Hôm nay, tổng kết hành trình U23 Việt Nam tại SEA Games 27: Rút ra nhiều bài học bổ ích

Ngọc Anh
05:34 ngày 24-12-2013
Hôm nay (24/12), Tổng thư ký VFF kiêm trưởng đoàn U23 Việt Nam tại SEA Games 27 Ngô Lê Bằng sẽ báo cáo với Thường trực VFF về hành trình của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Giải đấu vừa qua trên đất U23 Việt Nam chưa đạt được mục tiêu đề ra nhưng cũng đã thu được nhiều bài học bổ ích cho tương lai.
Hôm nay, tổng kết hành trình U23 Việt Nam tại SEA Games 27: Rút ra nhiều bài học bổ ích
BÃO CHẤN THƯƠNG
Trước ngày lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc không khỏi đau đầu khi hàng loạt cầu thủ quan trọng dính chấn thương. Hai tiền vệ Hoàng Thịnh và Huy Hùng bị chấn thương dai dẳng, thậm chí Hoàng Thịnh phải ở lại Việt Nam. Sang đến đất bạn, trong khi Huy Hùng chưa bình phục thì đến lượt trung vệ Thanh Hào bị tái phát chấn thương và phải ngồi ngoài trong suốt quá trình diễn ra giải. Chưa hết, trước trận đầu tiên vòng bảng gặp U23 Brunei, hậu vệ phải Quang Hùng bị ốm, phải truyền nước đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng thi đấu của đội.

Bị sứt mẻ lực lượng nhiều và ở trận đấu quan trọng gặp U23 Singapore hay U23 Malaysia, các pha dứt điểm của U23 Việt Nam không được may mắn ủng hộ khi hoặc là bị thủ môn đối phương xuất thần cản phá, lúc thì bóng tìm đến xà ngang. Không thể chắt chiu được những cơ hội và trận thua 1-2 trước U23 Malaysia đã đóng sập cánh cửa vào bán kết với U23 Việt Nam. 2 trận thua ở vòng bảng trong thế trên chân đối phương làm không chỉ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nuối tiếc, mà cả những CĐV nước nhà nữa!

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng nói rằng, trong bản báo cáo với Thường trực VFF vào hôm nay, ông sẽ đề cập cặn kẽ về những mặt được và chưa được trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thi đấu của ĐT U23 Việt Nam.

“LÀ HLV TRƯỞNG, TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM”
Sau khi trở về Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc và các thành viên Ban huấn luyện đã mổ xẻ nghiêm túc và kỹ càng hành trình của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Nhà cầm quân này cho biết ông đang làm báo cáo để gửi lên cấp trên về quá trình hoạt động của ĐT U23 Việt Nam trong thời gian qua. HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu: “U23 Việt Nam không thể vào bán kết khiến tôi rất buồn, nhưng tôi không có thói quen đổ lỗi cho học trò.

Trong quãng thời gian các cầu thủ tập trung ở đội tuyển, không có ai vi phạm kỷ luật, các em rất quyết tâm, nỗ lực vì thành tích chung của đội. Là HLV trưởng, tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về thành tích không tốt vừa qua của ĐT U23 Việt Nam!”.

Một trong những nguyên nhân khiến  U23 Việt Nam dù chơi lấn lướt khi gặp Singapore và Malaysia nhưng vẫn thất bại, dẫn đến không thể vượt qua vòng bảng được HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: “Các miếng đánh chiến thuật, đặc biệt là các bài tấn công biên được U23 Việt Nam chuẩn bị không phát huy được tác dụng như mong đợi khiến hiệu quả săn bàn của hàng công trong những trận đấu then chốt gặp Malaysia, Singapore bị giảm sút”.

Việc bị loại sớm tại SEA Games 27 khiến bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam cũng bị sốc. Bởi trước đó, họ đã có rất nhiều trận đấu ấn tượng, đặc biệt là ở BTV Cup 2013. Những điều không may mắn cộng thêm việc lối chơi đã được BHL xây dựng không phát huy hiệu quả nên U23 Việt Nam chỉ có thể đứng thứ 3 trong bảng đấu của mình.

Đặc biệt, ở thời điểm khó khăn, yếu tố bản lĩnh của các cầu thủ chưa được phát huy nên không thể cụ thể hóa sự vượt trội trong việc kiểm soát thế trận cũng như biến các cơ hội thành bàn thắng để cởi nút thắt cho đội nhà.

Thực tế, ở U23 Việt Nam, ông Phúc được các cầu thủ rất quý mến, nể trọng. Sự đoàn kết trong đội luôn được đảm bảo ở mức cao. Tuy nhiên, trước thực tế phũ phàng tại giải đấu trên đất Myanmar, ông Phúc đã không chối bỏ trách nhiệm của người cầm lái. Được biết, trong buổi làm việc chiều qua với Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, HLV Hoàng Văn Phúc đã đề đạt nguyện vọng xin từ chức. Tuy nhiên, nguyện vọng này của ông Phúc có được chấp nhận hay không còn phải đợi ý kiến của Thường trực VFF trong cuộc họp hôm nay.

Đằng sau mỗi thất bại luôn khiến người trong cuộc trăn trở và ông Phúc cũng không phải là ngoại lệ!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • SEA Games: 5 ngôi sao mới của Đông Nam Á
    23-12-2013 10:21
    SEA Games: 5 ngôi sao mới của Đông Nam Á

    SEA Games 27 là dịp để các đội bóng trong khu vực cho trình làng những ngôi sao trẻ đầy triển vọng. Cùng Bongdaplus điểm lại 5 gương mặt nổi bật nhất ở sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ vừa diễn ra tại Myanmar.

