HLV Santos ca ngợi tầm quan trọng của Ronaldo dù chỉ đá 25 phút

Hoàng Việt Hoàng Việt
06:44 ngày 11-07-2016
Bồ Đào Nha đã chiến thắng mà thiếu đi Cristiano Ronaldo trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Fernando Santos vẫn cho rằng anh đóng góp rất quan trọng trong chiến thắng này.
Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà Pháp trước trận chung kết. Đến phút 25 của trận đấu, họ còn phải nhận thiệt thòi rất lớn khi đội trưởng Cristiano Ronaldo chấn thương và phải rời sân. Dù vậy, những đồng đội của Ronaldo đã chiến đấu quật cường, giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Eder phút 109 để lần đầu bước lên ngôi vô địch EURO.

Pháp 0-0 Bồ Đào Nha (Hiệp phụ: 0-1, Chung kết EURO 2016)



Sau trận đấu, HLV Fernando Santos đã chia sẻ: “Chúng tôi là một đội bóng. Tôi luôn nói với cầu thủ những suy nghĩ của bản thân. Họ là những tài năng tuyệt vời. Nhưng tôi nói với họ cần chiến đấu nhiều hơn, chạy nhiều hơn và tập trung hơn đối thủ. Các cầu thủ tin tưởng tôi và Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng này”.

“Bất cứ nơi nào đội tuyển đi qua, luôn có những người hâm mộ Bồ Đào Nha theo chân. Điều đó đã làm tăng sức chiến đấu cho chúng tôi. Thật khó để diễn tả cảm xúc của các cầu thủ ở thời điểm hiện tại”.

HLV Santos được học trò tung hô sau trận đấu
HLV Santos được học trò tung hô sau trận đấu

HLV Santos cũng nói về chấn thương của Ronaldo. Ông cho biết: “Thật không thể tin được sự nỗ lực của đội trưởng Bồ Đào Nha. Cậu ấy có tinh thần đồng đội tuyệt vời. Ronaldo đã 2 lần cố gắng thi đấu nhưng không thể. Sự góp mặt của Ronaldo trong phòng thay đồ và trên băng ghế dự bị là rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Cristiano Ronaldo, đội trưởng Bồ Đào Nha phát biểu trong nghẹn ngào: “Tôi rất, rất hạnh phúc. Đây là điều tôi đã muốn trong một thời gian dài, kể từ thất bại ở EURO 2004. Tôi đã cầu xin Chúa cho tôi cơ hội khác. Người Bồ Đào Nha xứng đáng với chức vô địch này, các đồng đội của tôi xứng đáng với nó”.

“Thật không may với bản thân tôi khi sự đen đủi đã kéo đến. Tôi đã gặp chấn thương từ rất sớm. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào khả năng của đồng đội. Cùng với chiến thuật của HLV, chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Ronaldo chấn thương và rời sân từ phút 25
Ronaldo chấn thương và rời sân từ phút 25

Ronaldo tiếp tục: “Tôi muốn cảm ơn đồng đội, HLV, các thành viên trong đội bóng và rộng hơn, người dân Bồ Đào Nha và tất cả người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi kể từ đầu giải đấu. Đây là khoảnh khắc không thể nào quên đối với tôi và người dân Bồ Đào Nha”.

Trong khi đó, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Eder chia sẻ: “Ronaldo đã nói tôi sẽ ghi bàn thắng. Điều đó mang đến cho tôi sự tự tin. Bàn thắng đó là thành tựu của sự làm việc chăm chỉ của toàn đội. Chúng tôi đã chiến đấu hết sức”.”

“Thật tuyệt khi giành chiến thắng. Tôi biết cơ hội đến vào lúc đó và tôi đã tận dụng nó. HLV biết khả năng của tôi. Ông ấy tin tưởng tôi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x