HLV Mai Đức Chung (Thanh Hóa): "Còn gian nan nhưng chúng tôi quyết làm nên kỳ tích"

Sau 6 vòng đầu mùa, Thanh Hóa được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nhiều nhà cầm quân ở vị thế như của HLV Mai Đức Chung hiện tại sẽ chọn cách đưa ra những thông điệp thách thức các đối thủ. Nhưng “thuyền trưởng” của Thanh Hóa bảo: “Đường hẵng còn dài, V-League thì chông gai lắm!”…
HLV Mai Đức Chung (Thanh Hóa): "Còn gian nan nhưng chúng tôi quyết làm nên kỳ tích"
VẪN CÒN ÍT NHẤT 4 ĐỐI THỦ

- Phóng viên (PV): Thưa HLV Mai Đức Chung, Thanh Hóa đã đi qua 1/4 chặng đường của V-League 2014 với thành tích rất tốt. Đội bóng của ông đang hơn đối thủ gần nhất tới 5 điểm và số vốn đó đã đủ để Thanh Hóa tự tin nghĩ đến chức vô địch chưa?

- HLV Mai Đức Chung: Ở 6 vòng đầu tiên tại V-League 2014, Thanh Hóa đã có được những kết quả tích cực nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm, đoàn kết của mỗi cầu thủ và nhất là sự chuẩn bị rất kĩ càng về nhân sự được lãnh đạo CLB tiến hành ngay từ khi mùa giải 2013 vừa khép lại. Mỗi thành viên trong đội đều rất hạnh phúc và đang lạc quan nghĩ đến chặng đường phía trước.

Nhưng lạc quan chứ không phải là tự tin thái quá. Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất. V-League khốc liệt lắm, chỉ cần một chút chủ quan là có thể làm biết bao công sức, tiền của trở nên vô nghĩa.

- Với 5 điểm nhiều hơn đội đứng sau, Thanh Hóa vẫn còn “ngại” khi được giới chuyên môn coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch? Những đối thủ nào còn khiến ông ngại “nói trước bước không qua”?

- Tại V-League 2014, Thanh Hóa còn 18 trận đấu nữa cơ đấy. Tôi không ngại đề cập đến cuộc đua vô địch, nhưng cái gì cũng phải dựa trên thực tế bởi với tôi và các cầu thủ thì đây là công việc, mà khi làm việc thì phải nghiêm túc và không được viển vông. Theo tôi, Thanh Hóa sẽ phải cạnh tranh với ít nhất 4 đối thủ trong cuộc đua đến chức vô địch V-League 2014. Đó là HN.T&T, SHB.ĐN (hai đội vô địch ở 2 mùa gần nhất - PV), tiếp theo là B.BD – tập thể sở hữu hàng loạt ngôi sao, và cái tên còn lại là HA.GL – không thể xem thường đội bóng này chút nào.



Tôi không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện thêm những đội bóng khác đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch. Nhìn Thanh Hóa đã vươn mình thế nào trong 6 vòng đầu tiên ở V-League 2014 thì sẽ hiểu, đội bóng nào có quyết tâm, sự chuẩn bị tốt và khao khát như chúng tôi thì hoàn toàn có đủ khả năng giành thành tích cao!

ĐÁ HẾT MÌNH, NIỀM VUI SẼ TỚI

- Ông tỏ ra cẩn trọng khi dự đoán về cuộc đua vô địch như vậy thì chắc hẳn, Thanh Hóa cũng đang chuẩn bị thêm “vũ khí” thay vì liên tục trông chờ vào thủ quân Nastja Ceh như vừa qua?

- Thật ra, Thanh Hóa mùa này có sự chuẩn bị lực lượng rất tốt và tôi cảm thấy mình là một HLV may mắn khi trong tay có những con người đa dạng, thích hợp để xây dựng nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Mỗi giai đoạn của mùa giải, tùy vào tình hình trên BXH cũng như các ca chấn thương, các trường hợp bị treo giò thì Thanh Hóa sẽ có đội hình thi đấu, chiến thuật phù hợp để duy trì được thành tích ổn định nhất.

Nhưng V-League như tôi đã nói, rất khốc liệt và lắm bất ngờ nên dù sao đi nữa, Thanh Hóa vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa lối chơi, các phương án chiến thuật và cả việc trông chờ vào những yếu tố khác nữa, như tinh thần chẳng hạn.

- Có lẽ ông sẽ không “bật mí” những thứ liên quan đến chuyên môn vào thời điểm này, nhưng về tinh thần thì sao, ông có “liệu pháp” nào để các học trò luôn hừng hực khí thế như vừa qua không?

- Tôi chỉ nói với các cầu thủ đơn giản thế này thôi, giống như nói với con, cháu, người thân trong nhà, là họ hãy coi hành trình của Thanh Hóa tại V-League 2014 là giống như một… năm học. Mỗi trận đấu là một bài kiểm tra và nếu muốn đạt được thành tích, được khen thưởng vào cuối năm học thì cầu thủ cũng phải ngày ngày tập luyện chăm chỉ như các em học sinh đến trường học. Tập tốt giống như học tốt, thi đấu đạt kết quả tốt cũng là đi làm bài kiểm tra được điểm cao. Tất cả cộng lại sau một hành trình, chúng ta sẽ có được kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình đã bỏ ra. Trong bóng đá, cầu thủ cứ đá hết mình thì niềm vui sẽ tới thôi!

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ông sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB Thanh Hóa thi đấu thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x