Hồ Khắc Ngọc: ‘X-Factor’ của HLV Park Hang Seo

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:58 ngày 20-03-2018
Với “trái tim” của SLNA - Hồ Khắc Ngọc, ĐT Việt Nam sẽ có thêm những giải pháp tấn công mang tính đột biến. Hay nói cách khác, tiền vệ này là “X- Factor” (nhân tố bí ấn) mà HLV Park Hang Seo đang kiếm tìm.
Hồ Khắc Ngọc: ‘X-Factor’ của HLV Park Hang Seo

Tại sao Khắc Ngọc không lên sớm hơn?

Đấy có lẽ là câu hỏi mà các CĐV SLNA hay những người ái mộ Hồ Khắc Ngọc dành cho HLV Park Hang Seo. Thực ra, nhà cầm quân người Hàn đã dành những dấu đỏ cho Khắc Ngọc trong cuốn sổ tay. Đấy là dịp mà ông Park dự khán các trận đấu có SLNA và chàng trai họ Hồ đã khiến thuyền trưởng của ĐTQG “phải lòng” với những màn trình diễn đáng xem trên sân. Tuy nhiên, Ngọc chỉ được ghi vào bộ nhớ ở nửa cuối giai đoạn 2, V.League 2017 với những trận đấu cực hay khi sắm vai “người chia bài” của đội bóng xứ Nghệ.

Hồ Khắc Ngọc đã kết thúc mùa giải năm ngoái với 22/26 trận đá chính, ghi 3 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo thành bàn. Đấy là một con số vô cùng ấn tượng và nó giúp cho chàng trai người Vinh trở thành “linh hồn” của SLNA. Đến đây lại phải kể một câu chuyện chưa cũ. Năm 2015, SLNA đã không giữ được Quang Tình, người được xem không thể thiếu trong mọi sơ đồ chiến thuật. 

SLNA đã ướm thử vị trí tiền vệ tấn công cho vài ba người. Thậm chí, ở thế cờ bí, Quế Ngọc Hải cũng được đẩy lên đá tiền vệ và dĩ nhiên, trung vệ này phải sắm vai phòng ngự lẫn phát động tấn công. Rốt cuộc người được chọn và tạo ra sự khác biệt chính là Hồ Khắc Ngọc. Nên nhớ, thời điểm đó cho đến khi kết thúc mùa giải 2016, Ngọc vẫn chỉ được xem là "ngọc trong đá". Nhưng đấy chính là chiếc bản lề, mở ra năm 2017 vô cùng đáng nhớ của Hồ Khắc Ngọc.

Thêm Hồ Khắc Ngọc, ĐT Việt Nam có thêm những phương án tấn công

Đây rồi "Nhân tố bí ẩn"

Sau thành công cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, với những tài năng đã có, ông Park tiếp tục tìm kiếm những nhân tố bí ẩn cho ĐTQG. Người ta đã nói đến Lâm Anh Quang nhưng thực ra trung vệ của SHB.ĐN không phải là người xa lạ khi anh từng khoác áo U23 Việt Nam dự SEA Game 2011. Hồ Tấn Tài (B.BD) là tuyển thủ U20 Việt Nam từng dự U20 World Cup 2017... Còn Hồ Khắc Ngọc, anh chỉ 1 lần duy nhất được HLV Toshiya Miura gọi lên chuẩn bị cho Asiad 2014 nhưng lại bị loại ở “vòng gửi xe”.

Cho nên gọi Khắc Ngọc là “The X-Factor” có lẽ không có gì là quá đáng. Dĩ nhiên, nhiều người sẽ đặt một câu hỏi khác, Khắc Ngọc sẽ chơi ở đau khi Xuân Trường dường như là người không thể thay thế? Hẳn Khắc Ngọc cũng đã nhìn nhận ra điều này. Nói thẳng ra, rồi đây có thể tiền vệ của SLNA sẽ phải đóng vai số 2, thậm chí số 3 ở ĐTQG. Nhưng câu chuyện ấy có thể sẽ rất khác, nếu như anh biết nắm lấy cơ hội. Phẩm chất kỷ thuật của Khắc Ngọc đó là những đường chuyền có tỷ lệ chính xác cao hay những pha kiến tạo đầy thông minh và tinh tế...

Chắc chắn, HLV Park Hang Seo không gọi Khắc Ngọc lên cho đủ mâm mà ông đã nhìn thấy được ở tiền vệ SLNA có những sự khác biệt so với những người đồng nghiệp của mình và ngay cả với Xuân Trường. Vấn đề còn lại là Khắc Ngọc có tận dụng và có phát huy được những điều rất riêng của anh tại V.League hay không mà thôi.

VÀI NÉT VỀ HỒ KHẮC NGỌC
Sinh năm 1992 tại Vinh, Nghệ An
Cao 1m69 nặng 65kg
Vị trí: Tiền vệ tấn công
2011-?: SLNA

Thành tích
- Đội trưởng U17 SLNA vô địch Giải U17 QG – Cúp Báo Bóng Đá 2008
- Vô địch U21 Báo Thanh Niên 2013
- Đội trưởng U22 Việt Nam tham dự BIDC CUP 2013
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x