HLV Mai Đức Chung: 'Không ngờ Việt Nam lại chơi tốt thế'

Hồng Quảng
21:28 ngày 20-01-2019
HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung chia sẻ, ông không ngờ ĐT Việt Nam lại chơi tốt đến thế trước Jordan và cảm thấy rưng rưng nước mắt khi đoàn quân của ông Park Hang Seo giành chiến thắng.
HLV Mai Đức Chung: 'Không ngờ Việt Nam lại chơi tốt thế'

Chia sẻ cảm xúc khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam cho biết: “Thực sự đây là một trận đấu quá ấn tượng cho khán giả, toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi các học trò ông Park Hang Seo đã đem đến cảm xúc dâng trào. Tôi rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh ĐT Việt Nam giành chiến thắng một cách thuyết phục đến thế. Những người làm chuyên môn xin cảm ơn ĐT Việt Nam đã làm nên kỳ tích”.

Nói về chuyên môn, HLV từng sắm vai tạm quyền trước khi ông Park Hang Seo cầm quân cho biết: “ĐT Việt Nam bị đánh giá thấp hơn tất cả các mặt, từ chuyên môn đến thể lực và thể hình. Nhưng các cầu thủ của chúng ta thi đấu quyết tâm cao, quả cảm và có thể nói là lăn xả vì mục tiêu chung là giành thắng lợi”.

“Hiệp 1 là của Jordan nhưng hiệp 2 là của chúng ta. Bàn thua của ĐT Việt Nam là không trách ai được khi họ dàn xếp đá phạt quá hoàn hảo. Chúng ta thường lo lắng khi cầu thủ Việt Nam sẽ xuống sức nhưng điều đó lại không xảy ra. Thậm chí, Jordan mới là đội bị xuống sức khi có cầu thủ bị chuột rút”, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam nhận xét.

HLV Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung

“Chúng ta đã chơi một trận đấu hay và có thời điểm lấn lướt hơn đối phương. Theo thống kê của tôi, ĐT Việt Nam tung 18 cú sút trong khi Jordan chỉ có 8 pha dứt điểm. Việt Nam đã tạo nên thế công sòng phẳng cả về bóng thấp lẫn bóng bổng vốn là điểm yếu của chúng ta”, ông Mai Đức Chung đưa ra quan điểm.

“Trong trận đấu này, Việt Nam đã hạn chế đến mức tối đa những đường tạt bóng từ hai biên của Jordan. Ở 2 trận vừa qua gặp Australia và Syria, Jordan đã phát huy rất tốt những miếng đánh này dù đối thủ có thể hình và thể lực lý tưởng. Chính miếng đánh này đã giúp cho Jordan giành chiến thắng trước 2 đội bóng trên”, cựu HLV trưởng CLB B.BD bày tỏ.

Ông Chung cho rằng, nếu Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn thì thậm chí đã có thể giải quyết trong 90 phút. “Việt Nam nắm thế chủ động trong hiệp 2 và tạo nhiều cơ hội ăn bàn. Nếu dứt điểm tốt, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã có thể giải quyết trận đấu trong 2 hiệp chính”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Loạt luân lưu cân não giúp ĐT Việt Nam vào tứ kết

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x