HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Cánh cửa U23 luôn rộng mở với những người có khả năng”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:28 ngày 03-02-2017
Trả lời giới truyền thông vào sáng nay (3/2), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh rằng, cánh cửa của ĐT U23 luôn rộng mở với tất cả cầu thủ có khả năng và U23 Việt Nam sẽ đến SEA Games 29 với lực lượng tốt nhất.
HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Cánh cửa U23 luôn rộng mở với những người có khả năng”
- Phóng viên: Ông nhận xét gì về đội U23 Việt Nam sau 2 buổi tập đầu tiên?

- HLV Hữu Thắng: Hiện đội U23 Việt Nam chỉ còn thiếu 2 cầu thủ của SHB Đà Nẵng là Thanh Thịnh và Đức Chinh. Lãnh đạo CLB đã xin phép cho họ thi đấu ở trận vòng loại Cúp QG 2017 vào chiều 4/2. Dù các cầu thủ vừa trải qua kỳ nghỉ tết nguyên đán, nhưng tinh thần tập luyện của các cầu thủ rất tốt và hào hứng. Tuy nhiên, điều khiến tôi vui nhất là không cầu thủ nào bị dính chấn thương khi lên tập trung.

- Đợt tập trung đầu tiên này, ông nghĩ U23 Việt Nam đã có đủ những gương mặt tốt nhất?

- Những cầu thủ được tôi gọi lên tập trung lần này đều là những gương mặt nổi trội và đủ điều kiện để thi đấu tại SEA Games 29. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị và cánh cửa ở đội tuyển U23 vẫn mở rộng cho những ai có khả năng, bởi tôi muốn chúng ta đến SEA Games với lực lượng mạnh nhất. Vì thế không loại trừ những nhân tố nổi trội ở các đội tuyển trẻ khác, bởi có nhiều cầu thủ mà tài năng vượt xa lứa tuổi thì chẳng lý do gì không triệu tập họ.

- Ông hy vọng gì vào các gương mặt trẻ này trong trận giao hữu với Malaysia tới?

- Thực tế, chúng tôi muốn tranh thủ tất cả quãng thời gian trống V.League và giải hạng Nhất không thi đấu để tập trung đội U23, nhằm giúp các gương mặt trẻ có thể hiểu hơn về triết lý bóng đá mà ban huấn luyện đặt ra, cũng như lắp ráp nhuần nhuyễn lối chơi. Đây là những cầu thủ U23, nhưng tôi muốn xây dựng cho họ lối chơi như ở ĐTQG và mong họ phát huy điều ấy.

- Đấy có phải do ông đang muốn xây dựng tính kế thừa và hài hoà giữa đội tuyển U23 và ĐTQG?

- Đúng thế. Hầu hết nền bóng đá ở các nước phát triển đều có sự kế thừa và hài hoà trong lối chơi ở các cấp độ đội tuyển, hiện chúng tôi đang muốn xây dựng điều ấy cho bóng đá Việt Nam. Song song đó, nhiều cầu thủ của đội U23 hiện đang là nòng cốt ở đội tuyển Việt Nam, nên tôi cần tiếp tục xây dựng cho họ lối chơi ngày càng gắng kết và nhuần nhuyễn hơn.

HLV Hữu Thắng khá hài lòng với các gương mặt trẻ tập trung đội U23 lần này - Ảnh: Quốc An

- Lần tập trung này, HLV Hoàng Anh Tuấn của đội U19 Việt Nam lại là trợ lý của ông, điều ấy có làm cả hai khó xử?

- Tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Tôi và anh Tuấn là bạn lâu năm, lại cùng nhau trải qua rất nhiều khoá học huấn luyện nên rất hiểu và dễ cộng tác với nhau. Tôi nghĩ chúng ta đừng quá đặt nặng vai trò của người này hay người kia, bởi quan trọng là cả hai chúng tôi cùng làm vì bóng đá Việt Nam. Trách nhiệm ấy không chỉ của riêng tôi hay anh Hoàng Anh Tuấn mà là của bất cứ những ai yêu và mong muốn bóng đá nước nhà phát triển. Chúng ta hãy cùng hợp tác để làm tất cả những gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

- Vừa qua, ông mong muốn có bác sĩ nước ngoài cho các đội tuyển Việt Nam. Vấn đề này đã được giải quyết thế nào?

- Việc tìm bác sĩ nước ngoài có chuyên môn tốt hỗ trợ hồi phục và chữa trị chấn thương cho các tuyển thủ đã được thông qua. Hiện Tổng cục TDTT và VFF đang xúc tiến tìm các ứng viên, khi nào có kết quả sẽ có thông báo sau.

- Mới đây vừa diễn ra lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup, ông đánh giá thế nào về cơ hội của tuyển Việt Nam?

- Ở đợt bốc thăm vừa qua, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng C với Jordan, Afghanistan, Campuchia. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có cơ hội để đi sâu nếu thể hiện đúng và tận dụng tốt khả năng của mình. Chỉ có điều tôi hơi âu lo là việc di chuyển thi đấu sẽ rất khó khăn, nhất là ở trận đấu với Afghanistan, khi phải đá trên sân trung lập của đối thủ.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x