Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Tờ Tribun News dẫn nguồn tin được xác nhận từ sở cảnh sát Mes persela Lamongan về việc gia đình cô Anugerah Sekar Rukmi tố cáo cầu thủ Ramdani đã có hành vi bạo lực trong đêm 1/11. Anugerah Sekar Rukmi là bạn gái của Ramdani. Ban đầu, hai người muốn giải quyết vụ việc trong êm thấm. Nhưng phụ huynh của Rukmi đã không để yên sự việc này sau khi chứng kiến những vết thương trên người con gái mình. 

Được biết ngay trong đêm đó, bố mẹ Rukmi đã đến sở cảnh sát để tố cáo Ramdani. Họ yêu cầu cơ quan chức năng phải làm sáng tỏ. Tờ Goal Indonesia dẫn lời Ramdani về hành động ăn năn và thừa nhận hành vi bạo lực của cầu thủ này. "Đây là bài học cực lớn vì tôi không muốn viễn cảnh này xảy ra. Tôi muốn mọi thứ khép lại một cách đơn giản, nhưng gia đình cô ấy thì không. Là người đàn ông, tôi sẵn sàng đối diện mọi án phạt", Ramdani bày tỏ.

Trong trường hợp Ramdani bị cảnh sát buộc tội, cánh cửa AFF Cup 2018 coi như chấm dứt với tài năng 19 tuổi. HLV đội tuyển Indonesia, ông Bima Sakti cho hay: “Lúc này, chúng tôi cần những thông tin chính xác từ phía cơ quan chức năng để ra quyết định cuối cùng về Ramdani. Scandal của cậu ấy thuộc vấn đề ngoài chuyên môn, nhưng có thể tác động đến tâm lý của toàn đội”.

Saddil Ramdani có thể phải chia tay Indonesia vì bạo hành với bạn gái 

Vấn đề của Ramdani không phải là điều duy nhất khiến ông Bima Sakti đau đầu. Bởi nửa ngày trước đó, ngôi sao Stefano Lilipaly, người góp công không nhỏ giúp Indonesia vào tới trận chung kết AFF Cup 2016 cho biết anh không hề muốn lên tuyển ở giải đấu này. Mọi thứ đơn thuần chỉ là miễn cưỡng. 

Bản thân Bima Sakti cũng chỉ là người thế vai trong hoàn cảnh Indonesia không tìm được một phương án nào thay thế Luis Milla - người đã khiến LĐBĐ Indonesia sống dở chết dở với thái độ chùng chừng làm lỡ dở hết kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup của đội tuyển xử Vạn đảo. HLV Sakti thừa nhận, LĐBĐ Indonesia đã ở thế đường cùng khi quyết định đặt niềm tin ở ông.

Indonesia nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Singapore, Philippines và Đông Timor ở AFF Cup 2018. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x