Josep Maria Minguella: Người đưa Maradona, Romario, Stoichkov và Messi đến Barca

Trần Hoà
16:52 ngày 07-02-2018
Không phải ai cũng biết Josep Maria Minguella. Tuy nhiên, những CĐV tại Barcelona đều biết và luôn dành sự kính trọng cho ông. Minguella là một phiên dịch, một HLV bóng đá và tay môi giới cầu thủ. Đặc biệt, ông là người từng đưa Maradona, Romario, Stoichkov và cả Messi đến với Nou Camp!
Josep Maria Minguella: Người đưa Maradona, Romario, Stoichkov và Messi đến Barca

Người phiên dịch yêu Barca

Vào một buổi chiều tháng 12/2000, Josep Maria Minguella và GĐTT Carles Rexach của Barca đang thưởng thức một ly bia tại CLB Pompeia Tennis ở xứ Catalunya. Có mặt trong buổi gặp gỡ đó còn có Jorge Messi, cha của cậu bé người Argentina. Trong câu chuyện đã trở thành huyền thoại đó, Rexach đã thảo qua hợp đồng trên một chiếc giấy ăn, trong đó có nói rằng Barca sẽ ký hợp đồng với con trai của Jorge là Lionel. 

Định mệnh đã sắp đặt Josep Maria Minguella thuộc về Barca. Ông lớn lên tại Les Corts, một khu vực không chỉ bao gồm Nou Camp mà cả SVĐ tiền thân của nó là Camp de Les Corts. Không khó khăn gì, cha của ông đã truyền niềm đam mê Barca cho đứa con của mình, giúp cậu trở thành hội viên CLB khi mới 5 tuổi. 

Minguella theo học ngành luật và sau đó trở thành HLV đội tuyển bóng đá ngôi trường mà ông theo học, trước khi ông nhận một cuộc gọi không ngờ. Đó là một ngày của tháng 12/1969, khi Barca chỉ còn hơn vị trí cuối bảng 4 điểm, CLB đã bổ nhiệm Vic Buckingham làm HLV. Vị chiến lược gia người Anh cần một phiên dịch viên, bởi ông không nói được một từ Tây Ban Nha nào.

Stoichkov và Maradona (bìa trái) chính là những người phải cảm ơn Minguella (giữa) vì đã mang họ đến với Barca
Stoichkov và Maradona (bìa trái) chính là những người phải cảm ơn Minguella (giữa) vì đã mang họ đến với Barca

Bên kia đường dây điện thoại là thư ký Hector Carrera của Barca. Ông đang tìm kiếm một người vừa có kiến thức bóng đá, vừa biết tiếng Anh để giúp vị tân HLV của CLB. Dù tiếng Anh của Minguella còn hạn chế, nhưng ông không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị. Ngay hôm sau, vào lúc 9h sáng, ông đã trực sẵn trong phòng thay đồ Barca để giới thiệu với Buckingham bằng tiếng Anh. Dù có những khoảng cách về ngôn ngữ, nhưng Minguella và Buckingham sau này đã trở thành một cặp bài trùng. Thành tích của CLB dần được cải thiện, Barca kết thúc mùa giải đó ở vị trí thứ 5.

Sự thăng tiến tiếp tục diễn ra ở mùa kế tiếp 1970/71 khi Barca giành ngôi á quân La Liga. Tuy nhiên, Buckingham đã từ chức sau mùa giải này vì lý do sức khỏe. Nhưng với Minguella, đó chỉ là một sự khởi đầu. HLV huyền thoại Rinus Michels đến Barca để thay Buckingham. Lúc này, vai trò của Minguella không chỉ còn là một phiên dịch viên, mà đã là một trợ lý HLV của Barca.

Từ Maradona đến Messi

Barca vô địch La Liga ở mùa 1973/74, lần đầu tiên sau 14 năm. Tuy nhiên Michels và đội bóng xứ Catalunya đã chia tay nhau vào năm 1975 và Minguella cũng đối mặt với thử thách mới. Ông đến Alicante để trở thành thư ký của đội bóng Hercules.

Minguella ghi nhận 4 năm dưới thời HLV Michels đã giúp ông hiểu rõ về bóng đá. Ông học được những kỹ năng trong và ngoài sân cỏ, từ việc đào tạo cầu thủ cho tới thảo luận hợp đồng. Tuy nhiên, thay vì trở lại Barca hoặc theo nghiệp HLV, Minguella đã trở thành tay môi giới cầu thủ. Minguella tập trung vào thị trường Nam Mỹ và tin rằng mình sẽ giới thiệu những ngôi sao lớn cho thế giới bóng đá. 

Maradona trong màu áo Barca
Maradona trong màu áo Barca

Năm 1978, Josep Lluis Nunez bất ngờ trở thành chủ tịch của Barca và triều đại của ông kéo dài tới 22 năm. Trong quãng thời gian này,  Minguella có mối quan hệ mật thiết với BLĐ Barca với tư cách là một tay môi giới thân thuộc. Trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến 1983, Argentina rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, nhưng tại đây xuất hiện một hiện tượng bóng đá đặc biệt là Diego Maradona. 

