HLV Trần Minh Chiến: “Tôi có chút áp lực khi lần đầu cầm quân ở V.League!”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:10 ngày 09-01-2018
Là chuyên gia huấn luyện bóng đá trẻ, cựu tiền đạo Trần Minh Chiến đã bất ngờ được lãnh đạo B.Bình Dương đưa lên vị trí HLV trưởng đội bóng đất Thủ ở mùa giải 2018. Điều này khiến nhiều người ngỡ ngàng và HLV Trần Minh Chiến cũng không tránh khỏi những áp lực như chính anh chia sẻ.
HLV Trần Minh Chiến: “Tôi có chút áp lực khi lần đầu cầm quân ở V.League!”
- Phóng viên: Đang huấn luyện bóng đá trẻ ở B.Bình Dương, đùng một cái anh được đẩy thẳng vào chiếc ghế HLV trưởng của cựu vương V.League. Cảm giác của anh thế nào?
- HLV Trần Minh Chiến: Trước khi nhận quyết định lên nắm vai trò HLV trưởng của đội B.Bình Dương, lãnh đạo của CLB đã hỏi qua ý của tôi. Thật sự tôi cũng có chút bất ngờ, nhưng phải nói thật là lo lắng nhiều hơn. Sợ dĩ thế, vì tôi chưa từng kinh qua công tác huấn luyện ở V.League, trong lúc B.Bình Dương là một đội bóng tên tuổi và từng 4 lần vô địch V.League, nên lo bản thân sẽ không đảm đương nổi.

- Lo lắng, nhưng anh vẫn nhận lời?
- Có lần tôi nói với bạn rằng tôi rất thích công tác đào tạo trẻ và từng ví mình là “người đưa đò”, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong được một lần cầm quân ở V.League, bởi đấy là nơi khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp của một HLV. Khát khao ấy càng cao hơn, khi những đồng đội cùng thời như Huỳnh Đức, Đức Thắng, Quang Hà, Văn Sỹ, Hữu Thắng… cầm quân ở giải đấu cao nhất Việt Nam và đạt được những thành công nhất định. Vì thế, lúc lãnh đạo B.Bình Dương ngỏ lời, thật sự tôi vui lắm. Dẫu có lo lắng, nhưng tôi không bỏ qua cơ hội và sẽ cố gắng để làm tốt nhiệm vụ mà mọi người đã tin tưởng giao cho mình.

HLV Minh Chiến có chút áp lực khi lần đầu cầm quân. Ảnh: Lê Đình

- Đã trải qua hơn 10 ngày huấn luyện đội B.Bình Dương, anh cảm thấy thế nào?
- Những ngày đầu lên nắm đội bóng V.League, thực sự tôi có chút bỡ ngỡ vì có rất nhiều vấn đề mình chưa quen, thậm chí là chưa biết, như cách vận hành một bộ máy của một đội V.League, giáo án huấn luyện, tâm tư tình cảm của cầu thủ… Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các trợ lý, đặc biệt là 2 người bạn cùng trong ban huấn luyện là Nguyễn Thanh Sơn và Trần Minh Quang, mọi việc với tôi tạm thời vẫn ổn.

- Điều lo lắng nhất của anh khi chuẩn bị cho B.Bình Dương ở mùa giải sắp tới là gì?
- Thực sự đến thời điểm này điều tôi lo nhất vẫn là lực lượng. Năm nay, B.Bình Dương tiếp tục mục tiêu trẻ hoá nên vừa qua một số cầu thủ lớn tuổi của đội đã được thanh lý hợp đồng và đẩy nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1. Tuy nhiên, hầu hết cầu thủ trẻ ở B.Bình Dương đều non trình độ và kinh nghiệm thi đấu ở V.League vẫn là con số 0, nên buộc lòng chúng tôi phải tìm thêm những gương mặt nội binh ở ngoài. Thế nhưng, việc tìm kiếm này cũng chẳng đơn giản khi hầu hết những cầu thủ có tên tuổi đều đã có nơi có chốn. Bên cạnh đó, hiện chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch tìm kiếm ngoại binh và ngày 15/1 tới đây họ mới sang thử việc.

- Nhiều người bảo B.Bình Dương là đất dữ của giới cầm quân, rất nhiều HLV đã phải chia tay sớm chỉ sau vài trận đấu không thành công. Anh nghĩ sao?
- Thực tế đấy cũng là một áp lực cho người lần đầu cầm quân như tôi. Tuy nhiên, tôi xem đấy là điều bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Nếu mình làm không tốt và không đáp ứng được yêu cầu của CLB thì phải chấp nhận ra đi thôi, nhưng tôi tự tin bản thân sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ.

B.Bình Dương tiếp tục trẻ hoá lực lượng ở V.League 2018. Ảnh: Lê Đình

- BTV Cup vào cuối tháng này sẽ là giải ra mắt và cũng là màn sát hạch đối với anh trong lần đầu nắm B.Bình Dương. Anh đã chuẩn bị gì cho sự ra mắt này?
- Hiện tôi và các đồng sự đang chuẩn bị cho CLB ở cả một mùa giải chứ không hẳn chỉ ở BTV Cup, dẫu đấy chính là màn ra mắt của mình. Tại giải sắp tới, tôi sẽ thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình và xây dựng một lối chơi mang bản sắc riêng, nhưng tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ về điều này.

- Mục tiêu của B.Bình Dương ở mùa giải tới là gì, thưa anh?
- Với việc trẻ hoá lực lượng như hiện nay, mục tiêu của B.Bình Dương ở mùa giải 2018 vẫn là trụ hạng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong đội bóng sẽ tiến xa hơn, khi lọt vào nhóm giữa của bảng tổng sắp.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x