HLV tuổi Hợi thành công tại cúp C1/Champions League: Những người phát minh và mở đường

Dũng Phan
12:12 ngày 05-02-2019
Nhân năm Kỷ Hợi 2019, ta cùng nhìn lại những HLV tuổi Hợi trong chiều dài lịch sử Cúp C1/Champions League. Đó không chỉ là những con người tạo nên chiến tích vĩ đại, mà còn là những người phát minh và mở đường.
HLV tuổi Hợi thành công tại cúp C1/Champions League: Những người phát minh và mở đường  (Báo Tết)
HLV tuổi Hợi có một điểm chung là thường mang sứ mệnh đi tiên phong, khởi đầu cho chiến thắng hoặc khởi đầu cho trường phái nào đó. Chúng ta đang nói tới 7 vị HLV vĩ đại: Bela Guttmann (Kỷ Hợi - 1899), Brian Clough và Udo Lattek (Ất Hợi - 1935), Ljupko Petrovic và Johan Cruyff (Đinh Hợi - 1947), Carlo Ancelotti (Kỷ Hợi - 1959) và Pep Guardiola (Tân Hợi - 1971).

Bela Guttmann sinh năm 1899, là một HLV huyền thoại người Hungary gốc Do Thái, cha đẻ của sơ đồ 4-2-4. Ông là người đem về cho Benfica 2 danh hiệu vô địch Cúp C1 và từ đó đến nay Benfica không giành thêm được cái nào. Cùng người học trò Eusebio, ông đánh bại Real Madrid của Di Stefano và Pukas với tỉ số 5-3 ở chung kết Cúp C1 năm 1962. Đây vẫn được xem là một trong những trận chung kết đẹp nhất lịch sử, như chính triết lý vũ công của Bela Guttmann: “Tôi chẳng thèm quan tâm đến cách đối thủ ghi bàn, bởi chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn hơn họ”. 

Sau trận, Guttmann đã đến gặp BLĐ Benfica để đòi tăng lương, và bị từ chối. Phẫn nộ, ông ra đi và để lại một lời nguyền ma quỷ: “Trong vòng 100 năm nữa, sẽ không có đội bóng Bồ Đào Nha nào trở thành nhà vô địch châu Âu, và Benfica mà không có tôi sẽ không bao giờ giành được một cúp châu Âu nào nữa”. Porto đã phá bỏ được lời nguyền thứ nhất (Porto của Mourinho vô địch Champions League năm 2004), nhưng Benfica thì không. Kể từ năm 1962 tới nay, hơn một nửa thế kỷ đã đi qua. Benfia lọt vào chung kết 8 lần nhưng đều thất bại. Năm 1990, trước trận chung kết gặp Milan tại Vienna. Eusebio tới kính viếng hương hồn ông, để hy vọng lời nguyền được hóa giải. Nhưng không, Benfica thua 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Frank Rijkaard.

Guttmann mang về cho Benfica 2 Cúp C1 và là cha đẻ của  sơ đồ 4-4-2
Guttmann mang về cho Benfica 2 Cúp C1 và là cha đẻ của sơ đồ 4-4-2

Brian Clough sinh năm 1935, là người mở đường cho vị trí ngôi sao trên băng ghế HLV. Ông nổi tiếng với những phát ngôn ấn tượng, thông minh, và đầy quyến rũ. Nhờ đó, ông thành ngôi sao truyền thông số 1 đội bóng. Có một câu chuyện là ngày Martin O’Neill còn đá cho Nottingham Forest, vì sa sút phong độ nên bị đẩy xuống đội dự bị. Khi bị chất vấn về việc này, Clough đáp lại: “Bởi vì cậu quá giỏi để đá cho đội dự bị thứ 2”. Clough luôn đứng cao hơn tất cả, luôn nói chuyện và căn dặn để khiến cầu thủ phải thay đổi. Ông đã làm được những điều đặc biệt hơn tất cả ai cùng thế hệ. Ông dẫn dắt Derby County, một đội bóng ở dưới đáy hạng 2 đi lên hạng nhất, và vô địch nước Anh chỉ sau 5 năm cầm quân. Sau đó, ông đến với đội bóng hạng 2 khác là Nottingham Forrest, đưa họ lên hạng Nhất. Chỉ sau 5 năm, đưa Nottingham Forrest đến với chức vô địch ... Cúp C1 danh giá, thậm chí còn bảo vệ thành công ngôi vương sau đó một năm. Cuộc đời Brian Clough là biến những CLB hạng hai thành những nhà vô địch tại những vị trí hạng nhất. 

