HLV Park Hang Seo: “Tôi không thấy sốc trước thành công của U23 Việt Nam”

Chiều qua, tại trụ sở VFF, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi gặp gỡ truyền thông sau chiến tích tại VCK U23 châu Á. Trả lời phỏng vấn, HLV Park Hang Seo cho biết ông không hề sốc trước thành tích của U23 Việt Nam. Bởi theo ông, đó là nỗ lực rất lớn của cả tập thể gồm đội ngũ BHL, các cầu thủ và những người đóng vai trò thầm lặng khác.
HLV Park Hang Seo: “Tôi không thấy sốc trước thành công của U23 Việt Nam”
PV: Từ đội bóng được đánh giá là yếu, không có nhiều cơ hội đi tiếp, U23 Việt Nam đã lọt vào tới trận chung kết và giành ngôi á quân. Ông có cảm thấy sốc trước thành tích này của đội tuyển?
- HLV Park Hang Seo: Tôi không thấy sốc. Nhưng kết quả ngày hôm nay là nỗ lực rất lớn của các cầu thủ, đội ngũ BHL và các thành viên còn lại của chúng tôi. Dù chưa đạt được thành công 100% như mong đợi, nhưng toàn đội cũng đã cảm thấy rất hài lòng. Có người bảo chúng tôi may mắn, nhưng may mắn chỉ diễn ra 1-2 trận thôi, không thể nhờ may mắn mà đi đến trận chung kết được!

Giá trị lớn nhất sau thành tích lịch sử này của bóng đá Việt Nam nằm ở đâu, thưa ông?
- Điều mà tôi cảm thấy có giá trị lớn nhất là chúng tôi gồm đội ngũ trợ lý, đội ngũ nhân viên và các cầu thủ đã cùng gắn bó với nhau trong thời gian vô cùng ý nghĩa. Tôi sẽ luôn tâm đắc và còn nhớ mãi.

Thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải lọt vào đội hình tiêu biểu của VCK U23 châu Á do FOX Sports bình chọn. Ông nghĩ sao về thông tin này?
- Tôi đã được nghe cái tin rất vui đó. Tuy nhiên, ngoài hai cầu thủ này thì 21 cầu thủ khác của chúng tôi cũng rất đáng khen. Họ đều đóng góp công lao vào thành tích chung của U23 Việt Nam. Tôi xin chúc mừng Quang Hải và Tiến Dũng.

Trong báo cáo của ông có nói nhiều đến mục tiêu ở AFF Suzuki Cup 2018, Asian Cup 2019, nhưng dường như vẫn còn thiếu Asiad 2018 được tổ chức tại Indonesia?
- Kế hoạch tập trung các đợt trong năm nay của các đội tuyển chúng tôi đã bàn chi tiết. Tháng 3 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với Jordan. Riêng Asiad là giải đấu của các cầu thủ U23 và thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cặn kẽ để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này.

Đông đảo đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đã tới tham dự buổi giao lưu
Đông đảo đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đã tới tham dự buổi giao lưu

Nhiều người nói, dưới thời HLV Park Hang Seo, thể lực của cầu thủ Việt Nam được cải thiện rất nhiều. Ông nghĩ sao về quan điểm này?
- Trước khi tôi sang mọi người đều nói cầu thủ Việt Nam yếu về thể lực. Khi nghe thế tôi cũng muốn xem yếu thế nào. Sự thực là trong thời gian tập trung ngắn hạn của đội tuyển, không có cách nào cải thiện được thể lực.

Nhưng tôi phát hiện các học trò rất nhanh và khéo. Điều quan trọng nhất là tôi đã thay đổi chiến thuật. Với sơ đồ 3 hậu vệ, nó khắc phục được những bất lợi về thể hình của cầu thủ. Tôi nghĩ là cầu thủ Việt Nam rất nhiều tiềm năng. Tôi chỉ động viên, giúp họ phát huy những điểm mạnh thôi.

Ông có nghĩ thành công hôm nay của ông là nhờ kế thừa nền tảng từ các HLV trước của đội tuyển?
- Tôi không bao giờ nói công lao đó thuộc về tôi. Thành công phụ thuộc vào nền tảng. Đó là sự đóng góp của nhiều người, của các CLB và cả các HLV tiền nhiệm. Chúng tôi được kế thừa đội ngũ HLV trước đó. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các HLV trước vì những gì đã để lại cho đội tuyển. Tôi muốn duy trì văn hóa, lối chơi để phù hợp và phát huy điểm mạnh của con người Việt Nam.

Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã gặt hái nhiều thành công cùng đội tuyển. Bí quyết là gì, thưa ông?
- Tôi luôn tham khảo ý kiến các trợ lý người Việt Nam. Tôi cũng cố gắng phát huy tối đa các nét văn hóa ở Việt Nam. Nhưng điều gì thuộc về thói quen không phù hợp, là lỗi chúng tôi cũng phải sửa cho các cầu thủ. Chúng tôi xây dựng lại lối chơi cho phù hợp. Ngoài ra, tôi cũng rất đề cao vấn đề tổ chức đội bóng, nhằm phát huy tốt tiềm năng của các cầu thủ. 

NHM và truyền thông Hàn Quốc ví ông là “Guus Hiddink của Việt Nam”. Ông nghĩ sao về sự so sánh này?
- Họ nhớ tới thành công của ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2002 nên họ cứ so sánh tôi với HLV Hiddink. Đừng so sánh như thế vì tôi chưa bằng ông ấy được. Ở Hàn Quốc, tôi được gặp, được chơi với những con người xuất sắc trong bóng đá. Khi làm việc với Hiddink, tôi được học và biết triết lý xây dựng đội bóng của ông ấy. Những cách xử lý tình huống của vị HLV người Hà Lan giúp tôi có nhiều kinh nghiệm, nâng cao được chuyên môn. Tôi luôn giữ hình ảnh ông ấy ở trong tim.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

Thầy Park cảm ơn Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức
Theo ông Park, thành công của U23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam thời gian qua có đóng góp không nhỏ của Phó chủ tịch VFF và cũng là Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn ông Đoàn Nguyên Đức. Nếu không có tầm nhìn của ông ấy khi quyết định đầu tư và tập trung phát triển bóng đá trẻ thì Việt Nam khó có lứa cầu thủ tài năng như hiện nay”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x