Ít nhất 3 hãng phim tại Hollywood đang đua tranh giành quyền làm phim về cuộc đời và sự nghiệp của Sir Alex Ferguson. Dù hãng nào làm thì phim về Sir Alex được dự báo một khi ra rạp sẽ thành “bom tấn”.
Tờ Daily Star tiết lộ thông tin nóng hổi liên quan đến Sir Alex Ferguson, nhưng không phải chuyện hồi phục của vị cựu HLV Man United sau ca phẫu thuật vì xuất huyết não. Thông tin sốt dẻo này dính đến Hollywood.
Theo đó, hiện có ít nhất 3 hãng phim tên tuổi bên kinh đô điện ảnh thế giới cùng muốn làm phim về Sir Alex. Nhiều khả năng kịch bản phim sẽ được chuyển thể từ những cuốn tự truyện đã xuất bản của cựu chiến lược gia huyền thoại người Scotland.
Tất nhiên các hãng phim kia chưa thể hỏi ý kiến Sir Alex ngay bây giờ. Sớm nhất họ cũng phải đợi ông xuất viện cái đã. Sir Alex đã tỉnh táo, đã không còn cần đến chế độ chăm sóc đặc biệt trong viện Salford Royal nữa. Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc để ông bàn bạc kế hoạch làm phim về cuộc đời và sự nghiệp của mình với các đối tác bên Hollywood.
Dù vậy, nguồn tin của hãng phim Paramount tự tin tuyên bố trên tờ Daily Star: “Sir Alex Ferguson là một nhân vật vĩ đại, có sức hút khắp toàn cầu với thế giới bóng đá. Phim về ông chắc chắn sẽ là bộ phim mà hàng triệu fan không thể bỏ qua”.
Dự báo thắng lớn
Thực ra không phải đến giờ người ta mới nảy sinh ý tưởng làm phim về Sir Alex. Ý tưởng ấy có từ hồi 2014, một năm sau khi Sir Alex chia tay băng ghế huấn luyện của M.U.
Nhân vật tiên phong trong ý tưởng đưa cuộc đời và sự nghiệp Sir Alex lên màn bạc là cựu tuyển thủ Mỹ, Werner Roth. Cựu hậu vệ 70 tuổi này từng là đồng đội với Pele trong thành phần CLB New York Cosmos trước đây. Đáng chú ý nữa, Roth từng bén duyên điện ảnh cùng Pele, Bobby Moore và tài tử Sylvester Stallone trong phim “Escape to Victory” hồi 1981.
Trở lại câu chuyện năm 2014, Roth muốn đưa Sir Alex lên phim dựa theo cuốn tự truyện phát hành năm 2011 của ông. Roth thậm chí đã liên hệ với hai tác giả chắp bút cuốn sách này, David Meek và Tom Tyrell. Hồi ấy, một vài hãng phim cũng hứng thú với ý tưởng của Roth. Tiếc rằng không hãng nào đủ dũng cảm đầu tư nhiều tiền để hiện thực hóa ý tưởng táo bạo ấy ở thời điểm cách đây 4 năm.
Vậy tại sao bây giờ các hãng lại đua nhau giành quyền làm phim về Sir Alex? Không phải họ định lợi dụng việc Sir Alex đang gây xôn xao cả thế giới vì vụ xuất huyết não khiến ông phải đi cấp cứu vừa rồi. Cái chính là họ nhận thấy sự chuyển biến rất đáng hứa hẹn ở thị trường phim ảnh.
Ở Mỹ, bóng đá vẫn chưa thể có được vị thế môn thể thao vua như ở châu Âu hay Nam Mỹ. Tuy nhiên, độ phổ biến và tầm ảnh hưởng của bóng đá tại Mỹ ngày càng phát triển rất đáng khả quan (cứ nhìn sự lớn mạnh của giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS thì thấy).
Đó là điều kiện đảm bảo cho một bộ phim về bóng đá có thể thành công (thiết thực nhất với các hãng phim là về mặt doanh thu) trên thị trường Mỹ. Và đáng hứa hẹn hơn, các hãng phim tại Hollywood rất tự tin vào viễn cảnh phim về Sir Alex sẽ thành phim “bom tấn” trên thị trường Trung Quốc đầy hấp dẫn.
Nguồn tin kể trên phân tích trên Daily Star: “Trung Quốc đang phát triển bùng nổ cả về bóng đá lẫn phim ảnh. Hàng loạt hợp đồng cầu thủ đắt giá được các CLB Trung Quốc thực hiện. Doanh thu các phòng vé tại Trung Quốc năm qua lên tới 6,3 tỷ bảng. Đây sẽ là thị trường lý tưởng cho bộ phim về Sir Alex”.
Ai sẽ đóng vai Sir Alex?
Ngay lúc này nhiều người đã tranh luận xem nên giao vai diễn Sir Alex cho ai. Nhà cái Paddy Power cũng đã nhanh nhạy chào tỷ lệ về những ứng cử viên có thể được chọn mặt gửi vai Sir Alex: diễn viên 47 tuổi người Scotland, David Tennant (tỷ lệ 6/1 - đặt 1 ăn 6), diễn viên 49 tuổi người Xứ Wales, Michael Sheen (7/1),... Eric Cantona (ảnh) cũng được Paddy Power đưa vào danh sách ứng viên với tỷ lệ 25/1.
HLV Jose Mourinho đã nhận rất nhiều chỉ trích vì lối chơi thiếu cống hiến của M.U dưới tay ông. Thế nhưng, Mourinho đã nhận được sự cảm thông từ Gary Neville. Huyền thoại này nhắc lại M.U từ năm 2003-2006 cũng tương tự như hiện tại.
Hàng loạt đội bóng Premier League thay HLV sau mùa giải 2017/18. Từ các đội lớn đến các đội nhỏ, từ các HLV lão làng đến HLV trẻ, tất cả đều nhấp nhổm.
Tuần này, Mauricio Pochettino vừa có buổi họp với chủ tịch Tottenham, ông Daniel Levy. Báo chí Anh tiết lộ HLV người Argentina sẽ ra yêu sách với Spurs. Pochettino sẽ đòi tăng lương gấp đôi đồng thời Tottenham phải cấp cho ông ngân sách chuyển nhượng 100 triệu bảng.
Mourinho, Conte, Wenger trải qua một mùa bóng quay cuồng tới bạc cả tóc. Nhưng họ còn may mắn chán so với 11 đồng nghiệp bị sa thải trong mùa 2017/18. Như vậy, ngoại trừ Guardiola, Klopp và Pochettino, Premier League mùa này thật sự là một cơn ác mộng với các HLV.
Pep Guardiola đã vinh dự được Hiệp hội HLV Anh (LMA) bầu chọn là HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh sau khi ông cùng Man City tạo ra nhiều kỷ lục ở mùa giải 2017/18.
Trận hòa 0-0 trước Boro trên sân nhà Villa Park là vừa đủ để giúp Aston Villa giành vé vào chơi trận chung kết play-off thăng hạng với tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt đấu.
Một trong những “con dê tế thần” của Chelsea trong mùa giải thất bại này là Alvaro Morata. Tiền đạo đến từ Real Madrid với giá 60 triệu bảng thi đấu không như kỳ vọng. Anh không tạo nét độc đáo gì cho lối chơi Chelsea ngoài vài bàn thắng bằng đầu, và cũng có hiệu suất ghi bàn không tương xứng với vai trò tiền đạo chủ lực trong một CLB đua vô địch.
Nhận định bóng đá trận Getafe vs Sociedad trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn