HLV Phan Thanh Hùng: 'Hà Nội FC là đội bóng khác biệt'

KHẮC SƠN (ghi)
10:16 ngày 06-06-2018
HLV Phan Thanh Hùng đã dành những lời có cánh về đội bóng cũ, đối thủ của Than.QN trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trao đổi với người viết, HLV này khẳng định: “Đó là đội bóng rất khác biệt so với phần còn lại của V.League và đang rất khó bị đánh bại”.
HLV Phan Thanh Hùng: 'Hà Nội FC là đội bóng khác biệt'

Hổ thêm cánh

“Hà Nội FC là một tập thể đặc biệt! Họ mạnh từ thượng tầng đến từng vị trí phía dưới. Tài chính ổn định và dồi dào luôn là thứ vũ khí đặc biệt của đội bóng thủ đô. CLB này cũng có đội ngũ quản trị và điều hành vô cùng thạo việc. Làm việc ở Hà Nội FC, bạn chỉ cần quan tâm đến chuyên môn, còn những việc khác, đã có anh Nguyễn Quốc Hội lo. Về huấn luyện, Hà Nội FC cũng có một đội ngũ HLV ở độ chín, quái và biết bổ trợ cho nhau”, ông Hùng cho biết.

Nói về các học trò cũ, ông Hùng cho biết: “Tôi coi Hà Nội FC là đội bóng hoàn hảo. Họ có những cá nhân khác biệt. Trước đây, khi đối đầu với Thành Lương hay Văn Quyết đã khôn lường, giờ lại có thêm Moses, Oseni, Quang Hải, Hùng Dũng và cả Văn Đại nữa. Họ đang trên hành trình trở thành đội bóng hoàn hảo nhất ở V.League trong hơn 10 năm trở lại đây với lối chơi tấn công đa dạng, sắc sảo và bất cứ cầu thủ nào cũng có thể là ngòi nổ và tự giải quyết tình huống trận đấu. 

Đáng nói hơn, đây là một tập thể trẻ trung, sung mãn và gắn kết dưới sự chỉ huy của bộ đôi thủ lĩnh là Văn Quyết và Thành Lương. Tôi cho rằng, thi đấu với Hà Nội FC, điều cốt tử quyết định sự thành bại là đừng chạy theo lối chơi rất nhanh và biến ảo của họ”.

HLV Phan Thanh Hùng đánh giá rất cao tập thể trẻ Hà Nội FC
HLV Phan Thanh Hùng đánh giá rất cao tập thể trẻ Hà Nội FC

“Muốn thắng Hà Nội FC, phải có duyên”

Nói về cuộc đua đến ngôi vô địch, ông Hùng cho biết: “Tôi tiếc cho TP.HCM và đặc biệt là FLC.TH. Đây là những đội bóng được đầu tư cực tốt và rất có tham vọng. Nếu họ thể hiện đúng năng lực, tôi nghĩ Hà Nội FC sẽ không còn được ở thế một mình một chợ. Nhưng cuộc chơi là vậy, cơ hội chỉ đến một lần. 

Nếu bạn xuất phát chậm thì sẽ phải trả giá bằng cả giấc mơ của mình. Dù sao thì tôi vẫn hy vọng FLC Thanh Hóa sẽ sớm trở lại, bởi đây là đội bóng có chiều sâu về lực lượng. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá cao sự tiến bộ của HAGL. Đó có thể trở thành đối thủ tiềm ẩn của cuộc đua đến ngôi vô địch”.

Không hẹn mà gặp, Than Quảng Ninh đang là đối thủ trực tiếp của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch. Đội bóng đất Mỏ đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng bằng sự chắt chiu trong thi đấu. Điều này khiến dư luận hết sức ngạc nhiên, bởi lẽ mùa giải này, Than Quảng Ninh không được đầu tư tốt bằng các đối thủ. Vũ khí của đội bóng này chính là sự đồng lòng và khát vọng khẳng định. Nói về sự so kè giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh, ông Phan Thanh Hùng cho biết: “Hà Nội FC như tôi đã nói là đội bóng có hàng tấn công siêu khủng. 

Thế nhưng, tôi đã có sự chuẩn bị và hy vọng sẽ hóa giải được họ. Nhưng, để đánh bại được Hà Nội FC thì bên cạnh sự chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn cùng tinh thần chiến đấu cao độ, bạn cần phải có cái duyên. Mà nói về duyên thì có lẽ, Than Quảng Ninh lại có cái để mong chờ. Trong quá khứ, chúng tôi từng nhiều lần khiến Hà Nội FC mất vui và biết đâu, cái duyên lại đến để Than Quảng Ninh góp phần giúp cuộc đua vô địch thêm hấp hẫn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hà Nội FC không quan tâm đến kỷ lục Hà Nội FC không quan tâm đến kỷ lục

    Hà Nội FC đang là đội có phong độ tốt nhất tại V.League 2018 khi bất bại 11 trận, trong đó có 9 chiến thắng và xây chắc ngôi đầu với 29 điểm. Họ đã xác lập kỷ lục khá ấn tượng, hơn hẳn FLC.TH – đội từng có 9 trận bất bại trước đây.

