HLV Phan Thanh Hùng (HNT&T)

“HN.T&T sẽ đá hết mình tại AFC Champions League”

Trước khi thi đấu vòng loại AFC Champions League 2014, HN.T&T đã thua V.NB với tỷ số 1-3. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng nói rằng thất bại này không ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của họ khi bước vào đấu trường châu lục.
“HN.T&T sẽ đá hết mình tại AFC Champions League”
P/V: Đang có được phong độ cao mà HN.T&T lại gục ngã trước V.NB ngay trên sân nhà . Chắc hẳn ông rất sốc với trận thua đó?
- HLV Phan Thanh Hùng: Sau hai trận thắng trước B.BD , HA.GL , chúng tôi rất tự tin sẽ giành chiến thắng trước V.NB. Thực tế, các học trò của tôi đã chơi không quá kém. Tuy nhiên, phải khẳng định ngay rằng chúng tôi đã không may mắn khi Gonzalo bị chấn thương, phải rời sân giữa chừng. Mất Gonzalo, rất nhiều ý đồ tấn công của chúng tôi bị phá sản.

HLV Nguyễn Văn Sỹ  của V.NB là người rất hiểu ông. Phải chăng, do quá hiểu nhau nên ông và HN.T&T không thể thắng V.NB?
- Tôi và HLV Văn Sỹ đã từng làm việc với nhau ở ĐTQG. Tuy nhiên, cách xây dựng lối chơi của mỗi người khác nhau rất nhiều. V.NB chơi rất chặt chẽ và họ đã tận dụng tốt những cơ hội của mình để cụ thể hóa thành bàn thắng. Tôi nghĩ, khâu dứt điểm của họ tốt hơn chúng tôi nên giành chiến thắng thôi.

HN.T&T sắp bước vào vòng loại AFC Champions League 2014. Mục tiêu của đội ông như thế nào khi tham dự mặt trận này?
- Trước khi bước vào mùa giải 2014, lãnh đội đã trao đổi và thống nhất với chúng tôi rằng mục tiêu là cố gắng lọt vào sâu ở AFC Champions League 2014. Tất nhiên, chúng tôi hiểu, các đội bóng ở sân chơi này rất mạnh, thậm chí nhiều đội có trình độ cao hơn HN.T&T. Tuy nhiên, khi tham dự sân chơi này, HN.T&T sẽ không bao giờ có chuyện đá cho xong nhiệm vụ mà ngược lại, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Bởi có như vậy thì HN.T&T mới xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt NHM.

 Mùa giải 2013, SHB.ĐN hụt hơi ở cả V-League và AFC Cup do không có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng. Ông tính toán thế nào để đảm bảo sức mạnh khi tham dự cả đấu trường châu lục và mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch V-League?
- Chúng tôi hiểu việc khi tham dự cả giải quốc tế và quốc nội thì cần có sự đảm bảo lớn về lực lượng. Chính vì thế, bên cạnh có bộ khung tốt từ mùa giải 2013 thì chúng tôi đã lấy về tiền vệ Hector và trung vệ Gallagher. Sự có mặt của hai cầu thủ này sẽ giúp hàng thủ và tuyến giữa vững chắc, sắc sảo hơn. Mặt khác, khi Samson đã trở thành cầu thủ nội và Gonzalo có thể đá tiền đạo và trung vệ thì chúng tôi có nhiều giải pháp sử dụng cầu thủ trong từng trận đấu. Năm nay, có lợi thế với HN.T&T khi các trận vòng loại AFC Champions League đều diễn ra liên tục với mật độ khoảng 7 ngày/trận. Chính vì thế, các trận vòng loại này, chúng tôi sẽ được nghỉ thi đấu ở V-League, để từ đó dồn sức cho các trận quốc tế.

Trận vòng loại đầu tiên HN.T&T gặp CLB Pune (Ấn Độ), ông đã nghiên cứu nhiều về đội bóng này chưa?
- Chúng tôi đã thu thập được băng hình các trận đấu gần đây của CLB Pune và nhận thấy rằng họ tấn công rất tốt với nhiều cầu thủ có thể hình cao lớn. Nhưng HN.T&T rất tự tin sẽ có kết quả khả quan bởi đội bóng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, có thể đem lại chiến thắng.

Xin cám ơn ông!

Ngày 26/1 tới, HN.T&T lên đường đi Ấn Độ
Sau trận đấu chiều qua, HLV Phan Thanh Hùng đã về Đà Nẵng để giải quyết việc gia đình. Ngày 26/1 tới, ông sẽ cùng HN.T&T sang Ấn Độ để gặp CLB Pune vào ngày 29/1. Nếu vượt qua Pune, HN.T&T sẽ đá trận đấu loại thứ 2 vào ngày 8/2. Và nếu có được chiến thắng từ trận đấu này thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có trận đấu vòng loại thứ 3, diễn ra trong ngày 15/2.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bình luận: Chất "quái" của HLV Văn Sỹ Bình luận: Chất "quái" của HLV Văn Sỹ

    Chiều qua, V.NB đã hạ HN.T&T ngay trên sân Hàng Đẫy để lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chiến thắng tại V-League 2014. Cách V.NB nhập cuộc và giành thắng lợi đi ngược lại dự đoán trước trận của giới chuyên môn bởi ít ai nghĩ, đội khách dám… “đánh phủ đầu” nhà ĐKVĐ.

