HLV Minh Phương: "Tôi có thêm nhiều trải nghiệm sau thất bại"

Trong vai trò HLV trưởng của SHB Đà Nẵng đã hơn một tháng, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương đã có những chia sẻ khá thú vị cùng phóng viên báo Bóng đá về công việc mới của mình.
HLV Minh Phương: "Tôi có thêm nhiều trải nghiệm sau thất bại"
- Phóng viên: Anh có thể nói về khó khăn của mình sau hơn 1 tháng cầm quân ở SHB Đà Nẵng?

- HLV Nguyễn Minh Phương: Ban đầu cũng có nhiều khó khăn, dù tôi là “người cũ” của SHB Đà Nẵng, bởi khi chuyển sang huấn luyện khác rất nhiều so với lúc còn là cầu thủ. Bên cạnh đó, các thành viên trong BHL đều là “tân binh” ở SHB Đà Nẵng, trừ Vũ Phong, nên công việc vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, hiện tất cả đã tạm ổn và tôi tin mọi chuyện sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Chắc chắn là thế!

- Thế còn việc huấn luyện chuyên môn của anh ra sao?

- Hiện công tác chuẩn bị cho đội bóng ở mùa giải mới đang tiến triển rất tốt. Các cầu thủ giờ cũng quen dần với cách làm việc của tôi nên có sự hợp tác rất tốt. Tôi thật sự rất vui khi thấy tinh thần và nỗ lực tập luyện của các cầu thủ trong thời gian qua. Nhiều lúc họ tập “máu lửa” đến nỗi tôi lo vì sợ các cầu thủ dính chấn thương.

- Có vẻ như tinh thần này khác so với lúc anh nắm đội Long An?

- Đúng thế! Sau một thời gian làm việc, mình sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân để làm thế nào cho tốt nhất. Sau 2 năm làm công tác huấn luyện ở Bình Phước và sau đó là Long An, thật sự tôi đánh giá là bản thân đã không thành công. Chính điều ấy đã giúp tôi có những trải nghiệm lẫn đúc rúc kinh nghiệm khi về nắm SHB Đà Nẵng. Qua đó, tôi cảm thấy mình cần phải gần gũi với các cầu thủ để nắm được tâm tư nguyện vọng của họ. Đồng thời, việc biết lắng nghe và thấu hiểu của HLV trưởng sẽ giúp cho đội bóng gắn kết hơn.

HLV Minh Phương được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào SHB.ĐN ở mùa giải tới
HLV Minh Phương được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào SHB.ĐN ở mùa giải tới


- Dấu ấn của anh Lê Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng là rất lớn và điều ấy thực tế cũng là một áp lực cho bản thân tôi cùng ê kíp. Dưới góc nhìn của tôi, mỗi HLV đều có những triết lý khác nhau về phương pháp huấn luyện và thực tế ai cũng muốn để lại dấu ấn của mình. Tôi sẽ kế thừa và phát huy những thế mạnh mà anh Đức đã để lại, đồng thời cố gắng bổ sung những gì còn khiếm khuyết.

- Như vậy, lối chơi của SHB Đà Nẵng sắp tới sẽ khác?

- Có thể như thế. Tuy nhiên, đội hình và chiến thuật của chúng tôi sẽ tuỳ theo thực tế của từng trận đấu để có những điều chỉnh cho phù hợp.

- Chỉ còn 1 tháng nữa V.League 2018 sẽ khởi tranh, hiện công tác chuẩn bị lực lượng của đội đến đâu?

- Đến thời điểm này, lực lượng nội binh của SHB Đà Nẵng xem như tạm ổn, riêng ngoại binh vẫn đang tuyển chọn. Hiện có khá nhiều cầu thủ ngoại đến thử việc, nhưng tôi vẫn chưa chấm được ai.

- Vừa qua anh có theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam và đánh giá thế nào về chiến tích của lứa cầu thủ trẻ này?

- Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có một giải đấu rất thành công và sự thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam thật sự rất tuyệt. Thế nhưng, phải nhìn nhận thẳng thắn, thành tích của đội ở giải châu Á vừa qua chỉ mang tính hiện tượng. Tuy nhiên, hiện tượng ấy chính là tiền đề để bóng đá Việt Nam tiếp tục xây dựng công tác đào tạo trẻ để có thể phát triển vững mạnh, nhằm biến hiện tượng nhất thời trở thành một đẳng cấp thực sự trong tương lai.

- Trong đội U23 Việt Nam có 3 cầu thủ của SHB Đà Nẵng. Họ có được anh ưu ái hơn trong màu áo CLB?

- Chúng tôi có 3 cầu thủ Đức Chinh, Tiến Dụng và thủ môn Ngọc Tuấn góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam. Hiện họ đã quay về tập luyện cùng các đồng đội, nhưng tôi chỉ mới để các cầu thủ này tập hồi phục, vì thực tế họ đang rất mệt sau một giải đấu căng thẳng và phải liên tục đi giao lưu mừng công trong những ngày qua. Với tôi, chuyên môn quyết định tất cả! Những cầu thủ có phong độ tốt nhất mới được ra sân thi đấu, ngay cả 3 tuyển thủ trẻ kể trên nếu không tập luyện nghiêm túc và cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội, họ vẫn phải ngồi ngoài như thường.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Nghỉ trễ nhất, tập sớm nhất!
SHB Đà Nẵng có lẽ là đội nghỉ Tết trễ nhất vào ngày 12/2 (tức 27 tháng Chạp). Và đây cũng là đội sớm nhất bước vào tập luyện trwor lại (ngày 19/2, tức mùng 4 Tết). Như vậy, thầy trò HLV Minh Phương chỉ nghỉ đúng 1 tuần lễ.

