Ibrahimovic "đá xoáy" Đan Mạch sau khi đưa Thụy Điển dự EURO 2016

Tam Phong
09:31 ngày 18-11-2015
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của ĐT Thụy Điển tuyên bố sẽ cho cả đất nước Đan Mạch nghỉ hưu sau trận đấu giữa 2 đội trong khuôn khổ lượt về play-off EURO 2016.
Trong trận lượt về vòng play-off EURO 2016, tiền đạo thủ quân Zlatan Ibrahimovic đã lập cú đúp giúp cho Thụy Điển dẫn trước Đan Mạch ở hiệp 1. Sau đó, Đan Mạch thi đấu nỗ lực và gỡ hòa 2-2 ở quãng thời gian còn lại của trận đấu. Dù vậy, kết quả hòa 2-2 trên cũng không thể giúp Đan Mạch đi tiếp do họ đã để thua 1-2 ở trận lượt đi.

Thắng chung cuộc 4-3, Thụy Điển giành vé vớt tham dự VCK EURO 2016 và người hạnh phúc nhất lúc này là Ibrahimovic. Ngay sau trận đấu, Ibra đã có phát biểu nhằm vào các cầu thủ và CĐV đối phương - những người đã có lời lẽ ” hăm dọa” anh trước đó.

"Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng ngay trên sân của Đan Mạch. Họ nói họ sẽ giúp tôi giải nghệ sau trận đấu này, nhưng tôi đã làm điều ngược lại. Tôi đã cho cả quốc gia của họ phải giải nghệ”, tiền đạo 34 tuổi chia sẻ khá hài hước.

"Định mệnh đã giúp tôi có thể kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao tại VCK EURO 2016. Rất nhiều người nói tôi đã quá già và yếu nhưng ngày hôm nay, tôi đã cho tất cả thấy những nhận định đó chỉ là phiến diện".

Olsen đã quyết định rời ĐT Đan Mạch sau nhiều năm gắn bó
HLV Olsen đã quyết định rời ĐT Đan Mạch sau nhiều năm gắn bó

Sau thất bại trước Thụy Điển, HLV Morten Olsen ngay lập tức thông báo chia tay ĐT Đan Mạch sau 15 năm găn bó: "Tôi đã nói vấn đề này với LĐBĐ Đan Mạch và các cầu thủ. Cá nhân tôi cho rằng đội bóng đã đến lúc cần có một vị thuyền trưởng mới".

"Đan Mạch đang có một đội hình tốt với sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ xuất sắc với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Với những gì đang có, Đan Mạch có thể giành được nhiều thành công trong tương lai".

Không chỉ HLV Olsen tạm biệt ĐT Đan Mạch mà cả cậu học trò Lars Jacobsen (36 tuổi) cũng nói lời chia tay với sự nghiệp quốc tế sau 80 lần khoác áo ĐTQG. Trong quãng thời gian thi đấu cho Đan Mạch, Jacobsen chỉ ghi được 1 bàn thắng và tham dự 2 giải đấu lớn là VCK World Cup 2010 và EURO 2012.

Niềm vui của các cầu thủ Ukraine
Niềm vui của các cầu thủ Ukraine

Ở cuộc đối đầu còn lại giữa Slovenia và Ukraine, đội khách đã giành tấm vé còn lại của vòng play-off để đến nước Pháp vào mùa Hè tới nhờ chiến thắng chung cuộc 3-1 sau 2 lượt trận (lượt đi thắng 2-1, lượt về hòa 1-1).

Phát biểu sau trận hòa với đội chủ nhà Slovenia, HLV Mikhail Fomenko của Ukraine chia sẻ: "Tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các học trò sau những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Để có được kết quả tốt nhất trong một cuộc chiến, bạn phải có được sự chuẩn bị tốt nhất về cả thể chất lẫn tinh thần".

"Trong phòng thay đồ, các cầu thủ của tôi thực sự đã rất vui. Chúng tôi cũng đã nhận được lời chúc mừng của Tổng thống Petro Oleksiyovych Poroshenko".

"Ukraine đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất và chúng tôi xứng đáng với tấm vé dự VCK EURO 2016. Bây giờ, toàn đội sẽ nỗ lực và có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi tới Pháp vào mùa Hè tới", ông Fomenko khép lại câu chuyện.

VIDEO: Đan Mạch 2-2 Thụy Điển


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x