HLV Trương Việt Hoàng: 'Quan trọng là phải thắng được Yemen'

Đánh giá cao sự mạnh tay trong trẻ hóa lực lượng của HLV Park Hang Seo cũng như quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam,
HLV Trương Việt Hoàng: 'Quan trọng là phải thắng được Yemen'
- P/V: Xin chào anh. ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2019 với lực lượng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, anh có lo ngại điều đó sẽ đi kèm với thành tích không như mong muốn?

- HLV Trương Việt Hoàng: Tôi cho rằng chúng ta có quyền hy vọng vào sự trẻ hóa lực lượng của HLV Park Hang Seo. Những cầu thủ Việt Nam dự Asian Cup 2019 đâu có non kém về kinh nghiệm trận mạc. Hãy nhớ mà xem, lứa Quang Hải đã chơi nhiều giải quốc tế từ U19 châu Á, U20 World Cup, VCK U23 châu Á, ASIAD 2018 và nhất là AFF Suzuki Cup 2018. Hơn nữa, ở cấp độ CLB, họ cũng chiếm được vị trí chính trong đội hình, nhiều năm chơi ở V.League rồi chứ không phải những cầu thủ non kém. Tất nhiên, so với các đội khác thì chúng ta trẻ hơn nhưng về chuyên môn, kinh nghiệm trận mạc chưa chắc đã kém hơn. Các cầu thủ đã được thử lửa ở nhiều cấp độ đội tuyển, chinh chiến nhiều ở giải châu lục, thậm chí là thế giới nên chúng ta hãy tin tưởng ở họ.

- Theo anh, HLV Park Hang Seo nên sử dụng nhân sự ra sao tại Asian Cup 2019?
- Tôi nghĩ rằng trong đội hình chính cũng cần có sự góp mặt của các cầu thủ lớn tuổi như Văn Lâm, Ngọc Hải, Hùng Dũng và nếu Trọng Hoàng kịp bình phục chấn thương nên thì nên sử dụng bởi dù gì họ cũng bản lĩnh hơn so với các đàn em. Thời gian qua, tôi thấy ông Park rất giỏi sử dụng cầu thủ ở các thời điểm, trận đấu khác nhau nên chắc chắn ông ấy thừa đủ độ hiểu biết để sắp xếp các cầu thủ cho từng trận.

HLV Trương Việt Hoàng đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ nhưng dầy dạn kinh nghiệm trận mạc của HLV Park Hang Seo tại Asian Cup tới

- Từng khoác áo ĐTQG và sau này lên làm HLV, anh nghĩ sao khi thời gian qua, nhiều cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu quá tải vì thi đấu suốt từ AFF Suzuki Cup 2018 đến nay?
- Giải đấu vừa qua, ông Park sử dụng đến 20 cầu thủ, một con số lớn ở một giải đấu. Ông ấy xoay tua lực lượng rất hay, tùy từng thời điểm nên mỗi khi ra sân, cầu thủ đều rất hứng khởi, có cảm xúc với trái bóng nên tôi nghĩ không có chuyện quá tải đâu. Hơn nữa, sau AFF Suzuki Cup 2018, ông Park cho cầu thủ nghỉ 5 ngày, được trở về bên gia đình nên tâm lý mọi người khá thoải mái. Mặt khác, quãng thời gian đầu chuẩn bị cho Asian Cup 2019, khối lượng tập luyện không lớn nên tôi nghĩ cầu thủ đang có sự hưng phấn cao.

- Vừa qua, ĐT Việt Nam đã sang Qatar tập huấn và ngày mai có trận đấu giao hữu với Philippines. Anh có nghĩ rằng việc thi đấu nơi đất khách sẽ giúp ĐT Việt Nam tránh được sức ép truyền thông cũng như sự dò xét của đối thủ?
- Kế hoạch sang Qatar tập huấn đã có từ khá lâu chứ chẳng phải đến khi chúng ta vô địch AFF Suzuki Cup 2018 thì đội mới sang đó. Việc thay đổi môi trường tập luyện, thi đấu giúp tâm lý cầu thủ có sự biến chuyển tích cực, không còn nhàm chán. Và lúc này, sau khi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 thì việc có khoảng không gian riêng, ít có sự xuất hiện của truyền thông cũng là điều tốt cho đội tuyển.

- Tại giải đấu sắp tới, theo anh, chúng ta cần tính toán ra sao?
- Tôi nghĩ ở bảng D, Iran và Iraq rất mạnh nên trận đấu sống còn với chúng ta sẽ là cuộc đọ sức với Yemen. Năm nay, có 4 đội xếp thứ 3 giành quyền vào vòng knock-out nên chúng ta phải thắng được Yemen thì mới có hy vọng đi tiếp. Tôi tin, ông Park sẽ có đấu pháp, sử dụng nhân sự hợp lý để ít nhất có được vị trí thứ 3 tại bảng D.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!

“Cầu thủ trẻ có khát khao lớn”
“Việc ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ là một lợi thế lớn bởi người trẻ bao giờ cũng có khát khao lớn để khẳng định tên tuổi của mình nên đó sẽ là lợi thế cho ông Park trong việc sử dụng nhân sự. Hơn nữa, nhân tố trẻ sẽ khiến đối thủ khó lường trong việc bắt bài nên ĐT Việt Nam sẽ bí hiểm hơn trong mắt các đội”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x