Iceland trước trận gặp Pháp: Bổn cũ khó soạn lại

Vịnh San
09:27 ngày 03-07-2016
Nếu Iceland nghĩ rằng sẽ đánh bại Pháp bằng chiến thuật đã sử dụng như trước Anh, thì họ đã nhầm. Để nối dài câu chuyện cổ tích, đoàn quân của HLV Lars Lagerback & Hallgrimsson cần gây bất ngờ theo cách khác.
Cách đây gần 1 tuần, người Anh đã không tài nào khuất phục được Iceland bởi lối chơi phòng thủ của đội bóng này. Đội quân của HLV Lagerback & Hallgrimsson không cần cầm bóng, họ chỉ thực hiện 170 đường chuyền - ít thứ 3 với một đội chiến thắng trong lịch sử EURO kể từ năm 1980.
 
Bốn trận đã qua, chỉ một lần Iceland rời sân sau khi hoàn thành trên 200 đường chuyền. Tổng số đường chuyền cho đến nay của họ là 907, trung bình 227 mỗi trận, thấp nhất so với các đội còn lại. Nên biết rằng, Đức và Tây Ban Nha không bao giờ chuyền ít hơn 600 lần mỗi trận. 

Trở lại với trận gặp Anh, Iceland để đối phương chuyền 473 đường thành công. Tam sư thất bại vì chỉ 14 trong số đó khởi đầu hoặc diễn ra ở khu vực tấn công (1/3 phần sân gần khung thành đối thủ). Pháp cũng có số đường chuyền tương tự trước CH Ireland (477), nhưng chất lượng là khác nhau. 

VIDEO: Gà Tài dự đoán vòng tứ kết: Pháp - Iceland



Có tới 30 đường chuyền của Les Bleus diễn ra trong khu vực dễ gây sát thương nhất này. Con số đó cao thứ 2 trong một trận đấu tại EURO 2016, chỉ thua những gì Đức đã làm trước Bắc Ireland ở vòng bảng. Không chỉ vậy, 12 pha phối hợp trong số đó diễn ra hoàn toàn trong khu vực tấn công, tức cả cầu thủ chuyền bóng lẫn nhận bóng đều xuất hiện ở đây. 

Tất cả lý giải cho chiến thắng của Les Bleus, trong một hiệp 2 mà họ có thể ghi tới 4 hoặc 5 bàn thắng và Griezmann liên tục được đặt vào thế đối mặt với thủ môn.

CH Ireland cũng tiến hành chiến lược phòng thủ sau khi có bàn dẫn trước từ rất sớm. Nó đã không thành công bởi Pháp quá nguy hiểm nếu cầm bóng trong thời gian dài. Đội bóng của HLV Deschamps chuyển từ 4-3-3 sang 4-2-4 với Griezmann đẩy lên chơi bên cạnh Giroud, trong khi Payet và Coman hỗ trợ hai bên. Ngoài ra, Pogba, Matuidi cùng 2 hậu vệ biên cũng sẵn sàng lao lên phía trước. Hệ thống tấn công này làm việc khá hiệu quả với trung bình 16 cơ hội tạo ra mỗi trận, cao thứ 3 giải đấu. 

Nhận định & Bình luận trước trận Pháp - Iceland



Một chi tiết khác mà Iceland cần lưu ý, về chất lượng các pha dứt điểm mà họ phải nhận. Các cầu thủ Tam sư đã tung ra 18 cú dứt điểm nhưng chỉ 4 trúng khung thành (22%). Thủ môn Halldorsson không quá bận rộn đêm đó với chỉ 3 lần phải cứu thua. Pháp sẽ không dễ chịu như thế. Họ đã có 25 lần dứt điểm trước CH Ireland và 11 lần chính xác (44%). Loại bỏ 6 cú sút bị chặn, tỷ lệ thành bàn của Les Bleus là 10,5% - hiệu suất khá ấn tượng trước một đối thủ chơi phòng ngự tập trung.

Anh lãng phí, không hiệu quả và rất ít sáng tạo. Pháp lại có đầy đủ những gì mà Tam sư còn thiếu. Họ tạo ra 16 cơ hội mỗi trận, chỉ sau Đức và Bỉ, đồng thời có những ngôi sao luôn sẵn sàng tỏa sáng, đặc biệt trước một thế trận khó khăn. Hôm nay sẽ là một đêm dài với Iceland.

Pháp nguy hiểm nhất trước khung thành
Tính về tổng số đường chuyền vào, sát và trong khu vực tấn công trong 1 trận đấu cụ thể, Pháp không bằng Đức. Nhưng xét về số đường chuyền trong khu vực tấn công (cả người chuyền lẫn người nhận bóng đều ở trong khu vực này), Les Bleus mới là số 1 với 12 đường trong trận gặp CH Ireland.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x