Minguella đã bay đến Buenos Aires để đàm phán về việc chuyển nhượng Maradona. Lúc này, Cậu bé vàng vẫn đang chơi cho đội bóng Argentinos và ông môi giới vụ Maradona chuyển sang Boca Juniors theo dạng cho mượn vào năm 1981. Sau đó, Maradona vẫn nằm trong tầm quan sát của Minguella. Để rồi chỉ 1 năm sau, nhờ sự giới thiệu của Minguella, Barca đã đưa được Cậu bé vàng về Nou Camp với phí chuyển nhượng kỷ lục thời đó là 7,6 triệu USD.

Sau bản hợp đồng Maradona không thành công như kỳ vọng, Minguella tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các vụ chuyển nhượng giúp HLV Johan Cruyff dựng lên đội hình lừng danh Dream Team tại Nou Camp, trong đó có Guillermo Amor, Miguel Nadal Hristo, Stoichkov và Romario.

Giấc mơ của Minguella

Tuy nhiên, thương vụ để đời của Minguella phải là Lionel Messi. Với kinh nghiệm lọc lõi ở Nam Mỹ và kiến thức bóng đá sâu rộng của Minguella, Messi đã vào tầm ngắm của ông khi mới 12 tuổi. 

Minguella tìm ra Messi khi tiền đạo này 12 tuổi
Minguella tìm ra Messi khi tiền đạo này 12 tuổi

Thực tế là nếu không có uy tín của Minguella, chưa chắc Barca đã chi một khoản tiền lớn để đưa Messi về Nou Camp, vì những chi phí cho việc chữa trị bệnh thiếu hormone tăng trưởng của ngôi sao người Argentina là không hề nhỏ. Thời điểm đó, Barca đang không có thiện cảm với cầu thủ người Argentina sau những thương vụ khổng lồ thất bại, từ Diego Maradona, Javier Saviola cho đến Juan Riquelme.

3 thập kỷ kể từ ngày bước vào phòng thay đồ tại Nou Camp với vị trí là một tay phiên dịch non kinh nghiệm, Minguella đã trở thành một nhân vật đặc biệt mang lại rất nhiều thành công cho Barca. Thực tế, giấc mơ của Minguella còn lớn hơn thế khi ông ra tranh cử chủ tịch Barca vào năm 2003, Joan Laporta là người chiến thắng ở cuộc đua này. Minguella thất bại thêm một lần nữa trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca vào năm 2010. 

Có lẽ giờ người đàn ông đã 77 tuổi này không theo đuổi giấc mơ chủ tịch Barca nữa. Tuy nhiên, những gì mà Josep Maria Minguella làm được cho Barca cũng đã là một giấc mơ tuyệt đẹp rồi!

Minguella chê Coutinho quá đắt
Minguella vẫn đang theo dõi sát sao Barca và thường xuyên có những phát biểu về tình hình đội bóng. Mới đây, ông nhận định rằng, cái giá mà Barca phải chi ra để mua Coutinho là quá đắt. “Bất chấp sự điên rồ của thị trường cầu thủ hiện tại, nhưng một cầu thủ như Coutinho không thể có giá đến 160 triệu euro”.

Minguella từng bao ăn ở cha con nhà Messi


Không chỉ đứng ra bảo lãnh cho Lionel Messi đến Barca, Minguella còn có hành động giúp đỡ rất thiết thực cha con nhà Messi trong thời gian đi lại giữa Argentina và Tây Ban Nha để thực hiện thương vụ chuyển nhượng sang Nou Camp. Ông bỏ tiền túi mua vé may bay cho Lionel và ông Jorge Messi, cũng như hỗ trợ luôn việc ăn ở của hai người trong thời gian đầu ở xứ Catalunya. Với sự giúp đỡ ấy thì sau này, Messi luôn xem Minguella như người cha thứ hai của mình.

Rexach mua Messi vì nể Minguella 


Nếu không có Minguella, có lẽ Messi đã chơi bóng ở một CLB khác chứ không phải Barca. Trong thời gian đầu khi thương vụ chưa được ký kết, BLĐ Barca đang rối ren khi triều đại HLV Louis van Gaal xuống dốc. Bởi vậy, họ không muốn đầu tư tốn kém cho một cầu thủ nhí như Messi. Nhưng vào buổi chiều tháng 12/2000, GĐTT Carles Rexach vẫn quyết định mua Messi không chỉ vì tài năng của anh mà còn bởi uy tín của ông bạn già Minguella.

Minguella suýt đưa được Hugo Sanchez về Nou Camp


Minguella chút nữa còn thay đổi lịch sử bóng đá Barca nói riêng và Tây Ban Nha nói chung khi vào năm 1984, ông đã môi giới được tiền đạo huyền thoại Hugo Sanchez (ảnh) của Atletico cho Barca. Tuy nhiên, khi ấy HLV tại Nou Camp là Terry Venables đã từ chối. Thay vào đó, Venables muốn chiêu mộ Steve Archibald. 1 năm sau, Sanchez đã gia nhập Real và trở thành một huyền thoại ở Bernabeu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x