    23-12-2013 10:21
  • Bình luận: Tìm một con đường, tìm một lối đi
    23-12-2013 08:37
    Bình luận: Tìm một con đường, tìm một lối đi

    SEA Games 27 đã khép lại. Bóng đá Thái Lan trở lại mạnh mẽ và thâu tóm cả 4 tấm HCV của bộ môn này. Câu hỏi đặt ra là đằng sau thành công ấy có bài học nào cho bóng đá Việt Nam hay không?

    23-12-2013 08:37
  • Góc chuyên gia: Có nên tập trung ngắn hạn?
    23-12-2013 06:07
    Góc chuyên gia: Có nên tập trung ngắn hạn?

    Rất ngẫu nhiên và trùng hợp khi 4 đội tuyển lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 27 là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore đều có quá trình chuẩn bị rất khác so với các đội tuyển còn lại.

    23-12-2013 06:07
  • SEA Games 27: Khi người Thái là… người Thái
    23-12-2013 06:06
    SEA Games 27: Khi người Thái là… người Thái

    Tại SEA Games 27, bóng đá ĐNÁ đã chứng kiến chiến tích huy hoàng của Thái Lan khi các đội tuyển nam và nữ của họ thâu tóm cả 4 tấm HCV. Giới chuyên môn ĐNÁ đưa ra nhiều cách lý giải về bí quyết giúp nền bóng đá nước này thành công đến vậy, còn truyền thông xứ Chùa vàng chỉ đánh giá đơn giản rằng: “Khi người Thái là… người Thái”.

    23-12-2013 06:06
  • Hạ U23 Indonesia 1-0, U23 Thái Lan giành HCV bóng đá nam
    21-12-2013 23:00
    Hạ U23 Indonesia 1-0, U23 Thái Lan giành HCV bóng đá nam

    Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U23 Thái Lan đã vượt qua đối thủ Indonesia ở trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games môn bóng đá nam.

    21-12-2013 23:00
  • Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển: “Cần phải nhìn thẳng  vào sự thật!”
    19-12-2013 06:00
    Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển: “Cần phải nhìn thẳng vào sự thật!”

    “Để tiến bộ, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa và khắc phục, thay vì biện hộ cho thất bại!”, một ngày sau thất bại của U23 Việt Nam, ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - đã nói như thế trong trao đổi thẳng thắn với PV báo Bóng đá…

    19-12-2013 06:00
  • Ghi chép: Nay Pyi Taw, buổi hoàng hôn đầy nước mắt
    18-12-2013 08:43
    Ghi chép: Nay Pyi Taw, buổi hoàng hôn đầy nước mắt

    Khi U23 Malaysia ghi bàn thắng thứ 2, trung vệ Mạnh Hùng, thương binh phải ra nghỉ sau nửa hiệp 2, ôm mặt khóc nấc. Tới lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả đội hoà chung một nỗi buồn, các cầu thủ trên sân ngã gục. Trong buổi hoàng hôn Nay Pyi Taw, rất nhiều nước mắt đã rơi…

    18-12-2013 08:43
  • Bình luận U23 Việt Nam: Ngã ở đèo Mã
    18-12-2013 06:53
    Bình luận U23 Việt Nam: Ngã ở đèo Mã

    Vậy là U23 Việt Nam đã không thể vượt qua ngọn đèo cao, dốc và trắc trở mang tên U23 Malaysia. “Cú ngã ở đèo Mã” mang đến nỗi buồn khôn xiết cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

    18-12-2013 06:53
  • Những hình ảnh đáng nhớ nhất trận U23 Việt Nam và U23 Malaysia
    17-12-2013 22:48
    Những hình ảnh đáng nhớ nhất trận U23 Việt Nam và U23 Malaysia

    Một lần nữa U23 Việt Nam lỡ hẹn với HCV SEA Games khi thúc thủ 1-2 trước U23 Malaysia. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất về trận đấu này.

    17-12-2013 22:48
  • HLV Hoàng Văn Phúc gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam
    17-12-2013 20:59
    HLV Hoàng Văn Phúc gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam

    ĐT U23 Việt Nam đã không thể vượt qua được vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 27 khi để thua U23 Malaysia trong trận đấu mà chúng ta buộc phải thắng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ ĐT U23 Việt Nam.

    17-12-2013 20:59
  • Thua trận cuối, U23 Việt Nam chia tay trong tiếc nuối
    17-12-2013 19:04
    Thua trận cuối, U23 Việt Nam chia tay trong tiếc nuối

    Nhập cuộc tốt, thi đấu ép sân nhưng lại bỏ lỡ hàng tá cơ hội, U23 Việt Nam không thể khuất phục được U23 Malaysia. Một thất bại mang nhiều cảm giác tiếc nuối cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

    17-12-2013 19:04
  • U23 Việt Nam 1-2 U23 Malaysia: Hồng Quân ghi bàn danh dự
    17-12-2013 17:27
    U23 Việt Nam 1-2 U23 Malaysia: Hồng Quân ghi bàn danh dự

    Để thua 0-2, mãi tới phút cuối cùng của phút bù giờ, U23 Việt Nam mới có bàn thắng gỡ hòa của tiền đạo Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là bàn thắng danh dự.

    17-12-2013 17:27
x