petersburg bỗng trở thành show diễn của các hậu vệ Tây Ban Nha với 3 bàn thắng. Trong đó, Sergio Ramos góp tới 2 bàn đều từ chấm 11m.

  • ĐT Tây Ban Nha: Lời cảnh báo cho Bò tót ĐT Tây Ban Nha: Lời cảnh báo cho Bò tót

    Chính tại nước Nga rạng sáng qua, Tây Ban Nha đã nhận được lời cảnh báo rằng sứ mệnh trở lại ngai vàng thế giới vô cùng khó khăn. La Roja dù gặp nhiều may mắn và đến nước Nga với phong độ rực sáng, song vẫn phải ra về với kết quả hòa 3-3.

  • HLV Julen Lopetegui: “Tôi chưa chọn được trung phong cho World Cup 2018” HLV Julen Lopetegui: “Tôi chưa chọn được trung phong cho World Cup 2018”

    Trước 2 trận giao hữu với Costa Rica và Nga, HLV Julen Lopetegui của ĐT Tây Ban Nha đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ El Desmarque. Ông đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó ông khẳng định chưa chọn được trung phong cho World Cup 2018.

  • Trung phong, bài toán cuối cùng của ĐT Tây Ban Nha Trung phong, bài toán cuối cùng của ĐT Tây Ban Nha

    Tây Ban Nha đang có được một bộ khung ổn định để hướng đến World Cup 2018. Vấn đề hiếm hoi HLV Julen Lopetegui phải đối mặt lúc này là tìm kiếm một trung phong.

  • ĐT Tây Ban Nha triệu tập: Nhiều cựu cầu thủ Liverpool xuất hiện ĐT Tây Ban Nha triệu tập: Nhiều cựu cầu thủ Liverpool xuất hiện

    Ở lần tập trung sắp tới của ĐT Tây Ban Nha, HLV Julen Lopetegui đã cho gọi khá nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo Liverpool.

  • Mốc 100 trận ngọt ngào của Busquets Mốc 100 trận ngọt ngào của Busquets

    Với việc góp mặt trong trận thắng Israel ở lượt đấu cuối vòng loại World Cup 2018 rạng sáng qua, tiền vệ Sergio Busquets đã chinh phục cột mốc 100 trận khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Busquets đã lỡ cơ hội thực hiện điều này ở trận gặp Albania cách đây 4 hôm vì phải nhận án treo giò.

  • Moreno tỏa sáng, Lopetegui cần cảm ơn Marcelino Moreno tỏa sáng, Lopetegui cần cảm ơn Marcelino

    Ghi bàn ở 5 trận liên tiếp, gồm 4 tại La Liga và 1 trước Albania tại vòng loại World Cup 2018, tiền đạo Rodrigo Moreno đang bùng nổ dữ dội sau khởi đầu tệ hại ở đầu mùa bóng.

  • Isco, người phục sinh ĐT Tây Ban Nha Isco, người phục sinh ĐT Tây Ban Nha

    Tây Ban Nha đã trở lại World Cup để rửa mối nhục ở giải đấu cách đây 3 năm trên đất Brazil. Quá trình phục sinh niềm tự hào La Roja diễn ra nhanh hơn người ta tưởng, nhờ vào sự hiện diện của Isco.

  • HLV Lopetegui đóng vai người hòa giải mẫu thuẫn giữa Pique và Ramos HLV Lopetegui đóng vai người hòa giải mẫu thuẫn giữa Pique và Ramos

    Trước những tin đồn liên quan đến mối quan hệ rạn nứt giữa hai học trò Pique và Ramos, hôm qua, HLV Julen Lopetegui đã phải tổ chức họp khẩn toàn đội để đóng vai người hòa giải. Có vẻ như HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha đã thành công, khi cả Ramos lẫn Pique đều đã bắt tay làm hòa với nhau.

  • Busquets khẳng định sẽ 'cày ải' nhiều năm nữa trong màu áo tuyển Busquets khẳng định sẽ 'cày ải' nhiều năm nữa trong màu áo tuyển

    Trước trận đấu với ĐT Albania tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, tiền vệ Sergio Busquets đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Cadena Cope về những chuyện liên quan đến ĐT Tây Ban Nha.

  • Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City

    Trước loạt luân lưu tại Etihad giữa Man City vs Real ở lượt về tứ kết Champions League , máy quay ghi lại cảnh Lunin trở về khu vực dành cho cầu thủ dự bị và chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của thủ môn Kepa. Những chỉ dẫn của người đàn anh giúp ích cho Lunin. Thủ môn người Ukraine tỏa sáng rực rỡ với hai pha cản luân lưu thành công. Đầu tiên, anh bắt bài cú sút vào chính giữa khung thành của Bernardo Silva, sau đó tiếp tục đổ người, cản cú sút của Mateo Kovacic.

  • Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương' Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'

    Real Madrid không chỉ là kỷ lục gia của Cúp C1/Champions League mà họ còn thêm một lần chứng minh rằng mình chính là "sát thủ của những tân vương". Bởi theo thống kê từ Opta, Kền kền trắng đã loại những đội đương kim vô địch UEFA Champions League 6 lần trong các trận đấu loại trực tiếp - ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu.

  •  Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua

    Thủ thành lão luyện Manuel Neuer đã thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp tại Champions League sau khi Bayern Munich thắng Arsenal tại tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, 18/4.

  • Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland

    Trung vệ kỳ cựu Nacho của Real Madrid mới đây chia sẻ làm sao anh có thể phong tỏa trung phong cao to Erling Haaland (Man City) trong trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay (18/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x