HLV trưởng Miura (ĐT Việt Nam): “Không ngại đối thủ mạnh”

ĐT Việt Nam đã bước sang ngày tập luyện thứ hai để chuẩn bị cho các trận gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10) sắp tới. HLV Toshiya Miura cho biết, ông và các học trò sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng và không hề e ngại các đối thủ mạnh.
HLV trưởng Miura (ĐT Việt Nam): “Không ngại đối thủ mạnh”
“TÔI ĐANG CÓ NHỮNG CẦU THỦ TỐT NHẤT”

P/V: Mỗi đợt tập trung, vấn đề nhân sự của ĐT Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lớn. Vừa qua, Phí Minh Long và Vũ Minh Tuấn đã phải sớm nói lời chia tay đội. Đó có phải là mất mát lớn, thưa ông?
- HLV Toshiya Miura: Việc Minh Long và Minh Tuấn không kịp bình phục chấn thương và bất đắc dĩ phải rời đội là đáng tiếc, nhưng rất mừng là BHL có những phương án thay thế tốt là Nguyễn Hoài Anh và Hồ Ngọc Thắng. Hai cầu thủ này từng lên tuyển nên chúng tôi rất hiểu năng lực của họ.


Thế còn việc mới đây ông bất ngờ gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Công Phượng làm cho NHM có cảm giác là BHL bỏ sót nhân tài và sau đó phải “sửa sai”?
- Điều đó không đúng vì trên thực tế, Công Phượng nằm trong kế hoạch sử dụng dài hơi của tôi, có chăng việc gọi cậu ấy lên tuyển phụ thuộc vào từng trận cụ thể. Tuy nhiên, sau khi ĐT Việt Nam hội quân, tôi thấy nhiều người có đôi chút xuống sức vì vừa trải qua một mùa giải V-League khốc liệt nên tôi quyết định gọi thêm Công Phượng để có nhiều phương án tổ chức tấn công trong 2 trận đấu sắp tới. Với lực lượng hiện tại, có thể nói tôi đang có trong tay những cầu thủ ưng ý nhất.

Tiền vệ Lê Văn Thắng, người ghi đến 16 bàn tại V-League 2015, sẽ là mũi khoan lợi hại ở tuyến giữa của ĐT Việt Nam, thưa ông?
- Tôi đã theo dõi Văn Thắng thi đấu từ khá lâu rồi và thấy rằng cậu ấy có phong độ rất tốt. Thời điểm này gọi cậu ấy lên đội tuyển là hợp lý. Văn Thắng và cả Đình Tùng là hai cầu thủ  thường xuyên có những pha xử lý sắc sảo, có thể gây đột biến và tôi đánh giá cao năng lực của họ. Có chăng, họ chỉ cần tập luyện để nâng cao thể lực cũng như cải thiện các pha đi bóng sao cho thích hợp với cách vận hành chung của đội tuyển là thành công sẽ đến.

“PHẤN ĐẤU GIÀNH CÀNG NHIỀU ĐIỂM CÀNG TỐT”

Ông vừa nói thể lực của một số tuyển thủ chưa đảm bảo vì vừa trải qua mùa giải V-League khốc liệt. Vậy ông có kế hoạch gì để cải thiện điều đó cho các học trò?
- Chúng tôi có khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu với Iraq và quỹ thời gian đó đủ để tôi áp dụng giáo án của mình. Những ngày đầu, đội sẽ tập thể lực kết hợp với các bài tập kiểm soát bóng, sau đó sẽ luyện các miếng phối hợp sao cho thật nhuần nhuyễn. Tôi nghĩ rằng, với điều kiện tập luyện rất tốt ở Trung tâm huấn luyện Viettel và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, các tuyển thủ hoàn toàn có thể cải thiện được vấn đề thể lực và tạo sự kết dính trong lối chơi.


ĐT Việt Nam mới chỉ có 3 điểm sau 2 trận và sắp phải gặp các đối thủ rất mạnh là Iraq và Thái Lan. Vậy mục tiêu của chúng ta ở 2 trận tới là gì, thưa ông?
- Ở bảng đấu của ĐT Việt Nam, rõ ràng Iraq và Thái Lan được đánh giá cao vì trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng Việt Nam có lợi thế được thi đấu hai trận liên tiếp trên sân nhà và không phải di chuyển nhiều. Còn về mục tiêu thì đương nhiên ai cũng muốn thắng, nhưng tôi nghĩ thực tế hơn là ĐT Việt Nam cố gắng giành được càng nhiều điểm số càng tốt.

