HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa: Đừng như Riedl, hãy như Calisto

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
20:43 ngày 09-12-2016
Trong lịch sử V.League, ngoại trừ Henrique Calisto, Arjhan Songamsak thành công thì những HLV ngoại khác đều phải tay trắng ra đi. Liệu HLV Ljupko Petrovic của FLC Thanh Hóa có làm nên sự khác biệt.
HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa: Đừng như Riedl, hãy như Calisto
Thầy ngoại nhiều, thành công ít
Long An (hay tiền thân là ĐTLA) là đội bóng đang nắm giữ nhiều kỷ lục nhất, bởi V.League mới qua 15 mùa giải nhưng đội bóng xứ Tân An đã đưa lên đặt xuống đến 11 thầy ngoại.  Có thể kể ra đây những cái tên như: Calisto, Patricio,  Hansson, Jose Luis,  Formosinho, Zuleta, Barbosa, Ranko, McMenemy và Vital. Trong số những cái tên nói trên chỉ có ông Calisto là thành công khi mang về cho ĐTLA hai chức vô địch 2005 và 2006. 

Khác ĐTLA ưa dùng các HLV đến từ Bồ Đào Nha hoặc các nước Nam Mỹ, thì HAGL lại rất chuộng hàng Thái. Arjhan Songamsak là người giúp cho đội bóng phố Núi giành 2 chức vô địch 2003 và 2004. Nhưng những người kế nhiệm ông đều thất bại. Ngay cả đương kim HLV của ĐT Thái Lan là Kiatisuk cũng từng không thành công khi làm HLV kiêm cầu thủ năm 2006 và sau đó là HLV trưởng mùa 2011. 

B.BD cũng từng mời Nam Dae Shik,  Francisco Vital, Luis Rodrigues, Ricardo Formosinho và Cho Yoon- hwan. Nhưng 4 chức vô địch mà họ có được đều là công lao của các HLV nội, đó là HLV Lê Thụy Hải (3 lần) và Mai Đức Chung (1 lần). Một đội bóng khác là Hải Phòng cũng từng sính thầy ngoại, nhưng các HLV Luis Alberto, Alfred Riedl, Dylan Kerr đều phải tay trắng ra đi. 

Đắng nhất có lẽ là ông Riedl, sau khi đưa ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, nhà cầm quân người áo đã được Hải Phòng rải thảm đỏ mời về. Tuy nhiên với thành tích thua 2/3 trận ra quân, vị HLV đang dẫn dắt ĐT Indonesia đã bị sa thải. Ông Riedl được xem là HLV có khả năng và am hiểu bóng đá Việt Nam nhưng rõ ràng, ở V.League giỏi chưa chắc đã hay và gặp may.

 Calisto là một trong những HLV ngoại hiếm hoi thành công ở cấp CLB của Việt Nam

Ljupko Petrovic sẽ làm được như Calisto?
FLC.TH chính là đội bóng tạo nên những phi vụ chuyển nhượng “bom tấn” ở mùa giải năm nay. Cho đến thời điểm này họ đã có được chữ ký của tiền vệ Trọng Hoàng, trung vệ Tiến Thành, tiền đạo Uche. Đội bóng xứ Thanh đáng được xem là một “ĐTQG thu nhỏ” vì còn sở hữu các tuyển thủ và cựu tuyển thủ khác như: Văn Bình, Hoàng Thịnh, Quốc Phương, Đình Tùng, Tiến Thành, Tăng Tuấn, Đình Đồng… cùng các cầu thủ gốc ngoại như Pape Omar, Nguyễn Van Bakel.

Chắc chắn “ngôi sao” lớn nhất của FLC.TH phải là HLV Ljupko Petrovic. Nhà cầm quân người Serbia từng đưa CLB Sao đỏ Belgrade (Nam Tư cũ) giành cúp C1 châu Âu vào mùa giải 1990-1991. Bản “CV” của Petrovic còn hoành tráng hơn với việc dẫn dắt hàng loạt các đội bóng từ châu Âu đến châu Á. Với sự có mặt Petrovic, FLC.TH đang muốn tạo nên sự khác biệt trên sa bàn dù mục tiêu của họ là chỉ là lọt vào Top 3 V.League 2017.

Lịch sử V.League đã chỉ ra rằng, sử dụng thầy ngoại cũng giống như “con dao 2 lưỡi”. Những thành công của Songamsak hay Calisto đều dựa trên 3 yếu tố: được các ông bầu chống lưng, thu phục nhân tâm và đội hình chất lượng, có chiều sâu. Nếu nhìn từ lăng kính của HAGL và ĐTLA, rõ ràng đội bóng xứ Thanh đang có được điều cơ bản là chính là lực lượng tinh nhuệ.  

Nhưng nên nhớ FLC.TH đang giống như đội quân “tứ chiếng”. Vì thế, thành công hay không còn phải đợi câu trả lời từ thời gian chứ không chỉ có “chất xám” của chiến lược gia Petrovic. Chính nhà cầm quân lão luyện này cũng thừa nhận với giới truyền thông: “Chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để hiểu nhau, giữa tôi và các trợ lý với các cầu thủ trong đội. Tôi hiểu mình còn khá nhiều việc phải làm với đội bóng trong thời gian tới và điều này phải được thực hiện ở mức tích cực nhất”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x