Iceland: Dùng bóng đá Anh chống người Anh sẽ là sai lầm

Hiến Lê
17:46 ngày 27-06-2016
Iceland vẫn đang sống trong những ngày tháng mộng mơ với câu chuyện cổ tích của mình tại EURO 2016. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đá như ở vòng bảng, khả năng họ làm nên điều bất ngờ trước ĐT Anh là rất nhỏ.
Khi nói về thành công của ĐT Iceland, người ta thường nghĩ tới những yếu tố tinh thần nhiều hơn là chuyên môn. Đội bóng này sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều về trình độ và luôn vào sân với quyết tâm cao nhất. Chính tinh thần chiến đấu hết mình ấy giúp họ làm nên điều thần kỳ khi vượt qua vòng loại để có vé đến Pháp mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, xét trên yếu tố chuyên môn, Iceland không phải đội bóng thực sự thú vị. Họ chơi theo lối bóng đá theo kiểu "Anh truyền thống" - Kick and Rush là chủ đạo. Iceland ra sân với sơ đồ 4-4-2 phẳng, 2 tiền đạo giăng ngang để chờ cơ hội trong vòng cấm. Họ tạo ra những cơ hội với những tình huống mở ra 2 biên, nơi họ có những cầu thủ đá cánh đầy tốc độ, rồi tạt vào vòng cấm cho tiền đạo dứt điểm.

Nhìn tổng quan, Iceland là đội hiếm hoi vẫn trung thành với lối đá theo kiểu Kick-and-Rush truyền thống của Anh. Trung bình mỗi trận, họ thực hiện khoảng 8 đường tạt bóng vào được vòng cấm, nhưng rất ít trong số đó thực sự tìm được đồng đội. Ở tuyến giữa, Gylfi Sigurdsson vẫn đóng vai trò nhạc trưởng nhưng anh không thường xuyên tung ra những đường chuyền chết chóc mà chủ yếu vẫn chỉ là mở biên hoặc sút xa.

Hàng thủ tuyển Anh vốn không hề e ngại bóng bổng
Hàng thủ tuyển Anh vốn không hề e ngại bóng bổng

Trong khi đó, ĐT Anh chưa bao giờ e ngại những tình huống bóng bổng. Họ có trung bình 21 lần không chiến thành công mỗi trận. Ngoài ra, Tam Sư còn sở hữu đôi hậu vệ cánh được đánh giá rất cao là Kyle Walker (phải) và Danny Rose (trái). Họ có thừa kinh nghiệm để chống lại những tình huống leo biên đơn giản của Iceland. Trung bình mỗi trận bộ đôi này có 2 pha chặn bóng cùng 2,5 tình huống cắt bóng thành công.

Đó là còn chưa kể, sơ đồ 4-2-3-1 (4-1-4-1 tùy thời điểm) mà HLV Hodgson đang áp dụng cho ĐT Anh sẽ giúp Tam Sư áp đảo quân số ở khu vực trung tuyến (3 người) so với đối thủ (2 người). Điều này đồng nghĩa, Rooney và các đồng đội sẽ có nhiều không gian và khoảng trống để xử lý cũng như phối hợp hơn nếu không có tiền đạo nào lùi về hỗ trợ cho Sigurdsson. 

Iceland vẫn đang là ngựa ô thú vị ở EURO năm nay với thành tích xuất sắc vượt qua vòng bảng với thành tích đứng nhì bảng F. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knock-out, các đội bóng sẽ không còn chơi với tâm lý giữ chân hay giấu bài nữa mà sẽ phải bung hết sức để có cơ hội đi tiếp. 

Vì vậy, Anh chắc chắn sẽ chơi tất tay với Iceland ở trận đấu rạng sáng mai (giờ Việt Nam). Nếu vẫn tiếp tục muốn dùng bóng đá Anh truyền thống chống lại người Anh, nhiều khả năng Iceland sẽ phải chuốc lấy thất bại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x