HLV Villas-Boas: 'Mục tiêu của Marseille là vào Top 3 Ligue 1'

MINH HUY
13:50 ngày 24-07-2019
HLV Andre Villas-Boas vừa có cuộc trả lời phỏng vấn L’Equipe, nói về tham vọng lọt vào Top 3 mùa tới của Marseille. Cựu HLV Tottenham nhận xét về Marseille, về Ligue 1, về 18 tháng thất nghiệp kể từ khi ông rời Trung Quốc. Villas-Boas cũng nhìn lại sự nghiệp của ông, từ thành công ban đầu tại Porto cho tới những ngày tháng đen tối tại Chelsea...
HLV Villas-Boas: 'Mục tiêu của Marseille là vào Top 3 Ligue 1'
- L’Equipe: Chào Andre, ông nghĩ gì khi được Marseille liên lạc hồi tháng 5?

- HLV Andre Villas-Boas: Câu chuyện với Marseille bắt đầu từ mối quan hệ đặc biệt của tôi với Andoni (Zubizarreta, GĐTT của Marseille) và Albert (Valentin, trợ lý của Zubizarreta), những người bạn thân thiết. Chính họ đã ảnh hưởng tới quyết định đến Marseille của tôi. 

- Marseille cuốn hút ông ngay lập tức?
- Vâng, tôi là một công dân toàn cầu. Đối với tôi, bóng đá không có giới hạn địa lý. Sau khi rời Chelsea vào tháng 3/2012, tôi suýt nữa đã dẫn dắt Sao Paulo thay vì Tottenham. Tôi còn 5 năm làm nghề HLV trước khi chuyển sang một nghề mới vì tôi muốn sự nghiệp cầm quân kéo dài khoảng 15 năm. Và Marseille mang đến cho tôi niềm vui khi được ở lại châu Âu, vì áp lực, vì sự vĩ đại của CLB, vì những mục tiêu chúng tôi đặt ra và để khám phá một giải VĐQG tuyệt vời.

- Chính xác ông có biết một chút về Ligue 1?
- Một chút, vâng. Nhờ thành công của Monaco, nhờ những mối liên hệ mà tôi có với PSG vào năm 2013 khi CLB muốn tôi trở thành HLV trưởng, và nhờ vào những cầu thủ Pháp mà tôi từng huấn luyện. Trong một năm rưỡi sau khi chia tay Shanghai SIPG, tôi đã tìm kiếm những bến đỗ phù hợp nhất, không có bất cứ giới hạn nào. Tôi đã gặp gỡ một số đội bóng ở Nhật Bản, Argentina, Mexico. Đó là triết lý sống của tôi.


- Liệu ông có gặp khó khăn khi trở lại công việc sau 18 tháng “thất nghiệp”?
- Không. Tôi thích thử thách này.

- Ông không sợ người ta lãng quên mình?
- Không. Tôi không phải kiểu HLV mà khi thất nghiệp chỉ biết ngồi xem bóng đá 24/24h. Tôi làm ngược lại. Tôi rất gần gũi với thiên nhiên, tôi về quê, một vùng nông thôn yên bình ở Bồ Đào Nha để cùng sống với gia đình. Đó chính là Geres, công viên thiên nhiên duy nhất của Bồ Đào Nha, cách phía Bắc Porto 60km. Khi còn nhỏ, tôi thường đi dạo ở đây cùng cha. Thi thoảng chúng tôi lại ngủ trong núi. Tôi thực sự rất thích nơi này.

- Vậy là ông không đến Marseille vì nhớ nghề ư?
- Không, đó là vì mối quan hệ với Andoni nhiều hơn, được làm việc với những người mà tôi tin tưởng. Đội bóng có vẻ rất tốt, dù chúng tôi đang trải qua thời kỳ nhạy cảm về Luật công bằng tài chính.

- Marseille không dồi dào tài chính, điều đó rõ ràng ngay từ đầu?
- Đúng vậy, mọi thứ đều rõ ràng và đen tối (cười). Chúng tôi đã thảo luận về điều đó. Điều khiến tôi yên tâm hơn một chút là cả Jacques-Henri Eyraud (chủ tịch Marseille), Andoni lẫn Albert đều đảm bảo về chuyển nhượng.

