Ibrahimovic và những "lão già gân" ở EURO 2016

Bongdaplus.vn
14:08 ngày 02-06-2016
EURO 2016 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của họ trong màu áo ĐTQG, nhưng không vì thế vai trò của họ sẽ bị lu mờ trên đất Pháp.
ZLATAN IBRAHIMOVIC (34 tuổi, Thụy Điển)

Ở tuổi 34, Ibra không cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Tiền đạo PSG vẫn thăng hoa với 58 bàn thắng tại mùa giải vừa qua, thành tích cao hơn bất kỳ ngôi sao nào khác dự EURO 2016. 

Lớn tuổi nhất ĐT Thụy Điển, Ibra vẫn là chỗ dựa lớn nhất của đại diện Bắc Âu. Tiền đạo PSG rất quyết tâm làm nên điều gì đó trong giải đấu lớn cuối cùng của anh.

GIANLUIGI BUFFON (38 tuổi, Italia)


Nhiều thế hệ cầu thủ Italia đã chia tay Azzurri, riêng Buffon vẫn đứng đó như một tượng đài bất tử. Lão tướng 38 tuổi sẽ tham dự kỳ EURO thứ 4 và có lẽ cuối cùng trước khi từ giã màu áo thiên thanh. 

Phong độ và tài năng của Buffon vẫn là sự bảo đảm cho cả Juventus lẫn ĐT Italia. Trong giai đoạn Azzurri khủng hoảng nhân tài, Buffon vẫn là trụ cột đáng tin cậy nhất tại EURO 2016.

PATRICE EVRA (35 tuổi, Pháp)


Evra là cầu thủ giàu kinh nghiệm thứ hai trong thành phần ĐT Pháp dự EURO, với 72 lần khoác áo (sau Hugo Lloris - 74 lần). Nhưng Evra là tiếng nói số một trong phòng thay đồ, là thủ lĩnh tinh thần của Les Bleus. 

HLV Didier Deschamps cần đến uy tín và tầm ảnh hưởng của Evra cũng như cần đến tài năng của Griezmann, Pogba. Hậu vệ 35 tuổi cũng có phong độ ổn định trong mùa giải thành công cùng Juventus.

ARITZ ADURIZ (35 tuổi, Tây Ban Nha)


Ở tuổi 35, Aduriz mới có cơ hội đá chính cho Tây Ban Nha tại một giải đấu lớn. Vẫn còn nhiều ánh mắt nghi ngờ về “đóa hoa nở muộn” này, song nên nhớ Aduriz là tiền đạo người Tây Ban Nha hiệu quả nhất ở mùa giải vừa rồi với 37 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong một đội Tây Ban Nha chơi kỹ thuật, sự đơn giản và hiệu quả của chân sút Bilbao sẽ tạo ra khác biệt.

DARIJO SRNA (34 tuổi, Croatia)


Croatia sở hữu nhiều tài năng như Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic. Nhưng đội trưởng thì chỉ có một, đó là Darijo Srna. Hậu vệ sinh năm 1982 đã đảm nhiệm vai trò thủ quân Croatia suốt 7 năm qua, với tư chất thủ lĩnh thiên phú và phong độ vô cùng ổn định. Tại EURO 2016, Srna gánh trọng trách dẫn dắt lứa đàn em tiến xa hơn vòng tứ kết, thành tích tốt nhất của Croatia trong lịch sử tham dự EURO.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x