HLV Park Hang Seo: 'Chúng tôi luôn nỗ lực để không phụ lòng NHM'

Phương Anh
06:22 ngày 06-08-2018
HLV Park Hang Seo tỏ ra khá hài lòng khi Olympic Việt Nam sớm giành chức vô địch giải Tứ hùng quốc tế - Cúp Vinaphone 2018. Ông cũng khẳng định sẽ cùng các học trò tiếp tục nỗ lực hết mình để gặt hái thành công ở ASIAD 2018.
HLV Park Hang Seo: 'Chúng tôi luôn nỗ lực để không phụ lòng NHM'
Olympic Việt Nam 1-0 Olympic Oman



Phát biểu sau chiến thắng trước Olympic Oman, nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò. “Trận này, BHL có rất nhiều thay đổi về nhân sự nhưng các cầu thủ đã thi đấu tương đối tốt. Tuy vậy, khi đối thủ chơi với sơ đồ 3-4-3 trong tấn công và xoay sang 5-3-2 khi phòng ngự cũng gây ra không ít khó dễ cho Olympic Việt Nam. Điều này khiến tôi cũng phải nghĩ cách khi gặp các đội chơi phòng ngự thì chúng ta phải đá thế nào”, ông Park chia sẻ.

Sau khi trao cơ hội cho bộ ba Văn Quyết, Anh Đức và Văn Lâm (những cầu thủ trên 23 tuổi) thi đấu ở trận trước, ở cuộc đối đầu với Olympic Oman, HLV Park Hang Seo tiếp tục tạo điều kiện để Đỗ Hùng Dũng vào sân. Đánh giá về màn trình diễn của tiền vệ này, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ: “Có thể nói 4 cầu thủ trên 23 tuổi đều là những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Giá như tôi có thể mang được cả 4 cầu thủ này đi thì rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta chỉ mang được 3 người đi  ASIAD thôi. Thế nên, BHL sẽ còn phải tiếp tục đánh giá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ loại ai trong 4 người này”.

Về việc các khán đài sân Mỹ Đình trong hai trận đấu đã qua không kín khán giả, ông Park bày tỏ: “Tôi biết người dân Việt Nam rất yêu bóng đá. Dù nhiều người không đến sân nhưng họ vẫn xem qua ti vi. Sau giải đấu ở Trung Quốc, tôi cũng nói với các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất. Các học trò của tôi luôn mang tinh thần quyết tâm cao nhất vào sân để không để làm NHM thất vọng”.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, dù giành chiến thắng và vô địch sớm, nhưng Olympic Việt Nam vẫn còn một số mặt phải cải thiện. “Đội chúng ta hay chơi 3-4-3 và sẵn sàng chuyển sang 3-5-2 nhưng các cầu thủ vẫn cần thời gian lĩnh hội. Bởi khi chơi ở CLB, các thủ chơi với những sơ đồ khác. Trong thời gian tới, đội cần phải tiếp tục hoàn thiện để các cầu thủ hiểu được cách chuyển đổi sơ đồ khi thi đấu”, ông Park nói.

HLV hamed al-AZANI (OMAN): “Bóng đá Việt Nam đang có thế hệ vàng”


Chia sẻ sau trận đấu, HLV Hamed Al-Azani cho rằng bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ đầy tiềm năng. Ông cho biết: “Bản thân tôi theo dõi thế hệ này từ năm 2015. Từ lúc đấy đến giờ họ vẫn chơi với nhau. Theo đánh giá của tôi, đây là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. VFF đã và đang xây dựng được lứa cầu thủ với định hướng lâu dài chứ không chỉ vì mục tiêu trước mắt”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x