HLV Lê Đức Tuấn chia tay CLB Phù Đổng: Đoạn kết buồn của một công thần

NGỌC ANH
09:54 ngày 23-05-2019
Dứt áo ra đi khi còn ấp ủ rất nhiều dự định cho tương lai của Phù Đổng, HLV Lê Đức Tuấn đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên tại giải hạng Nhất QG 2019 rời băng ghế huấn luyện.
HLV Lê Đức Tuấn chia tay CLB Phù Đổng: Đoạn kết buồn của một công thần
Khi nghe tin HLV Lê Đức Tuấn đệ đơn từ chức lên lãnh đạo CLB Phù Đổng, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè của anh không khỏi bất ngờ, thậm chí là sốc.

Bởi với đội bóng tân binh, lần đầu trong lịch sử được chơi ở giải hạng Nhất lại không có đội hình chất lượng, việc Phù Đổng thi đấu bết bát, đứng cuối BXH là điều... được dự đoán từ trước khi mùa giải khởi tranh. “Sau khoảng 4 vòng đấu đầu mùa, tôi đã trao đổi với lãnh đạo đội về quyết định xin nghỉ, bởi tôi muốn Phù Đổng chơi tốt lên.

Đôi khi trong bóng đá cần thay đổi để tạo nên sự đột phá. Tuy nhiên, các lãnh đạo không đồng ý và động viên tôi tiếp tục công việc. Lúc đó, tôi đã hy vọng mọi thứ sẽ khởi sắc và chuẩn bị kế hoạch tăng cường nhân sự để bù đắp một số vị trí trọng yếu trong đội hình”, HLV Lê Đức Tuấn bộc bạch.


Đáng tiếc đến thời điểm hiện tại, thành tích của Phù Đổng vẫn chưa cải thiện nên cựu hậu vệ này quyết định xin nghỉ. “Tôi hơi tiếc, bởi dù gì tôi đã gắn bó với Phù Đổng từ những ngày đầu (gần 4 năm) mà bây giờ lại phải rời xa. Nhưng bóng đá mà, đội thua thì HLV phải chịu trách nhiệm nên tôi quyết định từ chức”, Lê Đức Tuấn nói về việc xin nghỉ vai trò HLV trưởng.

Thực tế, năm 2015, sau thời gian dài thi đấu cho Thanh Hóa, Lê Đức Tuấn nhận được một số lời mời về thi đấu. Nhưng sau tất cả, vì cái tình với HLV Triệu Quang Hà - một trong những người tạo dựng nên CLB Phù Đổng - Lê Đức Tuấn quyết định chuyển sang công tác huấn luyện và Phù Đổng là bến đỗ đầu tiên trên con đường làm “thuyền trưởng” của anh.

Đến với đội bóng từ lúc còn góp mặt ở giải hạng Ba, HLV Đức Tuấn cùng Phù Đổng đã trải qua rất nhiều thăng trầm và cuối cùng đi đến cái đích cuối cùng là giành vé thăng hạng Nhất vào năm ngoái. 

Chiến thắng 3-2 trước Vũng Tàu chính là dấu mốc rất đáng nhớ với Phù Đổng và HLV Lê Đức Tuấn, bởi qua trận đấu đó, họ lần đầu tiên được góp mặt ở sân chơi hạng Nhất. Hai lần đưa đội từ hạng Ba lên hạng Nhì rồi hạng Nhất nhưng giờ đây, Đức Tuấn đã xin rút lui. Một quyết định khó nhưng biết đâu nó lại mở ra bước ngoặt tốt hơn với nhà cầm quân trẻ tuổi nhất tại giải hạng Nhất cũng như V.League năm nay.


Cựu tiền vệ Trung Kiên dẫn dắt Phù Đổng
Sau khi HLV Lê Đức Tuấn đệ đơn từ chức, lãnh đạo đội Phù Đổng đã tìm người thay thế. Và hôm qua, đội bóng này đã quyết định mời cựu tiền vệ Nguyễn Trung Kiên về dẫn dẫn Phù Đổng tiếp tục thi đấu tại giải hạng Nhất. Trước đây, Trung Kiên là tiền vệ tài hoa của bóng đá Nam Định và sau đó anh tham gia BHL đội bóng thành Nam, làm trợ lý cho HLV Nguyễn Văn Sỹ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x