- Ông từng làm việc ở Nga, Trung Quốc, Anh, Bồ Đào Nha. Vậy Pháp thoạt nhìn thì thế nào?
- Những thứ gây ngạc nhiên nhất trong bóng đá Pháp là sức mạnh, tốc độ và nền thể lực. Giải VĐQG Pháp không bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra ở châu Âu. Ligue 1 có rất nhiều HLV nội, cầu thủ nội. Ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, người ta tập trung quá nhiều vào sở hữu, kiểm soát bóng và chiến thuật. Tôi nghĩ yếu tố bất ngờ, tốc độ và thể lực đóng vai trò rất quan trọng khi chơi bóng tại Pháp. Và điều đó quan trọng với tôi, với sự thích nghi của tôi. Trong luyện tập tại Marseille diễn ra rất thuận lợi. Đây chưa phải là lực lượng mà chúng tôi sẽ bắt đầu mùa giải. Từ nay đến 31/8, Marseille sẽ còn tăng cường nhân lực.


- Mục tiêu của ông là đưa Marseille lọt vào Top 3 Ligue 1 mùa tới?
- Vâng, tôi hy vọng là Top 3.

- Đó cũng là mục tiêu ban lãnh đạo Marseille đề ra cho ông?
- Đó là mục tiêu tôi đề ra. Sức ép ở Marseille cũng lớn, nhưng tôi thích chịu áp lực nhiều. Có lẽ tôi từng phải trả giá đắt vì quá tham vọng và đôi khi quá cầu toàn. Nhưng đó là phong cách làm việc của tôi.

- Ý ông nói đến thời gian dẫn dắt Chelsea?
- Tôi đã phạm sai lầm, nhưng ít ra họ cũng phải để tôi làm việc đến hết mùa chứ. Tại Chelsea, tôi tin tưởng vào đội bóng mà hủy bỏ nhiều vụ chuyển nhượng mình muốn. Mùa đầu, tôi chỉ tiêu 80 triệu euro cho mua sắm, còn mùa sau là 150 triệu euro, rồi năm tiếp theo lên tới 300 triệu euro. Người ta cũng phải tính toán đến vấn đề ấy. Trước đó, tôi dẫn dắt Porto 56 trận và chỉ có 6 thất bại. Dẫn dắt Chelsea mang lại cho tôi kinh nghiệm xương máu về thất bại, về những quyết định sau thất bại và những dự định nên thực hiện.

- Xin cảm ơn ông và chúc ông thành công cùng Marseille!

Villas-Boas hài lòng về nhân lực hiện tại của Marseille
Dù chưa phải là lực lượng tốt nhất, nhưng HLV người Bồ Đào Nha rất hài lòng về các cầu thủ Marseille hiện tại. Villas-Boas cho biết ông sẽ cố gắng xây dựng cho Marseille một lối chơi riêng dựa trên 15, 16 cầu thủ mà ông đang đánh giá rất cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Neymar & PSG: Chấn thương dai dẳng, tranh cãi liên miên Neymar & PSG: Chấn thương dai dẳng, tranh cãi liên miên

    Không có gì bí mật cả, Neymar và PSG đã chán nhau, đang cùng chờ đợi về một cuộc chia tay. Nhưng điều gì khiến mối quan hệ này trở nên tồi tệ? Một phần lý do đến từ các chấn thương của Neymar và những cuộc xung đột dữ dội đã nổ ra.

  • Mbappe từ chối ký hợp đồng mới với PSG Mbappe từ chối ký hợp đồng mới với PSG

    Đang đau đầu với vụ Neymar, PSG lại phải nhận thêm một đòn choáng váng nữa. Tiền đạo trẻ Kylian Mbappe đã từ chối đề nghị ký hợp đồng mới mà đội bóng thủ đô Paris vừa đưa ra. Lý do của Mbappe là “đây chưa phải thời điểm thích hợp”.

  • Vì sao người Pháp mê mẩn 'tiếng Bồ'? Vì sao người Pháp mê mẩn 'tiếng Bồ'?