  • CLB Nam Định tăng thêm niềm tin sau trận hòa FLC.TH CLB Nam Định tăng thêm niềm tin sau trận hòa FLC.TH

    Trận hòa 1-1 trong thế áp đảo trước FLC.TH trên sân nhà ở vòng 11 khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cảm thấy rất tiếc nuối. Tuy nhiên, với những gì các cầu thủ Nam Định đã thể hiện, NHM thành Nam bắt đầu có thêm niềm tin về một cuộc “lột xác” của đội nhà trong thời gian sắp tới.

  • CLB TP.HCM vẫn ráo riết tìm ngoại binh CLB TP.HCM vẫn ráo riết tìm ngoại binh

    Đầu mùa 2018, CLB TP.HCM đã ký hợp đồng với tiền đạo Gustavo và tiền vệ Paulo, nhưng do chấn thương nên Gustavo phải nghỉ dài hạn, nhiệm vụ ghi bàn vì thế đành phó thác cho các chân sút nội. Thời gian qua, các học trò của HLV Toshiya Miura liên tục dính chấn thương, nên có lúc CLB TP.HCM ra sân mà không có một tiền đạo thực thụ nào.

  • Văn Thuận (TP.HCM): Khi chiếc Ferrari đã nóng máy Văn Thuận (TP.HCM): Khi chiếc Ferrari đã nóng máy

    Đỗ Văn Thuận giống như một chiếc siêu xe Ferrari mà CLB TP.HCM tậu về nhưng chưa nóng máy. Tuy nhiên, sau bàn thắng vào lưới HAGL ở vòng 11, người ta tin tiền vệ từng được đào tạo ở lò Thể Công không còn chạy rốt-đa nữa mà sẽ vọt lên phía trước.

  • Căng thẳng cuộc đua trụ hạng V.League 2018 Căng thẳng cuộc đua trụ hạng V.League 2018

    V.League 2018 vẫn còn 2 vòng nữa mới khép lại lượt đi, nhưng cuộc đua trụ hạng đã trở nên rất nóng. Thậm chí một số ứng viên đã được điểm mặt đặt tên cho 1,5 vé xuống hạng vào cuối mùa.

  • FLC Thanh Hóa bất ngờ thanh lý hợp đồng 4 trụ cột FLC Thanh Hóa bất ngờ thanh lý hợp đồng 4 trụ cột

    Ngay trước khi giai đoạn lượt đi kết thúc, đội bóng xứ Thanh quyết định tiến hành thanh lý sớm hợp đồng với 4 trụ cột quan trọng là Mai Tiến Thành, Văn Bình, Quốc Phương và Van Bakel.

  • FLC Thanh Hóa & tham vọng cất cánh FLC Thanh Hóa & tham vọng cất cánh

    Tập đoàn FLC, nhà tài trợ của đội bóng xứ Thanh, vừa thông báo các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2018. Có rất nhiều tham vọng sẽ được thông qua tại phiên họp này. Trong đó, bên cạnh những con số về lợi nhuận, dư luận dành sự quan tâm đến thời hạn mà các phi cơ của hãng hàng không Bamboo Airways của FLC sẽ cất cánh.

  • HLV Tài Em loay hoay tìm ngoại binh cho Sài Gòn FC HLV Tài Em loay hoay tìm ngoại binh cho Sài Gòn FC

    Một trong những nguyên nhân khiến Sài Gòn FC chôn chân ở nhóm “cầm đèn đỏ” chính là chất lượng ngoại binh của họ quá kém so với mặt bằng chung V.League.

  • Hà Nội FC vẫn hiệu quả khi không có Oseni Hà Nội FC vẫn hiệu quả khi không có Oseni

    Khi thiếu vắng chân sút chủ lực Oseni, đội bóng thủ đô vẫn giành chiến thắng, thậm chí là thắng tưng bừng trước Sanna.KH. Vậy Hà Nội FC đã biến nguy thành an ra sao ở giai đoạn đang chịu nhiều áp lực?

  • Dư âm vòng 11 V.League: Tàn dần những giấc mơ Dư âm vòng 11 V.League: Tàn dần những giấc mơ

    Sau mỗi vòng đấu, giấc mơ của nhiều đội có thể sẽ lớn dần, nhưng ngược lại, cũng có những đội đang lụi tàn dần những mong ước. Trong sự ngổn ngang ấy, người xem có thể mường tượng, những giấc mơ của FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng hay TP.HCM đều đang dần tan vỡ.

  • Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL): Tài 'Huế' nay đã khác rồi Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL): Tài 'Huế' nay đã khác rồi

    Sự xuất hiện của Nguyễn Hữu Anh Tài trong bộ ba trung vệ của HAGL để tiếp CLB TP.HCM ở vòng 11, đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng Tài “Huế” đã cho thấy được sự trưởng thành của mình sau thời gian chơi tại giải hạng Tư Hàn Quốc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x