Inter & Juve tái khởi động vụ trao đổi Icardi - Dybala

Tiến Sĩ
17:44 ngày 03-06-2019
Sau một thời gian dài tưởng như đóng băng, vụ đàm phán trao đổi Mauro Icardi - Paulo Dybala giữa Inter và Juventus đã được nối lại. Đây là ý tưởng có thể làm hài lòng đa số các Juventini và Interista, cũng như cá nhân hai tiền đạo người Argentina.
Inter & Juve tái khởi động vụ trao đổi Icardi - Dybala
Vào thời điểm này 1 năm trước, Dybala và Icardi cùng là những chân sút hay nhất Serie A. Icardi với tấm băng thủ quân trên cánh tay, giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A đồng thời đưa Inter trở lại Champions League sau 6 năm vắng bóng, còn Dybala khép lại Serie A 2017/18 với 22 pha lập công, kỷ lục trong sự nghiệp của La Joya. 

Rất nhanh chóng, mùa giải vừa qua biến thành thảm họa với cả hai. Icardi mất băng thủ quân vì những hành xử kém cỏi của vợ chồng chân sút này, còn Dybala cũng dần trở thành người thừa khi buộc phải tồn tại bên cạnh Cristiano Ronaldo ở Juventus. Giá trị của họ trên TTCN đều đã giảm nghiêm trọng, nhưng vẫn không dễ để Juve và Inter tìm bến đậu mới thích hợp cho Dybala và Icardi. 

Từ vài tháng trước, ý tưởng về vụ trao đổi cầu thủ này đã diễn ra, nhưng nó lại đóng băng nhanh chóng vì một số lý do cả chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn. Nhưng bây giờ, với vị GĐTT Giuseppe Marotta của Inter làm cầu nối giữa 2 CLB căm ghét nhau vì vốn đối địch trong và ngoài sân bóng, cơ hội để vụ chuyển nhượng này xảy ra lại trở nên rõ ràng. 

Hôm thứ Năm vừa qua, GĐTT Marotta đã bắt đầu làm việc với những cộng sự cũ ở Juve để tái khởi động vụ trao đổi Icardi - Dybala. Juventini đã chán nản với Dybala, còn Icardi cũng trở thành đối tượng bị căm ghét rộng rãi trong giới Interista. Ngoài ra, những nhân tố mới trên ghế chỉ đạo 2 CLB cũng thúc đẩy vụ chuyển nhượng

Dybala (trái) và Icardi có thể cứu vãn được sự nghiệp đang xuống dốc nếu đến bến đỗ mới
Dybala (trái) và Icardi có thể cứu vãn được sự nghiệp đang xuống dốc nếu đến bến đỗ mới

Với tính cách cứng rắn, HLV Antonio Conte không muốn một cầu thủ đỏng đảnh như Icardi dẫn đầu hàng công. Ông từng yêu cầu mua Romelu Lukaku (Man Utd), nhưng nhìn nhận một cách thực tế thì dù chiều chuộng vị tân thuyền trưởng đến mấy, BLĐ Inter cũng khó đáp ứng yêu cầu này bởi chi phí cho tiền đạo người Bỉ quá cao. Chuyển hướng sang Dybala hợp lý hơn về mọi mặt cho Inter. 

Trong khi đó, người rất nhiều khả năng sẽ ngồi ghế chỉ đạo Juve mùa tới, Maurizio Sarri lại ngưỡng mộ Icardi từ lâu. Hè 2017, Maurito suýt gia nhập Napoli làm học trò của HLV Sarri nếu Inter không ngăn cản quyết liệt. Khi ấy, chính con người nổi tiếng khiêm tốn, Sarri đã hứa sẽ giúp Icardi ghi 40 bàn/mùa nếu sang Napoli với ông. Tóm lại, cả hai HLV Conte và Sarri đều đã “bật đèn xanh” cho vụ trao đổi. 

Tại Juve, Icardi sẽ phải học cách tồn tại bên cạnh Ronaldo với sự giúp đỡ của HLV Sarri, người rất giỏi trong việc lăng xê các chân sút. Dybala dễ dàng hơn ở Inter, khi HLV Conte đã có sẵn ý tưởng để anh chơi bên cạnh Lautaro Martinez trong sơ đồ 3-4-2-1, hoặc cũng có thể La Joya sẽ sắm vai trung phong như anh từng làm trong thời gian ngắn tại Juve. 

Truyền thông Italia chưa đưa ra các chi tiết về tài chính liên quan đến vụ trao đổi, nhưng có thể ước đoán việc Juve sẽ trả Inter một khoản tiền mặt không quá lớn để đổi Dybala lấy Icardi. Dự kiến sau khi Dybala trở về từ Copa America 2019, những nút thắt cuối cùng của vụ chuyển nhượng này sẽ mở để hai tiền đạo người Argentina được “giải thoát”, tìm được bến đậu mới lý tưởng cho mình. 

Vụ chuyển nhượng người Argentina đầu tiên
Nếu vụ trao đổi Icardi - Dybala thành sự thực, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Juventus và Inter thực hiện vụ chuyển nhượng liên quan đến cầu thủ người Argentina. Trong 35 cầu thủ đã di chuyển giữa Juve và Inter trong lịch sử có 3 người Nam Mỹ (Lucio, Hernanes và Fabian Carini), nhưng chưa có ai mang quốc tịch Argentina. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x