Chuẩn bị du đấu ở phía Nam
Ngày 23/2, đội SHB Đà Nẵng sẽ di chuyển vào tập huấn tại Bình Dương khoảng 10 ngày. Do không đặt được vé máy bay nên khả năng đội sẽ di chuyển bằng ô tô. Trong thời gian tập huấn ở phía Nam, đội bóng của HLV Minh Phương sẽ đá giao hữu với các đội CLB TP.HCM và Long An. Mới đây, SHB Đà Nẵng vừa có trận giao hữu với Than Quảng Ninh và thua với tỷ số 1-2.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tiền vệ Vũ Minh Tuấn: “Tôi muốn khẳng định giá trị của mình ở FLC.TH” Tiền vệ Vũ Minh Tuấn: “Tôi muốn khẳng định giá trị của mình ở FLC.TH”

    Là một trong những bản hợp đồng được kỳ vọng nhất của FLC.TH trước mùa giải 2018, Vũ Minh Tuấn đang cho thấy sự hòa nhập, thích nghi nhanh được với môi trường mới. Tiền vệ đất Mỏ cho biết, sẽ luôn nỗ lực hết mình để khẳng định giá trị bản thân và góp công giúp đội bóng xứ Thanh hiện thực hóa giấc mơ vô địch.

  • Bầu Hiển chơi trội thưởng to vì U23 Việt Nam Bầu Hiển chơi trội thưởng to vì U23 Việt Nam

    Sau chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, bầu Hiển thể hiện sự chất chơi khi công bố những khoản thưởng “có một không hai” nhằm tri ân các cá nhân, tập thể đã làm nên niềm tự hào cho bóng đá Hà Nội.

  • SLNA và cảm hứng từ U23 Việt Nam SLNA và cảm hứng từ U23 Việt Nam

    Sau 2 tuyển thủ U23 Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, SLNA đã đôn rất nhiều cầu thủ trẻ lên V.League 2018.

  • Sài Gòn FC củng cố nhân sự Sài Gòn FC củng cố nhân sự

    Sau khi đưa cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em lên làm HLV trưởng, Sài Gòn FC tiếp tục củng cố BHL bằng việc bổ sung cựu thủ môn Nguyễn Hoàng Duy làm HLV phó phụ trách công tác thủ môn.

  • Quảng Nam FC: Thiago chưa được nhập tịch Quảng Nam FC: Thiago chưa được nhập tịch

    Vừa qua, Quảng Nam FC lên kế hoạch nhập quốc tịch Việt Nam cho ngoại binh Thiago. Sở dĩ cầu thủ này mới đến Việt Nam chơi bóng không lâu nhưng muốn nhập tịch là do anh chuẩn bị cưới vợ là người Việt Nam. Nếu Thiago trở thành nội binh, đội ĐKVĐ V.League sẽ có thêm suất ngoại binh và lúc ấy, Quảng Nam FC sẽ chơi với 2 tiền đạo ngoại.

  • Chờ màn chào sân của các tuyển thủ U23 Việt Nam Chờ màn chào sân của các tuyển thủ U23 Việt Nam

    Sau khi cùng U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018, các cầu thủ đã trở về các CLB chủ quản để chuẩn bị bước vào mùa giải mới.

  • Claudecir vẫn là người của Quảng Nam FC Claudecir vẫn là người của Quảng Nam FC

    Trong vài ngày qua, nhiều thông tin cho rằng một đội bóng phía Bắc đang có ý định lôi kéo tiền đạo Claudecir của Quảng Nam FC về phục vụ cho mùa giải 2018.

  • Quang Hải và đồng đội truyền cảm hứng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt Quang Hải và đồng đội truyền cảm hứng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

    Hôm nay, trước dịp Tết Nguyên Đán 2018, tiền vệ Quang Hải và các tuyển thủ U23 Việt Nam đang khoác áo Hà Nội FC đã đến thăm và trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt ở Ninh Bình.

  • XSKT.CT còn lắm mối lo XSKT.CT còn lắm mối lo

    Quân số tương đối ổn định, nhưng không vì thế XSKT.CT yên tâm chờ đón mùa giải mới. Lý do là lực lượng nội binh của đội bóng này không quá chất lượng, những cầu thủ mới về hoặc là lão tướng hoặc là cầu thủ trẻ chưa tiếng tăm. Trong lúc đó, các gương mặt còn lại sau V.League 2017 không được đánh giá cao.

  • Cầu thủ U23 Việt Nam trở về CLB: Đỏ chưa chắc đã... chín Cầu thủ U23 Việt Nam trở về CLB: Đỏ chưa chắc đã... chín

    Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, khi trở về với các CLB chủ quản, họ vẫn là những cầu thủ trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm tại V.League và phải nỗ lực lớn mới hy vọng có suất đá chính.

  • Đình Trọng không rời Sài Gòn FC Đình Trọng không rời Sài Gòn FC

    Trung vệ Trần Đình Trọng sẽ không rời Sài Gòn FC như đồn đoán. Tuyển thủ U23 Việt Nam này sẽ ở lại để tiếp tục cống hiến như cam kết giữa đôi bên.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x