Inter lúng túng với băng thủ quân

Nhật Anh
14:01 ngày 02-12-2015
Sau khi Javier Zanetti giải nghệ, Inter hoàn toàn lúng túng với tấm băng thủ quân. Sự sa sút của Mauro Icardi trong mùa giải này đang cho thấy điều ấy.
Inter lúng túng với băng thủ quân
Cuộc đấu giữa Inter với Napoli tại San Paolo rạng sáng qua đã chứng kiến tấm băng đội trưởng của Inter đổi tới… 3 lần. Sau khi người đầu tiên là Icardi bị thay ra đầu hiệp 2 vì không tạo ra bất kỳ áp lực nào tới khung thành đối phương, băng đội trưởng được chuyển cho tiền vệ Fredy Guarin. Giữa hiệp 2, tới lượt Guarin phải rời sân vì lo ngại dính thẻ đỏ, lúc này băng đội trưởng lại được trao cho Gary Medel tới hết trận đấu.

Kế thừa Zanetti tại Inter hoàn toàn không hề đơn giản. Andrea Ranocchia đã hoàn toàn sụp đổ sau khi đeo tấm băng đội trưởng Inter suốt mùa trước. Trung vệ người Italia từ vị thế của một trong những cầu thủ phòng ngự nhận được nhiều kỳ vọng nhất giờ trở thành món hàng thừa tại sân Giuseppe Meazza. Những nguồn tin tại Italia còn cho rằng, Ranocchia sẽ được Inter gán vào thương vụ mua Dries Mertens của Napoli trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2016.


“Vía” của tấm băng đội trưởng tại Inter mạnh tới mức những cầu thủ dù chỉ một hai lần đeo vào trên cánh tay cũng sa sút không phanh. Nagatomo chính là ví dụ điển hình. Mùa trước, sau khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Cagliari dẫn tới thảm họa thua 1-4 ngay trên sân nhà, hậu vệ người Nhật Bản bị loại khỏi đội hình chính thức, trước khi dính những chấn thương liên tục. Fredy Guarin cũng bị hạ giá trên thị trường chuyển nhượng khủng khiếp sau khi đeo băng đội trưởng của Nerazzurri.

Hiện tại ở sân Giuseppe Meazza, chỉ có Gary Medel mới xứng đáng với tâm băng đội trưởng khi tiền vệ người Chile có chuyên môn, sự điềm tĩnh nhất định và tố chất thủ lĩnh bẩm sinh. Tuy nhiên việc mới chỉ đến Inter từ đầu mùa trước rõ ràng là rào cản lớn cho Medel trong việc chiếm được sự nể phục của các đồng đội. Mặt khác, Medel cũng không phải hình mẫu đội trưởng của công chúng, người có thể đại diện cho hình ảnh của Inter trên toàn thế giới.

Mauro Icardi vì lẽ đó vẫn đang là người thích hợp nhất, chỉ đáng tiếc rằng tấm băng đó có vẻ như quá rộng với tiền đạo 22 tuổi người Argentina.

Icardi đã sa sút như thế nào?
Kể từ khoác lên tay chiếc băng đội trưởng, Icardi đã sa sút không phanh so với chính mình. Sau 12 trận mùa này, Icardi mới có 4 bàn. Mùa trước, sau 12 vòng tiền đạo người Argentina đã có tới 7 bàn thắng. Tấm băng đội trưởng đeo trên tay nhưng dường như làm nặng đôi chân của Icardi! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Muốn Scudetto, Napoli có cần... Higuain? Muốn Scudetto, Napoli có cần... Higuain?

    Ngôi đầu bảng sau trận thắng 2-1 trước Inter giúp NHM Napoli nghĩ nhiều hơn về Scudetto, danh hiệu cho đến nay đội bóng mới giành được 2 lần cuối thập niên 80 khi sở hữu huyền thoại Diego Maradona. Nhưng cả hai lần đó, Vua phá lưới Serie A đều không phải cầu thủ Napoli...

  • Milan sợ mắc sai lầm với Niang giống như Aubameyang Milan sợ mắc sai lầm với Niang giống như Aubameyang

    BLĐ AC Milan thực sự tiếc nuối khi cầu thủ từng bị họ bỏ rơi là Pierre-Emerick Aubameyang đang chơi tuyệt hay trong màu áo Borussia Dortmund. Để tránh mắc phải sai lầm tương tự, họ đang đặc biệt chăm chút cho một cầu thủ trẻ có phong cách giống với Aubameyang là M'Baye Niang.

