HLV Park Hang-seo: 'Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa với U23 Việt Nam'

TÚ PHẠM
07:03 ngày 16-12-2017
Sau nhiều năm, U23 Việt Nam mới có thể đánh bại đối thủ cùng trang lứa đến từ Thái Lan. Riêng với HLV Park Hang-seo, chiến thắng ngày hôm qua mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần, giúp ông cùng các học trò có thêm động lực để hướng tới VCK U23 châu Á 2018.
HLV Park Hang-seo: 'Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa với U23 Việt Nam'
- P/V: Đã rất lâu rồi một đội bóng của Việt Nam mới lại đánh bại được đối thủ đến từ Thái Lan. Chắc hẳn ông đang rất vui?
- HLV Park Hang-seo: Tất nhiên là vậy rồi! Tôi từng nghe là trước đây, bóng đá Việt Nam mỗi khi gặp Thái Lan đều rất ngại, hầu hết toàn phải nhận những thất bại. Bởi vậy mà 2 ngày qua, tôi thường xuyên suy nghĩ về trận đấu với đối thủ này. Thú thực, tôi cảm thấy rất mệt khi suy nghĩ từ sáng đến tối về phương án thi đấu trận này như thế nào. 

Điều tôi mong muốn là các cầu thủ lúc tấn công phải lên thật nhanh và chuyển đổi sang phòng ngự cũng cần phải giữ được cự ly đội hình tốt. Và toàn đội hôm nay đã chơi một trận rất tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các học trò về màn trình diễn của họ ở trận đấu này.

- Xét toàn cục, đội chủ nhà cũng đã có một trận đấu không đến nỗi nào. Có vẻ họ đã không gặp may, thưa ông?
- Theo đánh giá của tôi, Thái Lan đã có một trận đấu khá tốt. Họ vẫn là đội bóng đẳng cấp, chỉ không gặp may thôi. Trước đây, Hàn Quốc từng đá với Thái Lan nhiều lần và tôi từng có cơ hội đối đầu với họ. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên tôi trực tiếp dẫn dắt một đội bóng Việt Nam thi đấu với Thái Lan nên bản thân có đôi chút căng thẳng. Tuy vậy, mọi thứ đã đi theo những gì mà tôi cùng các học trò mong muốn.

- So với trận thua 1-2 trước Uzbekistan, ở trận đấu này U23 Việt Nam đã vận hành khá tốt sơ đồ 3-4-3. Ông nghĩ sao về điều này?
- Như tôi đã nói, trong 2 trận đấu vừa qua, gặp những đối thủ khác nhau, U23 Việt Nam tính toán để thi đấu với sơ đồ đội hình nào cho phù hợp. Cũng giống như nhiều HLV khác, tôi luôn chuẩn bị 2 sơ đồ khác nhau để sẵn sàng ứng biến khi cần thiết, đó là 3-4-3 và 5-4-1. Hai sơ đồ này sẽ sử dụng linh hoạt chứ không cứng nhắc.


- Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của bộ đôi Công Phượng - Quang Hải trong trận đấu này?
- Tôi nghĩ, cả Công Phượng lẫn Quang Hải đã có trận đấu rất tốt. Họ chuyền tốt, di chuyển tốt và dứt điểm cũng tốt. Tuy vậy, không riêng gì hai cầu thủ này, mà toàn đội hôm nay đều thi đấu tốt.

- Thế còn màn trình diễn của Xuân Trường thì sao, thưa ông?
- Tiền vệ này cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Với tôi và U23 Việt Nam, Xuân Trường là cầu thủ rất quan trọng. Đó được xem là thủ lĩnh, không chỉ ở chuyên môn mà còn có thể thay cả đội giao tiếp, nói chuyện với trọng tài khi cần thiết. Đó là điều khiến tôi cảm thấy vui và hài lòng.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Tiến Dũng làm nản lòng các chân sút U23 Thái Lan như thế nào?


HLV Zoran Jankovic thừa nhận thất bại
Sau trận thua 1-2 của đội nhà trước U23 Việt Nam, HLV Zoran Jankovic đã dành những lời khen ngợi đối thủ: “U23 Việt Nam đã giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Ở giải cấp châu lục sắp tới, đây là một đối thủ không hề dễ để đánh bại! Cũng phải nói thêm, đội tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và quả penalty là ví dụ điển hình. Dù thất bại nhưng tôi vẫn hài lòng về màn trình diễn của các học trò”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tiết lộ lý do đẩy penalty thành công
Thủ thành của FLC.TH đã có trận đấu rất hay khi nhiều lần cứu thua, trong đó có cú cản phá thành công quả penalty của U23 Thái Lan. Sau trận, Tiến Dũng cho biết: “Tôi khá vui vì đã góp chút ít công sức giúp đội nhà giành chiến thắng. Đứng trước quả penalty, tôi chỉ tập trung vào tình huống chứ không bị áp lực tâm lý nào. Đối thủ mạnh nhưng Việt Nam mình cũng không phải là kém. Tôi nghĩ, chỉ cần vượt qua áp lực tâm lý thì mọi chuyện sẽ ổn”.


Đoàn Văn Hậu tự trách bản thân
Dù U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan, nhưng hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn thể hiện sự không hài lòng trước màn trình diễn của bản thân ở giải đấu lần này. Cầu thủ sinh năm 1999 này  chia sẻ: “3 trận đấu vừa qua, tôi thi đấu không thực sự tốt. Tôi sẽ còn phải cố gắng nhiều để tiếp tục hoàn thiện bản thân trong thời gian tới”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x