Iceland & kỳ tích cầm hòa Bồ Đào Nha: Nhỏ nhưng có võ

VIỆT NHẬT
09:25 ngày 16-06-2016
Cơn địa chấn đầu tiên của EURO 2016 đã tới với đáp án mang tên Iceland. Đảo quốc với chỉ hơn 300.000 dân này đã cầm hòa Bồ Đào Nha hùng mạnh 1-1, chứng tỏ với cả lục địa già rằng nơi đây không chỉ có núi lửa và “Game of Thrones”.

ICELAND NHỎ BÉ CỠ NÀO?

300.000 dân chứng tỏ Iceland bé cỡ nào? Hãy tưởng tượng, thủ đô Hà Nội có hơn 7 triệu dân, gấp hơn 20 lần dân số Iceland. Bản thân đối thủ Iceland vừa cầm hòa, Bồ Đào Nha có dân số gấp 30 lần đảo quốc này. Kinh hoàng hơn, Cristiano Ronaldo, ngôi sao số một của Bồ Đào Nha, có lượng người thích trên mạng xã hội Facebook nhiều gấp gần… 400 lần dân số quốc gia nổi tiếng với loạt phim Game of thrones (Trò chơi vương quyền).

Theo tính toán, Iceland đang có 0,007% dân số đá cho… ĐTQG. Tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa ra thống kê, nếu xứ sở cờ hoa cũng lấy 0,007% dân số đi dự EURO 2016, số cầu thủ mà ông Juergen Klinsmann sẽ phải huấn luyện là… 22.000 người. 

Brazil có 204 triệu dân và 5 chức vô địch World Cup. Đức có 81 triệu dân, sở hữu 4 lần vô địch thế giới, 3 lần làm vua châu Âu. Tuy nhiên, Iceland với chiến công lọt vào EURO 2016 (xếp trên cả Hà Lan ở vòng loại) cho thấy đã tới lúc tất cả phải suy nghĩ lại về mối tương quan: dân số - trình độ phát triển bóng đá.

Đội trưởng của Iceland, Aron Gunnarsson không có bất kỳ chút mặc cảm nào, “Chúng tôi chỉ là những con cá nhỏ tại giải lần này. Nhưng trong tâm trí của toàn đội thì không”. Gunnarsson cùng toàn đội đã làm được, không chút nghi ngờ bằng cơn địa chấn rạng sáng qua.


BÍ QUYẾT CỦA ICELAND LÀ GÌ?

Tờ L’Equipe của Pháp vừa đưa ra một thống kê cho thấy người Iceland đam mê bóng đá tới cỡ nào. Có tới gần 27.000 người Iceland, tương đương với 9% dân số đã tới Pháp cổ vũ cho ĐTQG nước này tại EURO 2016. Cung tạo ra cầu. Nếu Iceland không có một nền bóng đá phát triển vững chắc, chẳng đời nào nhiều người lại chấp nhận bỏ công ăn việc làm trong ít nhất 2 tuần của vòng bảng để tới Pháp cổ vũ cả.

LĐBĐ Iceland (KSI) đã chú trọng vào công tác đào tạo bóng đá trẻ từ rất sớm với trọng tâm là cơ sở hạ tầng cực tốt. Iceland đang sở hữu 179 sân bóng theo tiêu chuẩn quốc tế tính đến cuối năm 2015. Ngoài ra quốc gia này còn có 165 sân bóng bằng một nửa diện tích sân tiêu chuẩn cũng như các sân bóng mini trên khắp cả nước.

Ông Arnar Bill Gunnarsson, trưởng bộ phận phát triển bóng đá của Iceland khẳng định chính điều kiện sân bãi tuyệt vời là nền tảng tốt giúp quốc gia này phát triển bóng đá. ĐT Iceland cũng hưởng lợi mạnh từ điều ấy, ông Gunnarsson nhấn mạnh. Trên khía cạnh đào tạo chuyên môn, các cầu thủ trẻ thuộc mọi trình độ tại Iceland đều có thể được đào tạo bởi một HLV có bằng B do UEFA cấp, bình đẳng toàn bộ trong việc tiếp cận các điều kiện và chế độ huấn luyện. 

KSI đã tạo ra một môi trường tốt nhất có thể để huấn luyện, đào tạo cầu thủ trẻ, từ cơ sở hạ tầng, tới cả thầy dạy. Để giờ đây Iceland đã bắt đầu gặt hái được quả ngọt bằng suất tham dự VCK EURO lần đầu tiên trong lịch sử, và cầm hòa gã khổng lồ Bồ Đào Nha ngay trong trận ra quân.

 Nhỏ bé nhưng khiến người khác phải ngước nhìn
Trong số các thành viên của FIFA, Iceland là quốc gia có số dân ít thứ 6. Song vị trí hiện tại của ĐT Iceland trên BXH FIFA là 34. Tất cả những quốc gia ít dân như Iceland đều ngụp lặn ở phía dưới BXH FIFA. Quốc gia có thành tích cao nhất là Belize (thứ 113). 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x