  • Ghế nóng ở Roma & Lazio đều có khả năng đổi chủ Ghế nóng ở Roma & Lazio đều có khả năng đổi chủ

    Trận thua 0-2 trước Atalanta ngay trên sân nhà tối Chủ nhật vừa qua đẩy Roma lún sâu thêm vào khủng hoảng, sau thảm bại 1-6 trước Barca ở Champions League. Sau trận thua của Roma, Lazio cũng theo chân khi thua Empoli 0-1.

  • Juventus: Cỗ máy nghiền đã trở lại Juventus: Cỗ máy nghiền đã trở lại

    Nhờ đánh bại Palermo 3-0 ngay trên sân khách, Juventus đã có 4 chiến thắng liên tiếp ở Serie A để tiến gần hơn đến tốp đầu. Quan trọng hơn, Bianconeri đang trở lại hình ảnh là cỗ máy nghiền ở Serie A.

  • Có một Milan 9x Có một Milan 9x

    Ở thập niên 90, Milan từng tung hoành châu Âu với một trong những đội hình mạnh mẽ và đáng nhớ nhất lịch sử. Giờ đây, những đứa trẻ sinh ra trong thập niên 1990 ấy đang mở ra một thời kỳ mới đầy hy vọng ở San Siro.

  • Higuain lập cú đúp, Napoli phế truất ngôi đầu của Inter Higuain lập cú đúp, Napoli phế truất ngôi đầu của Inter

    Cú đúp của tiền đạo Gonzalo Higuain đã giúp Napoli giành chiến thắng 2-1 trước Inter Milan trên sân nhà, qua đó chiếm ngôi đầu bảng Serie A của chính đối thủ này.

  • BLĐ Roma vẫn tin tưởng Rudi Garcia BLĐ Roma vẫn tin tưởng Rudi Garcia

    Đó là những gì mà Giám đốc thể thao Walter Sabatini của AS Roma tuyên bố trước báo giới, qua đó đảm bảo tương lai của HLV Rudi Garcia.

  • Reina vs Handanovic: Cuộc so găng hấp dẫn Reina vs Handanovic: Cuộc so găng hấp dẫn

    Khi hai hàng thủ chắc chắn nhất Serie A so tài, người ta cần nhắc đến vai trò của Pepe Reina và Samir Handanovic. Hai thủ thành ngoại quốc đang tỏa sáng tại giải đấu vốn chỉ tôn vinh những “người gác đền“ Italia.

  • 01h00 ngày 1/12, Sassuolo vs Fiorentina: Nhạt phai sắc tím 01h00 ngày 1/12, Sassuolo vs Fiorentina: Nhạt phai sắc tím

    Giai đoạn Fiorentina bùng nổ trên ngôi đầu Serie A đã trôi qua. Hiện tại đội bóng của HLV Paulo Sousa không còn duy trì phong độ buộc các đối thủ phải e ngại. Vì thế, Sassuolo hoàn toàn có thể kiếm điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

  • 03h00 ngày 1/12, Napoli vs Inter: Thêm một cuộc soán ngôi 03h00 ngày 1/12, Napoli vs Inter: Thêm một cuộc soán ngôi

    “Thánh địa” San Paolo của Napoli là nỗi khiếp sợ với bất cứ đội bóng nào tại Serie A và châu Âu. Đêm nay, nơi đây sẽ là điểm tựa để Napoli soán ngôi đầu của Inter, trong mùa bóng vốn đã chứng kiến quá nhiều cuộc soán ngôi ngoạn mục ở 2 vị trí đầu.

  • Serie A vòng 14: Juve vào top 5, thành Rome đại bại Serie A vòng 14: Juve vào top 5, thành Rome đại bại

    Loạt trận vòng 14 Serie A diễn ra đêm qua đã kết thúc với 4/6 chiến thắng thuộc về các vị khách. Thắng lợi ấn tượng nhất thuộc về Juventus, đội đã đè bẹp Palermo 3-0 để chen chân vào top 5 BXH.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x