HLV Vũ Hồng Việt: Niềm vui nhân đôi khi vô địch trước Thái Lan

Trí Công Trí Công
18:07 ngày 23-07-2017
HLV Vũ Hồng Việt của đội tuyển U15 Việt Nam cảm thấy hạnh phúc khi đã đánh bại Thái Lan ở trận chung kết. Giành chức vô địch trước người Thái, ngay trên đất Thái, ở giải đấu do người Thái làm chủ nhà thì đã sướng lại còn sướng gấp bội.
HLV Vũ Hồng Việt: Niềm vui nhân đôi khi vô địch trước Thái Lan

Thắng Thái Lan là sướng


- PV: Đầu tiên, xin được gửi lời chúc mừng đến HLV Vũ Hồng Việt và toàn đội bóng U15 Việt Nam khi đã giành chức vô địch VCK U15 Đông Nam Á 2017. Cảm xúc của anh khi trở về nước với chiếc cúp trên tay là như thế nào?
- HLV Vũ Hồng Việt: Tôi cảm thấy hạnh phúc. U15 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở trận chung kết. Giành chức vô địch trước người Thái, ngay trên đất Thái, ở giải đấu do người Thái làm chủ nhà thì đã sướng lại còn sướng gấp bội.

- Có thể nói thời gian tập trung của U15 Việt Nam cho VCK U15 Đông Nam Á là không quá dài. Vậy theo anh, đâu là yếu tố giúp các cầu thủ trẻ vượt qua khó khăn để vô địch giải đấu?
- Tôi nghĩ nó nằm ở bản thân các cầu thủ. Họ đã chơi rất tốt, quyết tâm, tự tin và kỷ luật trong đấu pháp. Trong thời gian tập luyện các cầu thủ đều có kỹ thuật tốt, tư duy thông minh nên tuân thủ tốt đấu pháp. Họ cũng rất ngoan, hiền lành, biết nghe lời nên Ban huấn luyện không quá khó khăn khi gắn kết các em thành một tập thể.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển (trái) cùng đại diện các phòng, đơn vị chức năng của VFF đón tặng hoa đội tuyển U15 Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng

- Cá nhân anh đánh giá thế nào về cách chơi của U15 Việt Nam trước U15 Thái Lan trong trận chung kết? Những gì mà các cầu thủ trẻ thể hiện đã khiến anh hài lòng?
- Thái Lan thực sự là ứng cử viên lớn cho chức vô địch lần này. Nhưng tôi xin chia sẻ thêm thế này, sau trận đấu giữa Thái Lan và Australia ở trận mở màn thì tôi lại đánh giá Australia nhỉnh hơn Thái Lan. Dẫu sao, người Thái vẫn được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ. Vì vậy trận chung kết thật sự là một thử thách khó với chúng tôi.

Song phải nói rằng khi đã vượt qua Australia ở trận bán kết, tôi đã tin rằng Việt Nam sẽ giành chức vô địch ở giải đấu này. Ngay cả khi hai đội đến loạt sút luân lưu, tôi vẫn rất tự tin về một chiến thắng cho đội nhà.

HLV Vũ Hồng Việt được học trò U15 Việt Nam công kênh sau chức vô địch trước Thái Lan 

Sự hỗ trợ đắc lực của ông Juergen Gede


- Hỏi một câu khá ngược, rằng dù U15 Việt Nam đã vô địch giải U15 Đông Nam Á nhưng với anh, điều gì mà đội bóng vẫn chưa thể hiện một cách tốt nhất ở giải này? 
- Tôi cho rằng hàng công vẫn cần phải cố gắng hơn. Đội bóng đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các chân sút vẫn để bỏ lỡ đáng tiếc. Nếu chúng ta tận dụng tốt hơn, U15 Việt Nam có lẽ đã ghi được nhiều hơn nữa về số bàn thắng. Về hàng thủ, tôi đánh giá là có sự tiến bộ hơn hẳn so với giải giao hữu U15 Quốc tế tại Đà Nẵng.

- Nói về hàng thủ có lẽ phải kể đến thủ môn Nguyễn Duy Dũng. Anh là người hùng trong loạt sút luân lưu trước Thái Lan. HLV Vũ Hồng Việt đánh giá thế nào về cậu học trò của mình?
- Dũng bắt ngày càng tiến bộ. Đó là một thủ môn có kỹ thuật cá nhân tốt, có sự tập trung khi thi đấu và tập luyện. Tôi cho rằng Dũng sẽ phát huy được tài năng của mình trong tương lai.

- Vậy với trường hợp của Vũ Tiến Long, em từng vướng vào vụ việc lùm xùm ở vòng loại U15 Quốc gia cách đây 3 tháng. Điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và phong độ của Long. Vậy, đâu là lý do để anh quyết định trao băng đội trưởng cho Tiến Long?
- Đúng là trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, Tiến Long không nằm trong kế hoạch xếp vào đội hình chính của tôi. Nhưng càng đến sát ngày vào giải, em lại càng chứng minh được khi tập luyện rất tốt. Do đó, tôi không ngần ngại xếp Long đá chính. Em ấy có tố chất của một đội trưởng. Ở trên sân, Long thông tin rất nhiều, hò hét, thi đấu nhiệt tình, xông xáo. Tôi đánh giá giải đấu này, Long là người chơi tốt nhất trong đội hình U15 Việt Nam.

Tiến Long chứng minh được niềm tin trong vai trò thủ quân U15 Việt Nam 

- Trong thành phần ban huấn luyện U15 Việt Nam có sự góp mặt của Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede. Anh đánh giá thế nào về sự hỗ trợ của ông ở giải đấu vừa qua?
- Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều về chuyên môn. Trong các trận đấu của đối thủ, khi cùng tôi ra sân theo dõi, ông đã có sự phân tích rất rõ ràng, từ điểm yếu đến điểm mạnh của đối thủ. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể lên một kế hoạch đấu pháp chi tiết và hiệu quả cho đội bóng.

- Sau chức vô địch giải U15 Đông Nam Á, đội tuyển U15 Việt Nam sẽ có kế hoạch thế nào để chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á tại Mông Cổ vào cuối tháng 9 tới? 
- Trước tiên là đội sẽ trả cầu thủ trở về địa phương để thi đấu vòng chung kết U15 Quốc gia vào đầu tháng 8 tại Tây Ninh. Tôi sẽ đi theo dõi để có những bổ sung các gương mặt mới có chất lượng cho đội tuyển. U15 Việt Nam hứa hẹn sẽ có sự thay đổi thêm về nhân sự. Dự kiến trong khoảng 14-16/8, chúng tôi sẽ tập trung trở lại ở Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x