Nhìn lại World Cup 2014

Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt ĐT Đức: Hướng tới đỉnh cao mới!

Mạnh Đức
07:32 ngày 16-07-2014
Cùng Đức vươn lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup 2014 nhưng HLV Joachim Loew vẫn chưa muốn dừng lại. Tham vọng của chiến lược gia này là thêm một lần nữa lên đỉnh cùng Mannschaft...
Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt ĐT Đức: Hướng tới đỉnh cao mới!

LOEW CHƯA DỪNG LẠI
Phải sau 3 lần thất bại ở các giải đấu lớn, HLV Joachim Loew mới có thể đưa Đức tới đỉnh cao bóng đá thế giới. Trong hành trình gian nan đó, Loew đã mắc những sai lầm và khiến không ít CĐV Đức phải thất vọng. Thậm chí, có lúc người ta xem Loew là... điểm yếu nhất của Mannschaft. Cũng chính vì thế mà sức ép lớn đã đè nặng lên chiến lược gia 54 tuổi này trước thềm World Cup 2014. Nó lớn đến nỗi người ta tin rằng ngay cả khi Đức bị loại sớm hay thậm chí... vô địch thì Loew cũng sẽ chia tay đội tuyển sau khi trở về từ Brazil.


Nhưng sau khi đưa Đức giành chiếc Cúp Vàng thứ 4 bằng dấu ấn rất riêng, chuyện tương lai của Loew được quan tâm đặc biệt. Và NHM Đức đã thở phào khi hay tin Loew sẽ tiếp tục dẫn dắt Mannschaft. “Hợp đồng của tôi vẫn còn thời hạn tới 2016. Tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch LĐBĐ Đức trong thời gian tới. Nhưng tôi chưa nghĩ về khả năng rút lui”, HLV Joachim Loew trả lời khi được phóng viên tờ Bild hỏi về tương lai. 

Ngay lập tức, tờ Bild đã giật tít lớn với tiêu đề “Loew vẫn sẽ tiếp tục!” trong bài viết “đinh”. Đó rõ ràng là thay đổi lớn trong suy nghĩ của người Đức, cho thấy những sự ghi nhận của họ về vai trò và đóng góp của Loew. 


Quả thực, sẽ không quá khi nói Loew là ngôi sao sáng nhất của Đức tại World Cup 2014. Ông chính là kiến trúc sư, người có khả năng sắp xếp những cầu thủ tốt thành một tập thể mạnh. Nhưng điều mà người Đức cảm nhận rõ ràng hơn cả ở Loew tại giải đấu này là sự điềm tĩnh, chấp nhận lắng nghe để sửa chữa những sai lầm. Chính điều đó tạo nên một Đức hoàn toàn khác kể từ sau trận thắng chật vật trước Algeria (2-1 sau 120 phút) tại vòng 1/8.

THEO CHÂN HELMUT SCHOEN?
Tất nhiên, Loew có thể chịu sức ép lớn từ dư luận Đức nhưng LĐBĐ Đức (DFB) thì luôn tin tưởng ông. Đó là lý do mà ngay trước thềm World Cup 2014, họ đã quyết định gia hạn hợp đồng với Loew với điều khoản thanh lý chỉ được “kích hoạt” khi Đức không thể vào tới tứ kết. Hơn nữa, nếu không tin tưởng Loew thì có lẽ chiến lược gia này đã bị sa thải từ lâu rồi, sau những thất bại đáng tiếc và có phần trách nhiệm từ Loew ở những giải đấu trước.


Cũng phải thấy rằng DFB và Loew đã có những tính toán riêng và đó là những tính toán vì lợi ích chung cho bóng đá Đức. Hiện tại, nếu Loew rút lui thì chưa có gương mặt nào đủ sức thay thế. Bài toán này được giải quyết bằng việc Thomas Tuchel, một HLV tài năng từng rất thành công với Mainz, được chọn là trợ lý HLV cho Loew sau World Cup 2014. Khi đó, với quãng thời gian làm việc cùng Loew, Tuchel có thể sẽ không gặp khó khăn trong tiếp quản lại Die Mannschaft.


Đó là những tính toán của DFB. Còn hiện tại, NHM Đức rất vui vì Loew đã đồng ý (dù chưa chính thức) tiếp tục dẫn dắt Mannschaft. Bởi với hệ thống mà Loew đã xây dựng, với những cầu thủ mà ông hiểu rất rõ và những làn sóng tài năng của bóng đá Đức, người ta rất kỳ vọng chiến lược gia này sẽ theo chân Helmut Schoen để mang về chức vô địch châu Âu 2016. Khi đó, Loew sẽ cùng với Schoen (vô địch châu Âu 1972; VĐTG 1974) là 2 HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức khi mang về cho Mannschaft không chỉ là 1 mà tới 2 danh hiệu cao quý. Đó cũng chính là mục tiêu đầy tham vọng của Loew, sau khi ông đã chiếm được trọn vẹn niềm tin nơi NHM Đức...

Thông tin:
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Joachim Loew. Ông ấy sinh ra để làm HLV. Tất cả những gì Loew làm được cho bóng đá Đức rất đáng ghi nhận và sẽ rất khó có HLV nào sánh kịp. Loew ở lại thực sự là tin rất vui cho ĐT Đức        
“Hoàng đế” Franz Beckenbauer
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x