Đợt tập trung này, nhiều cầu thủ ở tuyến dưới được triệu tập. Phải chăng ông sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công ở hai trận tới?
- Điều này thì tôi không thể tiết lộ được. Tôi chỉ muốn nói rằng, ĐT Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ càng để hướng đến mục tiêu giành nhiều điểm số. Các học trò của tôi cũng xác định tâm lý sẵn sàng thi đấu với hơn 100% sức lực để đạt mục tiêu do BHL đề ra.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Âm thầm nghiên cứu đối thủ
Sau mỗi buổi tập của ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura lại về phòng và việc đầu tiên là ông lên mạng để nắm bắt thông tin của hai đối thủ Iraq và Thái Lan. Từ những chuyển biến về nhân sự ở hai đội bóng này, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ có những điều chỉnh trong các bài tập cho các học trò để có sự thích nghi kịp thời trong từng trận đấu, từng thời điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Truyền thông Nhật Bản sốt vì ĐT Việt Nam Truyền thông Nhật Bản sốt vì ĐT Việt Nam

    Tối qua (28/9), rất nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến giới truyền thông Nhật Bản tác nghiệp tại buổi tập của ĐT Việt Nam. Nhóm phóng viên đến từ xứ sở hoa anh đào dành sự quan tâm rất nhiều đến HLV Toshiya Miura cùng các cầu thủ nổi bật của đội tuyển như Hồng Quân, Công Vinh, Huy Toàn, Văn Thắng.

  • Công bố danh sách ĐT Việt Nam so tài cùng Iraq và Thái Lan Công bố danh sách ĐT Việt Nam so tài cùng Iraq và Thái Lan

    Chiều nay, VFF đã công bố danh sách ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 với Iraq và Thái Lan sắp tới.

  • Quế Ngọc Hải sẽ không có tên trong ĐTVN Quế Ngọc Hải sẽ không có tên trong ĐTVN

    Ngày 27/9 tới, ĐTVN sẽ chính thức tập trung tại Hà Nội, nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Iraq (ngày 8/10) và Thái Lan (13/10) tại Mỹ Đình. Theo những thông tin mới nhất, hậu vệ Quế Ngọc Hải sẽ không có tên trong đợt tập trung lần này.

  • “Ông Miura được chọn theo quy trình chặt chẽ!” “Ông Miura được chọn theo quy trình chặt chẽ!”

    Đó là khẳng định của các ông Nguyễn Sỹ Hiển và Mai Đức Chung - hai thành viên chủ chốt của Hội đồng HLV QG. Ý kiến này được đưa ra sau khi có thông tin, các nhà chuyên môn, đặc biệt là Hội đồng HLV QG, không có vai trò trong việc tuyển chọn HLV trưởng hiện tại của ĐT Việt Nam là ông Toshiya Miura.

  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Trước mắt không gọi Quế Ngọc Hải vào ĐTQG” Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Trước mắt không gọi Quế Ngọc Hải vào ĐTQG”

    Bên cạnh quyết định của Ban Kỷ luật VFF là đình chỉ thi đấu 6 tháng tại các giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA, theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, VFF sẽ kiến nghị Tổng cục TDTT trước mắt không triệu tập Quế Ngọc Hải vào ĐTQG.

  • Gặp Đài Loan, ĐT Việt Nam sẽ đá tấn công Gặp Đài Loan, ĐT Việt Nam sẽ đá tấn công

    Sau khi hội quân vào ngày hôm nay (2/9), thay vì vào tập luyện luôn, ĐT sẽ được nghỉ ngơi và các cầu thủ đi kiểm tra sức khỏe.

  • 'Sát thủ' Đình Tùng hồi hộp chờ tin lên tuyển 'Sát thủ' Đình Tùng hồi hộp chờ tin lên tuyển

    Đã quá lâu không được gọi lên tuyển, tiền đạo Hoàng Đình Tùng đang hồi hộp chờ đợi cơ hội được khoác áo ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp ĐT Đài Loan (TQ) vào ngày 8/9 tới.

  • Lê Tấn Tài: Niềm hy vọng của B.BD Lê Tấn Tài: Niềm hy vọng của B.BD

    Sau thời gian dài mỏi mòn trên băng ghế dự bị, tiền vệ Lê Tấn Tài đã trở lại mạnh mẽ và trở thành “buồng phổi” nơi tuyến giữa B.BD. Đó sẽ là đòn bẩy cho đội bóng đất Thủ trong giai đoạn quyết định đến ngôi vương ở mùa này.

  • HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T): “Vẫn có thể có Vua phá lưới nội” HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T): “Vẫn có thể có Vua phá lưới nội”

    Là một trong những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nhất V-League, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, mùa này có thể chứng kiến Vua phá lưới là nội binh.

  • 'Pháo' nội thăng hoa, ĐTQG hưởng lợi 'Pháo' nội thăng hoa, ĐTQG hưởng lợi

    Mỗi khi dẫn dắt ĐTQG hay U23 Việt Nam tham dự các giải đấu lớn, HLV Toshiya Miura luôn chuẩn bị rất nhiều phương án nhân sự cho hàng tấn công và thường xuyên điền tên 6 tiền đạo vào danh sách đăng ký thi đấu. “Thói quen” này của HLV người Nhật Bản chắc chắn sẽ phát huy tác dụng nhờ sự thăng hoa của một loạt các chân sút nội ở mùa giải 2015.

  • B.Bình Dương: Mua ngôi sao để làm gì? B.Bình Dương: Mua ngôi sao để làm gì?

    Lê Tấn Tài là một cái tên lớn, một gương mặt đắt giá khi đến với B.BD cách đây 1 năm. Vậy mà ở V-League mùa này, Tấn Tài mới chỉ có 2 trận đá chính.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x