HLV Park Hang Seo lần đầu tiết lộ lý do không gọi Anh Đức, Văn Quyết

Thành Văn
06:46 ngày 21-12-2018
Trong cuộc trả lời phỏng VTV vào tối 20/12, HLV Park Hang Seo đã có những tiết lộ liên quan đến vấn đề nhân sự của ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019.
HLV Park Hang Seo lần đầu tiết lộ lý do không gọi Anh Đức, Văn Quyết
Sau khi cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã trở về quê nhà nghỉ ngơi ít ngày trước khi có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 20/12. Lần trở lại Việt Nam này, HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những chia sẻ liên quan đến kế hoạch của đội tuyển. 

Vừa qua, ông Park đã công bố danh sách 27 cầu thủ được gọi lên tuyển chuẩn bị cho Asian Cup 2019, trong đó đáng chú ý không có sự góp mặt của tiền đạo Anh Đức và nhất là đội trưởng Văn Quyết. "Giải đấu vừa qua, Anh Đức đã có được phong độ tốt. Nhiều bàn thắng đã được ghi bởi Anh Đức, nhất là bàn thắng rất quan trọng ở trận chung kết lượt về với Malaysia. Trước thềm AFF Suzuki Cup 2018, tiền đạo Anh Đức có trao đổi với tôi và xem đó là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy", ông Park chia sẻ. 

HLV Park Hang Seo tôn trọng quyết định của Anh Đức sau rất nhiều đóng góp. Ảnh: Đức Cường

Ở giải đấu vừa qua, Anh Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất của ĐT Việt Nam và với kinh nghiệm, sự sắc bén trong dứt điểm đã giúp anh trở thành người ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển với 4 pha lập công và có 2 đường kiến tạo thành bàn. Trong khi đó, lý giải về việc không gọi Văn Quyết, ông Park thẳng thắn: "Văn Quyết là cầu thủ tốt đã thể hiện được phong độ cao từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG, tuy nhiên, đợt tập trung này tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ". 

Quyết định làm mới đội tuyển trong đó có đến 5 gương mặt rất trẻ, lần đầu lên tuyển là Thành Chung, Tùng Quốc, Hoàng Đức, Thanh Bình và Thanh Hậu. Các cầu thủ này mới 20-21 tuổi nên ông Park muốn trao cơ hội để họ rèn giũa chuyên môn, nâng cao bản lĩnh nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30 cũng như giải U22 ĐNÁ 2019. Ông Park đang xây dựng đội tuyển "2 trong 1" để tính đường dài, sớm giúp các cầu thủ chơi cùng nhau để nhuần nhuyễn lối chơi.

Liên quan đến kế hoạch sắp tới, ông Park cũng tiết lộ nhiều điều mới mẻ: "Tôi biết trong 2 tháng chuẩn bị và thi đấu vừa qua nhiều cầu thủ mệt mỏi nên trận đấu tới đây gặp CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 thì tôi sẽ trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ mới lên tuyển để từ đó sàng lọc nhân sự cho Asian Cup 2019". 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x