Isco hoặc Bale, Zidane phải chọn

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:34 ngày 29-05-2017
Với cơ cầu đội hình của Real Madrid, Isco và Gareth Bale tuy thi đấu ở hai vị trí khác nhau nhưng chỉ một người được chọn đá chính. Đó là cơn đau đầu dễ chịu dành cho HLV Zinedine Zidane.
Isco hoặc Bale, Zidane phải chọn
Chung kết Champions League đang đến gần. Vì là trận đấu quan trọng nhất mùa nên thuyết xoay tua Zidane áp dụng rất thành công trong suốt mùa giải không còn ý nghĩa. Nhiệm vụ của vị chiến lược gia người Pháp là chọn ra một đội hình tối ưu để quật ngã Juventus. Vấn đề bây giờ là tối ưu theo phong độ hay tối ưu theo thương hiệu?

Đa phần mọi vị trí đều rất dễ dàng đưa ra quyết định, bởi phong độ cũng đi kèm theo thương hiệu. Tỷ như Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos… Duy chỉ có vị trí của Gareth Bale và Isco gây nhiều tranh cãi và khiến Zidane khó nghĩ. Bale và Isco, chỉ một người được vào sân và mỗi cái tên lại phải áp dụng một sơ đồ khác nhau.

Bale là Galatico đúng nghĩa. Anh gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với giá 91 triệu euro và một số nguồn tin còn cho rằng phí chuyển nhượng thực tế lên tới 100 triệu euro, cao hơn cả Ronaldo. Giá trị của Bale cũng đã được thể hiện, đặc biệt là những trận chung kết.

Ngôi sao người xứ Wales thực hiện siêu phẩm điền kinh hạ gục Barca trong trận chung kết Cúp Nhà Vua 2013/14. Hơn 1 tháng sau, anh lại làm tung lưới Atletico Madrid ở phút 110, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real ở trận chung kết Cúp Nhà Vua. Nhưng chưa hẳn Bale đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng.

Chấn thương cản bước tiến của Bale tại Real
Chấn thương cản bước tiến của Bale tại Real

Vấn đề của Bale là chấn thương. Thống kê cho thấy từ thời điểm gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, cầu thủ người xứ Wales đã có tổng cộng 17 lần dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu. Điều đáng nói, vấn đề chấn thương càng ngày càng nhức nhối đối với Bale lẫn ban huấn luyện Real.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn 26 lần trên mọi mặt trận và vừa bình phục sau 1 tháng dưỡng thương. Trong khoảng thời gian Bale nghỉ thi đấu, cầu thủ thường xuyên được Zidane sử dụng để thay thế là Isco, người đại diện cho khí chất madridismo, đã vào sân là tận hiện. Tất nhiên không chỉ thay đổi con người mà cả chiến thuật.

Từ 4-3-3 với BBC đá cao nhất, Real chuyển sang sơ đồ 4-4-2 mà Isco là người đá cao nhất ở hàng tiền vệ, phía trên là cặp Ronaldo-Benzema. Sự chuyển đổi này rất thành công, đến nỗi Isco tự nhận đây là mùa giải anh chơi tốt nhất. Thống kê 41 lần ra sân, 11 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trên mọi mặt trận minh chứng cho điều đó.

Bàn sâu hơn về chuyên môn, sự hiện diện của Isco còn giúp đội hình Real trở nên cân bằng và áp đảo về khả năng kiểm soát trung tuyến hơn. Khả năng rê dắt và sức sáng tạo của cựu cầu thủ Malaga cũng chẳng thua kém bất kỳ tiền vệ tấn công nào trên thế giới. Thêm nữa, Isco chấp nhận phục vụ Ronaldo còn Bale thì không.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x