  • Bình luận: Ngổ ngáo như V.Ninh Bình! Bình luận: Ngổ ngáo như V.Ninh Bình!

    Không phải B.BD mà cũng chẳng phải HA.GL, đội bóng khiến HN.T&T nếm trái đắng chính là V.NB. Đội khách vốn thi đấu vô cùng thất thường ở V-League. Hóa ra, V.NB mới thực sự là khắc tinh của đại diện Thủ đô.

  • HN.T&T 1-3 V.NB: Vui... buồn ở ngoại binh HN.T&T 1-3 V.NB: Vui... buồn ở ngoại binh

    3 tuần sau khi thất bại trước V.NB tại Siêu Cúp QG 2013, HN.T&T lại thêm một lần ngã đau trước đối thủ này trong trận đấu sớm vòng 3 Eximbank V-League 2014. Một trận đấu có nhiều duyên nợ và thành bại được quyết định bởi các ngoại binh.

  • HLV Nguyễn Văn Sỹ: "V.NB tận dụng tốt các cơ hội để hạ HN.T&T" HLV Nguyễn Văn Sỹ: "V.NB tận dụng tốt các cơ hội để hạ HN.T&T"

    HN.T&T đã nhận thất bại đầu tiên ở Eximbank V-League 2014 trước V.NB trong trận đấu sớm vòng 3 với tỷ số 1-3. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, 2 HLV Nguyễn Văn Sỹ và Phan Thanh Hùng đã có những đánh giá về cục diện trận đấu cũng như đối thủ của mình.

  • HN.T&T 1-3 V.NB: Đội bóng Thủ đô thêm một lần ngã đau HN.T&T 1-3 V.NB: Đội bóng Thủ đô thêm một lần ngã đau

    Thêm một lần nữa, V.NB chơi tuyệt hay trước HN.T&T và bất ngờ hạ nhà ĐKVĐ với tỷ số 3-1. Như vậy, đội bóng Cố đô lại giành chiến thắng trước HN.T&T mà gần nhất là trận Siêu Cúp QG. Thật kỳ lạ, 2 mùa giải liên tiếp, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đều thua trận đầu tiên trước đối thủ này.

  • Ánh Viên giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2013 Ánh Viên giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2013

    Sau khi tiến hành bầu chọn và kiểm phiếu, BTC công bố kết quả kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã cán đích ở vị trí thứ nhất giải thưởng VĐV tiêu biểu nhất năm 2013.

  • Chùm tin V-League 2014 ngày 22/1 Chùm tin V-League 2014 ngày 22/1

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề bóng đá trong nước ngày 22/1.

  • 16h00 ngày 22/1, Hà Nội T&T vs Vissai Ninh Bình: Cuộc chiến giữa các vì sao 16h00 ngày 22/1, Hà Nội T&T vs Vissai Ninh Bình: Cuộc chiến giữa các vì sao

    HN.T&T hẳn chưa quên được nỗi buồn ở trận tranh Siêu Cúp QG với V.NB hôm 4/1. Thế nên, dù không thể đòi Siêu Cúp từ tay V.NB trong trận đấu chiều nay, nhưng nhà ĐKVĐ V-League vẫn quyết tâm hạ đẹp đối thủ để nhắc nhở rằng, họ mới là CLB số 1 của bóng đá Việt Nam.

  • Bình luận V.NB: Chờ bầu Trường  ra oai Bình luận V.NB: Chờ bầu Trường ra oai

    Vòng trước, đội bóng của bầu Đức đã không thể chặn được dòng lũ mang tên HN.T&T. Giờ, mọi ánh mắt lại hướng về Hàng Đẫy, nơi chủ nhà đón tiếp V.NB, đội bóng mà ông bầu Hoàng Mạnh Trường có ảnh hưởng rất lớn.

  • HN.T&T - V.NB: Thành bại tại… tuyến giữa HN.T&T - V.NB: Thành bại tại… tuyến giữa

    Chiều nay, trong trận HN.T&T tiếp V.NB, đội bóng nào kiểm soát được khu trung tuyến sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng chung cuộc …

  • Tiền vệ Đinh Văn Ta: Luôn tỏa sáng khi gặp HN.T&T Tiền vệ Đinh Văn Ta: Luôn tỏa sáng khi gặp HN.T&T

    Ở 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2014, V.NB không có sự phục vụ của tiền vệ nhập tịch Đinh Văn Ta do cầu thủ gốc Brazil này phải về quê nhà chịu tang cha. Trong khoảng thời gian đó, V.NB đã không thể có nổi một chiến thắng và nay mới giành được 1 điểm.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x