    Leonardo Jardim, Paulo Sousa và Andre Villas-Boas là 3 HLV người Bồ Đào Nha sẽ cầm quân tại Ligue 1 2019/20. Số lượng HLV như vậy chỉ thua… người Pháp. Vậy, những chiến lược gia này đã và sẽ chinh phục người Pháp như thế nào?

  • GĐTT Leonardo: 'PSG cơ bản đã hoàn tất chuyển nhượng' GĐTT Leonardo: 'PSG cơ bản đã hoàn tất chuyển nhượng'

    Rất nhiều người đã chờ đợi bom tấn nổ tại sân Parc des Princes cho tham vọng mùa giải mới của PSG. Tuy nhiên, khi phiên chợ Hè còn gần một tháng rưỡi nữa mới đóng cửa, GĐTT Leonardo lại tuyên bố rằng, chuyện chuyển nhượng nơi đây cơ bản đã hoàn tất!

  • Tương lai của Neymar sẽ được quyết định trong 2 hoặc 3 tuần tới Tương lai của Neymar sẽ được quyết định trong 2 hoặc 3 tuần tới

    Tiền đạo Neymar đã trở lại tập luyện ở Paris Saint Germain sau quãng thời gian nghỉ Hè và dưỡng thương. Tuy nhiên, anh lại không toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội bóng chủ quản do vẫn đang nhấp nhổm ra đi.

  • Monaco nên sớm 'giải thoát' cho Falcao Monaco nên sớm 'giải thoát' cho Falcao

    Monaco và Falcao đã hết tình hết nghĩa. Họ đều đang phải chịu đựng nhau. Vì thế, đội bóng công quốc tốt hơn hết là nên bán ngay tuyển thủ Colombia để giải thoát cho cả hai bên.

  • Marco Verratti, 'hiện tượng lạ' ở PSG Marco Verratti, 'hiện tượng lạ' ở PSG

    Các cầu thủ PSG lúc này đã tập trung để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong số họ, Marco Verratti đang tỏ ra nổi bật đến… kỳ lạ.

  • Neymar & tình cảnh bi đát tại PSG Neymar & tình cảnh bi đát tại PSG

    Mọi thứ dường như đang chống lại Neymar khi anh đi không nổi mà ở lại cũng chẳng xong.

  • Neymar quay lại PSG đàm phán đến Barca Neymar quay lại PSG đàm phán đến Barca

    Sau thời gian chống đối, rốt cuộc Neymar cũng chịu quay trở lại Paris nhưng không phải để tập luyện mà trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán cho một vụ chuyển nhượng.

  • Villas-Boas yêu cầu Marseille mua cầu thủ gấp Villas-Boas yêu cầu Marseille mua cầu thủ gấp

    Mặc dù chỉ chọn đội bóng hạng 3 của Anh là Accrington Stanley ở trận giao hữu thứ hai của Hè 2019, nhưng Marseille vẫn thua sốc với tỷ số 1-2.

  • Villas-Boas đi tìm thủ quân cho Marseille Villas-Boas đi tìm thủ quân cho Marseille

    Dưới thời HLV Rudi Garcia, Dimitri Payet (32 tuổi) luôn mang băng thủ quân của Marseille. Tuy nhiên, nhiều khả năng Payet mất băng đội trưởng khi Andre Villas-Boas tới sân Velodrome thay thế nhà cầm quân người Pháp.

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế? Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế?

    Đến Gia Lai, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực đặc sắc cũng như những lễ hội của người đồng bào dân tộc thì Học viện Bóng đá LPBank HAGL cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến thăm vùng đất đầy nắng gió này. 

  •  Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino

    BLĐ Chelsea đối mặt với nguy cơ bị các cầu thủ phản đối dữ dội nếu quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino ngay lúc này.

  • Nhận định bóng đá ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Kyrgyzstan, 16h00 ngày 26/4: Chiến thắng cho tham vọng 16h00 ngày 26/4: Việt Nam vs Kyrgyzstan

    ĐT futsal Kyrgyzstan được đánh giá ngang sức ngang tài với ĐT futsal Việt Nam. Thế nên, nếu các học trò của ông Diego Giustozzi biết chắt chiu cơ hội thì cánh cửa tiến đến trận play-off tranh vé dự World Cup 2024 là rộng mở.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x