PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 36 ĐẠI CHIẾN MAN UNITED - ARSENAL

Jose Mourinho - Arsene Wenger: Khi họ gặp nhau lần cuối…

Kinh Thi Kinh Thi
11:00 ngày 29-04-2018
Jose Mourinho - Arsene Wenger luôn là một trong những cuộc đối đầu ồn ào nhất, giữa các HLV danh tiếng ở Premier League. Bây giờ, họ đang chuẩn bị so tài lần chót, và chia tay một cách hòa nhã? Câu trả lời có thể là... không!
Jose Mourinho - Arsene Wenger: Khi họ gặp nhau lần cuối…

“Au revoir” là... có thể gặp lại

Ngay khi nghe tin đồng nghiệp Arsene Wenger sẽ chia tay Arsenal vào cuối mùa bóng, HLV Jose Mourinho lập tức thốt ra tất cả những gì tốt đẹp nhất mà thiên hạ có thể chờ đợi. Nhanh đến mức độ hình như lại có gì đấy sai sai!

Mourinho nói ông hối hận về những điều không hay, từng nói về Wenger. Chẳng hạn ông từng bảo Wenger là “chuyên gia thất bại”. Theo Mourinho, rút cuộc thì Wenger vẫn thuộc mẫu người mà ông có thể kết bạn, trong một ngày nào đó. Và Mourinho kêu gọi giới hâm mộ Old Trafford hãy chào đón Wenger một cách nồng nhiệt vào Chủ nhật này.

“Một ngày nào đó” nghĩa là cái ngày đang đến rất gần, khi Wenger không còn là HLV của Arsenal nữa, đồng nghĩa sẽ chẳng còn cuộc đối đầu Mourinho với Wenger nữa? Có thể bạn sẽ bất ngờ, nhưng đây là ý kiến của chính Wenger: ông đâu có nói mình sẽ chia tay Premier League!

Wenger: “Tôi đã và sẽ nói tạm biệt, với tất cả. Ở Pháp, tôi sẽ dùng từ “Au Revoir”. Và khi chúng tôi nói thế, thì có nghĩa là chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau”. Tạm biệt, chứ đâu có vĩnh biệt - dù ở đây chúng ta chỉ nói về sự “vĩnh biệt” trong thế giới bóng đá!

Hóa ra, tính chất “đấu khẩu” giữa Wenger và Mourinho vẫn chưa hề mất đi, kể cả khi thiên hạ cứ ngỡ là đã đến lúc mọi chuyện khép lại và họ phải dùng hết vốn từ tử tế của mình để nói về nhau. Cái cách mà Mourinho nhắc lại những gì đã nói về Wenger, rồi nói rằng ông hối hận, hóa ra cũng chẳng khác gì cái cách mà một cậu bé quyết không khai “anh du kích nấp trong bụi rậm”.

Wenger có vẻ... thật hơn, khi ông khẳng định là luôn tôn trọng Mourinho, nhưng tuyệt nhiên không đả động “đề nghị kết bạn” của đối thủ. ESPN bình luận hóm hỉnh: “Có vẻ như Wenger chưa sẵn sàng với người bạn này (Mourinho)”. Còn về cuộc tiếp đón sắp tới tại Old Trafford, Wenger chỉ cười, nửa đùa nửa thật: “Khi nào tôi lại chẳng được chào đón nồng nhiệt tại đấy”. Vâng, khi nói một trung vệ sắt đá luôn “chăm sóc kỹ” tiền đạo đối phương, ai lại không hiểu sự chăm sóc ấy là như thế nào!


Bóng đá vẫn là bóng đá

Wenger nói quá thật lòng: ông chưa bao giờ vĩnh biệt Premier League, dù tất nhiên là sẽ chia tay Arsenal ngay sau mùa này. Hy Lạp còn vô địch EURO, huống hồ là khả năng Wenger xuất hiện ở một đội khác, cũng thuộc Premier League mùa tới! Thật ra, vấn đề ở đây không phải Wenger có lại tiếp tục chạm trán Mourinho trong tương lai hay không. Ông có thể thua đồng nghiệp trẻ về “mồm mép”, nhưng những gì Wenger nói ra không chỉ “thật” hơn Mourinho. Những gì Wenger vừa nói có tính chất bóng đá cao hơn. Bản chất của trò chơi bóng đá tuyệt vời là điều gì cũng có thể xảy ra, dù chúng ta đang nói chuyện trong hay ngoài sân cỏ.

Và trong bóng đá, Wenger... không cần thái độ chào đón nồng nhiệt tại Old Trafford, như sự hứa hẹn của Mourinho. Nói cho đúng, Wenger không hề lấy làm thú vị nếu ông được đón tiếp tử tế chỉ vì đấy là lần xuất hiện cuối cùng của ông tại Old Trafford, trong tư cách đối thủ.

Nếu bạn có thể thắng đến 5-0 thì tốt hơn hết bạn hãy cố gắng tột bậc để thắng 5-0. Chỉ như thế, chứ không phải một trận thắng 1-0 “thân thiện”, là cách tốt nhất để bày tỏ sự tôn trọng đối thủ. Bóng đá luôn là như vậy. Cho nên, khi Wenger không hề gọi Mourinho là “hữu bằng hảo” thì có khi đấy chính là sự tôn trọng cao nhất mà ông dành cho đối thủ. Cố giữ lịch sử tối thiểu, thế đã là quá tốt rồi.

Ngày xưa, khi bùng nổ scandal David Beckham phải xin nghỉ tập để giữ con vì vợ... bận mua sắm, báo giới hỏi Alex Ferguson: “Nếu có một viên đạn, ông muốn bắn Victoria (vợ Beckham) hay Arsene Wenger”. Câu trả lời của Ferguson: “Tôi xin hai viên được không?”. Như thế mới là bóng đá, Jose Mourinho nhé!

5 TRẬN ĐÁNG NHỚ NHẤT CỦA WENGER VỚI MOURINHO
l21/8/2005: Chelsea 1-0 Arsenal


Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Chelsea mới thắng được Arsenal trong khuôn khổ Premier League. Đây là trận thứ 500 của Wenger trong vai trò HLV Arsenal.

l6/5/2007: Arsenal 1-1 Chelsea
Kết quả này giúp... M.U của Alex Ferguson đoạt lại chức vô địch Premier League. Chỉ vài tháng sau, Mourinho phải rời ghế HLV trưởng, kết thúc giai đoạn đầu tiên dẫn dắt Chelsea.

l22/3/2014: Chelsea 6-0 Arsenal


Trận đấu thuộc Premier League. Kỷ niệm đau đớn cho lần thứ 1.000 dẫn dắt Arsenal của Wenger. Đấy cũng là trận thắng đậm nhất của Mourinho trong vai trò HLV Chelsea.

l2/8/2015: Arsenal 1-0 Chelsea
Lần đầu tiên Wenger thắng Mourinho. Đây chỉ là trận tranh giải Community Shield vốn không quan trọng về chuyên môn. Hai HLV không hề bắt tay sau trận.

l7/5/2017: Arsenal 2-0 M.U


Lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu kéo dài đã 13 năm (cũng là duy nhất đến tận hôm nay), Wenger mới có được chiến thắng trước Mourinho ở Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x