5 điều rút ra từ chiến thắng 4-2 của Việt Nam trước Philippines

ĐT Việt Nam lần đầu ghi 4 bàn; thầy Park lần thứ 3 đánh bại ông Eriksson; hàng tấn công còn bỏ lỡ cơ hội; điểm yếu bóng chết... là những điều rút ra sau chiến thắng của Việt Nam trước Philippines.
HLV Park Hang Seo lần thứ 3 đánh bại Sven Goran Eriksson

1. Đội tuyển Việt Nam lần đầu ghi 4 bàn dưới thời thầy Park
Với các pha lập công của Quang Hải, Văn Đức, Văn Hậu và Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 4-2 trước Philippines. Như vậy sau 14 trận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, đây là lần đầu tiên ông Park chứng kiến các học trò của mình ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu.

Lần đầu tiên Việt Nam ghi được 4 bàn thắng dưới thời ông Park - Ảnh: VFF

Trước đó, số bàn thắng mà Việt Nam ghi được nhiều nhất ở 90 phút thi đấu chỉ là 3 bàn. Đó là 2 thắng lợi với cùng tỷ số 3-0 trước Lào và Campuchia ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018.

2. Thầy Park lần thứ 3 đánh bại ông Eriksson
Kịch bản trận đấu tập giữa Việt Nam và Philippines tối qua không khác nhiều so với 2 trận bán kết lượt đi và về diễn ra tại Bacolod và Hà Nội ở AFF Suzuki Cup 2018. ĐT Việt Nam dẫn trước và thắng chung cuộc, còn Philippines cũng chọc thủng lưới được Việt Nam ở các tình huống thế mạnh của họ.

Ông Park lại thắng ông Eriksson

Lần thứ 3 chỉ trong vòng 2 tháng, ông Park Hang Seo đánh bại HLV được xem là già dơ bậc nhất châu Âu ở giai đoạn cuối thế kỷ XX là Sven-Goran Eriksson.

3. Hàng tấn công bỏ lỡ nhiều cơ hội
Đội tuyển Việt Nam ghi 4 bàn, nhiều nhất từ trước đến nay dưới thời ông Park. Nhưng điều đó không có nghĩa hàng công của Việt Nam là sắc sảo và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Hàng công của Việt Nam vẫn bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: VFF

Trên thực tế là trong hiệp thi đấu đầu tiên, dù nhập cuộc một cách chủ động, nắm quyền kiểm soát bóng và liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đội bạn, nhưng các chân sút lại không tận dụng tốt các cơ hội để chuyển hóa thành bàn. Phải đến hiệp 2, Quang Hải mới một lần nữa đóng vai trò khai thông bế tắc cho đội nhà.

4. Bóng chết, nỗi lo thường trực
Kể từ đầu tháng 11 đến nay, Việt Nam để thủng lưới 7 bàn. 5 trong số 7 bàn thua đó đến từ một kịch bản quen thuộc, đó là bóng chết. Ở trận hòa CHDCND Triều Tiên, Việt Nam phải nhận bàn thua từ một quả đá phạt gần vòng cấm của đối thủ.

Việt Nam vẫn phải nhận các bàn thua trong tình huống bóng chết - Ảnh: VFF

Ở trận thắng 4-2 trước Philippines hôm qua, bàn thua đầu tiên mà Việt Nam phải nhận cũng đến từ một tình huống phạt góc, bóng lập bập trong vòng cấm và cầu thủ đối phương nhanh chân dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

5. Trọng Hoàng có kịp trở lại? Thành Chung thay Đình Trọng?
Đó là hai câu hỏi đặt ra ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thành Chung được xếp đá thay vị trí của Đình Trọng và song hành với Ngọc Hải và Duy Mạnh trong sơ đồ 3 trung vệ ưa thích của thầy Park. Sau đó sang hiệp 2, ông rút Thành Chung ra và kéo Ngọc Hải vào đá thòng. Hai trung vệ lệch trái và lệch phải sau đó là Duy Mạnh và Tiến Dũng.

Chưa biết rằng bộ ba trung vệ của Việt Nam ở Asian Cup 2019 sẽ là ai. Nhưng với việc xếp Thành Chung đá chính, ông Park đang muốn thử nghiệm và trao cơ hội cho cầu thủ này.

Thành Chung (áo số 11) đá chính - Ảnh: VFF

Trong khi đó, chỉ còn đúng 1 tuần nữa, Việt Nam sẽ bước vào VCK Asian Cup với trận đấu ra quân gặp Iraq ngày 8/1. Nhưng hiện tại, Trọng Hoàng vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Ở trận hôm qua, anh cũng không ra sân thi đấu 1 phút nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x