HLV Leonardo Jardim (Monaco): “Tôi đã chứng tỏ được mình là ai”

MINH HUY
09:48 ngày 30-05-2017
HLV Leonardo Jardim vừa trả lời phỏng vấn trên L’Equipe về mùa giải rực rỡ của Monaco. Ông tránh né câu hỏi rằng đây có phải bài phỏng vấn cuối với tư cách HLV trưởng Monaco? Ông cũng nói về việc bán Bernardo Silva, về chiến thuật 4-4-2 ưa thích, về xu hướng 3 hậu vệ ở châu Âu, về hành trình Champions League vừa qua…
HLV Leonardo Jardim (Monaco): “Tôi đã chứng tỏ được mình là ai”
- PV: Chào Leonardo, chúc mừng ông cùng Monaco đã gặt hái một mùa giải thành công!


- Liệu đây có phải bài trả lời phỏng vấn L’Equipe cuối của ông trên cương vị HLV Monaco?

- Câu hỏi này phải để sau (mỉm cười). Chúng tôi đã chăm chỉ làm việc, tập trung thi đấu và đoàn kết trên dưới một lòng suốt 11 tháng qua. Monaco cũng có những hạn chế, nhưng thật may mắn là biết cách khắc phục. 

Chúng tôi lên kế hoạch cụ thể nhất có thể. Để thực hiện, chúng tôi phải luôn tranh luận, có cái đầu lạnh, kiềm chế được xúc cảm. Và ơn Chúa, Monaco đã làm rất tốt.

- Ông có thể nói rõ hơn được không?

- Tại sao chúng tôi lại đạt được mục tiêu đề ra gần như hoàn hảo? Có thể là vì năm ngoái chúng tôi đã tạo dựng được nền tảng cơ bản cho mùa này. Ví dụ như kéo Fabinho lên đá tiền vệ trung tâm, giúp những Thomas Lemar, Bernardo Silva, Kylian Mbappe trưởng thành vượt bậc. 

Cuối mùa trước, chúng tôi hiểu rằng mình gần đạt tới trình độ của PSG và cần mua thêm vài cầu thủ. Vì thế, Benjamin Mendy, Djibril Sidibe, Kamil Glik, Radamel Falcao rồi Valere Germain đã cùng trở lại Louis II. Tất cả là tiền đề cho chức vô địch Ligue 1 năm nay của Monaco.

- Ông nghĩ sao khi Bernardo Silva ký hợp đồng với Man City?

- Tôi và Bernardo đã nói chuyện về vấn đề này. Tôi chúc mừng cậu ấy. Bernardo rất hài lòng. Cuộc sống là vậy. Phải biết nắm bắt cơ hội. Và tôi cũng hạnh phúc khi 3 năm qua đã giúp Bernardo tiến bộ không ngừng.


- Cũng như Bernardo Silva, ông nhận được nhiều lời đề nghị khó lòng từ chối những ngày qua?

- Không. Khác chứ! Bernardo mới 22 tuổi, tôi thì đã già, tôi trầm tính và còn 2 năm hợp đồng với Monaco. Hơn nữa tôi cũng không phải trăn trở cho ngày mai. Tuần này, tôi sẽ gặp BLĐ Monaco, khi ấy tôi sẽ xem xét những lời đề nghị đó thực tế là gì, những gì có thể sẽ diễn ra, rồi giải quyết chúng. Tôi đã chứng minh được mình là ai trong những thời điểm khó khăn nhất. Lãnh đạo Monaco, đặc biệt là Phó chủ tịch Vadim và tôi rất hiểu nhau. 

- Trong sự nghiệp HLV, ông luôn thay đổi CLB để hoàn thiện hơn. Hiện tại, Monaco vẫn đủ sức tạo cơ hội cho ông làm việc tốt nhất?

- Làm tốt hơn nữa với đội bóng còn nguyên lực lượng đã không dễ, huống hồ Bernardo đã ra đi. Rồi những người khác cũng có thể ra đi, các tân binh sẽ đến. Mục tiêu số 1 của BLĐ vẫn là duy trì một Monaco giàu tham vọng. Nhưng không phải mùa nào cũng vô địch Ligue 1 hay lọt vào bán kết Champions League.

- Khi nào ông quyết định chuyển sang sơ đồ 4-4-2 ở mùa vừa qua?

- Từ đầu mùa. Để đá được 4-4-2, bạn phải có ít nhất 4 tiền đạo, trong đó 2 người chơi đúng vị trí, còn hai người kia cơ động. Tôi có Kylian và Valere chơi đa năng; Falcao và Guido Carrillo chơi tiền đạo đích thực. 

- Mùa tới ông có nghĩ Monaco tiếp tục chơi theo hệ thống chiến thuật này?

- Đây là vấn đề mà chúng tôi cần phải bàn bạc. Không chỉ có giữ chân các cầu thủ, mà làm sao để đội bóng sở hữu một lối chơi đặc trưng ổn định và nâng nó lên một tầm cao mới.

- Rất nhiều đối thủ chọn chơi với sơ đồ ba hậu vệ khi gặp Monaco, nhất là vào cuối mùa. Như vậy có đủ để chống lại sức tấn công của Monaco không?

- Chúng tôi đã khép lại mùa giải với 12 chiến thắng liên tiếp ở Ligue 1, trong đó có 4 hay 5 đội đã chơi với hàng thủ 3 người. Nhưng gặp Juventus ở bán kết Champions League, họ cũng chơi 3 hậu vệ và chúng tôi thất bại. 

Vì thế, tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm: chính sự hiệu quả và già dơ của Juve đã tạo nên khác biệt. Hệ thống chiến thuật rất quan trọng, nhưng khả năng thích nghi trước mỗi đối thủ còn quan trọng hơn.

- Ông ấn tượng với HLV nào nhất tại Ligue 1?

-  Tôi có thể kể ra đây 3 cái tên, gồm Jocelyn Gourvennec của Bordeaux, Stephane Moulin của Angers và đặc biệt Christophe Galtier của St.Etienne. 

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị. Chúc ông sức khỏe và thành công!

BẠN CÓ BIẾT?
Năm 1999, Jardim trở thành người Bồ Đào Nha trẻ nhất có bằng HLV chuyên nghiệp (25 tuổi). Năm 2000, sau hai mùa ở giải hạng ba Bồ Đào Nha, Jardim giúp CLB Beira Mar thăng hạng Nhất. Và chỉ 4 năm sau, người đàn ông sinh năm 1974 này đưa Sporting dự Champions League, rồi gia nhập Monaco ở mùa Hè 2014.

Jardim từng muốn gặp Man City ở vòng 1/8 Champions League
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiết lộ, sau khi lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa này, trước khi Phó chủ tịch Monaco Vasilyev bốc thăm, ông nói muốn đội nhà đụng độ Man City. “Nhưng Vadim đã nói Man City là đối thủ lớn. Không hiểu sao tôi có niềm tin chúng tôi sẽ vượt qua Man City để đi tiếp”. Trên thực tế, HLV Jardim quan sát Man City thi đấu nhiều lần và cho rằng Monaco đủ sức đánh bại đội bóng Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x