Ljupko Petrovic sinh năm 1947. Ông từng cầm FLC Thanh Hóa mới đây, và chắc chắn là người xuất sắc nhất từng dẫn dắt một đội bóng ở Việt Nam. Ông đã vô địch Cúp C1 mùa 1990/91 cùng Sao Đỏ Belgrade sau khi đả bại Marseille ở loạt penalty. Ông đã thay đổi chiến thuật sang phòng ngự để đánh bại một Marseille cực mạnh với những Jean-Pierre Papin, Jean Tigara. Chức vô địch ấy đã có được trong muôn vàn bão giông, khi Petrovic đã dẫn dắt Sao Đỏ Belgrade giữa hoàn cảnh biến động nhất lịch sử khu vực Đông Âu, trong cảnh chiến tranh loạn lạc ở Nam Tư trước đây. 

Guardiola giúp Barca có kỷ nguyên thống trị với 2 chức vô địch Champions League
Guardiola giúp Barca có kỷ nguyên thống trị với 2 chức vô địch Champions League

Udo Lattek sinh ra dưới chế độ phát xít Đức vào năm 1935. Đến năm 35 tuổi, ông đã trở thành HLV của những Franz Beckenbauer, Gerd Mueller, Sepp Maier. Vậy mà chính Lattek sẽ mở ra kỷ nguyên vĩ đại của Bayern. Ông dọn đường cho sự thống trị của Bayern ở đất Đức, bằng việc đưa Bayern trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Bundesliga 3 lần liên tiếp từ 1971-1974. Bên ngoài lãnh thổ, Lattek chấm dứt sự thống trị của Ajax Amsterdams, và đem về cho bóng đá Đức danh hiệu Cúp C1/Champions League đầu tiên trong lịch sử vào năm 1974. Chưa hết, ông còn mua về Uli Hoeness - người không chỉ là cầu thủ giỏi, mà còn là nhà quản lý tài ba cho thành công của Bayern đến tận hôm nay.

Vĩ đại nhất trong số những vị HLV tuổi Hợi xuất hiện trong danh sách này chính là Johan Cruyff. Mùa giải 1991/92, “Thánh” Johan là người đã đem về cho Barcelona danh hiệu vô địch Cúp C1/Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Ông cũng là người đặt nền móng, xây dựng triết lý cho gã khổng lồ xứ Catalunya. Người học trò xuất sắc nhất của ông, sinh sau ông đúng 2 giáp, Pep Guardiola thì phát dương quang đại tiqui-taca, đem về cho Barca một kỷ nguyên thống trị với 2 chức vô địch Champions League. Ảnh hưởng của Pep đến hôm nay vẫn còn đang sâu rộng, qua hình ảnh thống trị của Man City trên bầu trời nước Anh bằng lối chơi kiểm soát bóng. 

HLV tuổi Hợi Carlo Ancelotti có 3 danh hiệu Champions League
HLV tuổi Hợi Carlo Ancelotti có 3 danh hiệu Champions League

Cuối cùng là HLV giàu thành tích nhất trong 7 HLV tuổi Hợi với 3 danh hiệu Champions League: Carlo Ancelotti. Cũng như các vị HLV tuổi Hợi thích mở đường khác, người đàn ông đến từ Reggiolo này đã nổi tiếng bằng một sơ đồ có hình cây thông (4-3-2-1), qua “cửa ngõ chiến thuật” lùi sâu Andrea Pirlo.
 Carletto đã tạo nên kỷ nguyên vĩ đại thứ 3 trong lịch sử AC Milan bằng 2 chức vô địch Champions League vào các năm 2003 và 2007. Rời AC Milan, Ancelotti thực hiện giấc mơ “La Decima” cho Real Madrid vào năm 2014. Nhờ đó, ông cởi trói cho tâm lý của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Sau đó, người học trò của ông là Zinedine Zidane mang về cho Real thêm 3 danh hiệu Champions League nữa.

Có thể tin rằng, trong tương sẽ xuất hiện thêm những nhân tài tuổi Hợi mới nữa trên băng ghế huấn luyện, để tiếp tục viết nên câu chuyện hôm nay.

Tuổi Hợi nắm 19% số cúp
7 HLV tuổi Hợi là 7 người đã giành tổng cộng 12 danh hiệu Cúp C1/Champions League trong lịch sử, chiếm tới 19% trên tổng số cúp đến nay. Đó là một tỷ lệ đáng nể, với số danh hiệu cụ thể như sau: 
1  danh hiệu có: Lattek  năm 1974, Petrovic năm 1990, Cruyff năm 1992.
2 danh hiệu có: Guttmann  năm 1961, 1962, Clough năm 1979, 1980, Pep Guardiola năm 2009, 2011.
3 danh hiệu có: Ancelotti năm 2003, 2007, 2014. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x